
Theo kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông của Sở Giao thông- Vận tải, giai đoạn 2016- 2020, sẽ tiếp tục hoàn thiện hơn nữa mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh, phục vụ tốt nhu cầu đi lại, đặc biệt đáp ứng nhu cầu kinh doanh, dịch vụ.
Hạ tầng giao thông của Vĩnh Long không ngừng được đầu tư hoàn thiện.
Theo kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông của Sở Giao thông- Vận tải, giai đoạn 2016- 2020, sẽ tiếp tục hoàn thiện hơn nữa mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh, phục vụ tốt nhu cầu đi lại, đặc biệt đáp ứng nhu cầu kinh doanh, dịch vụ.
Trong đó, một số dự án mang tính động lực trọng điểm như: dự án cải tạo, nâng cấp đường Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ- Ba Si; dự án xây dựng các cầu yếu trên địa bàn tỉnh (cầu Cây Điệp, Thông Lưu, Cái Dầu và Rạch Chanh).
Ngoài ra, sở cũng quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính và quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
Như bám sát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên cơ sở vừa tôn trọng quyền tự chủ của doanh nghiệp vừa giúp đỡ, định hướng các doanh nghiệp hoạt động đúng quy định pháp luật.
Tuyên truyền, hướng dẫn phổ biến đến các doanh nghiệp trong và ngoài quốc doanh những thông tin, chủ trương của UBND tỉnh về việc thành lập các CLB doanh nghiệp theo ngành nghề.
Để thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra, Sở Giao thông- Vận tải đề nghị tỉnh bổ sung cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư kết cấu hạ tầng phù hợp với tiềm năng, lợi thế và nhu cầu của địa phương. Ưu tiên bố trí quỹ đất phục vụ cầu bến, bãi đậu xe đô thị, có cơ chế hỗ trợ về nguồn vốn cho đầu tư giao thông ở các xã xây dựng nông thôn mới.
Tin, ảnh: LÝ AN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin