
Ngày 14/11/2014, Hội đồng thẩm định xã nông thôn mới (NTM) tỉnh Vĩnh Long đã nghe Thường trực BCĐ Xây dựng NTM tỉnh báo cáo kết quả gần 4 năm xây dựng NTM của các xã Đông Thạnh (TX Bình Minh), Mỹ Thuận (Bình Tân), Long Phước (Long Hồ), Song Phú (Tam Bình) và Hiếu Phụng (Vũng Liêm).
Tăng giá trị trong sản xuất cây lúa- một trong những giải pháp tăng thu nhập cho người dân nông thôn.
Ngày 14/11/2014, Hội đồng thẩm định xã nông thôn mới (NTM) tỉnh Vĩnh Long đã nghe Thường trực BCĐ Xây dựng NTM tỉnh báo cáo kết quả gần 4 năm xây dựng NTM của các xã Đông Thạnh (TX Bình Minh), Mỹ Thuận (Bình Tân), Long Phước (Long Hồ), Song Phú (Tam Bình) và Hiếu Phụng (Vũng Liêm).
Các thành viên hội đồng, các sở chuyên ngành đã thảo luận và bỏ phiếu thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét quyết định công nhận các xã này đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011- 2015.
Từ đầu năm đến nay, xã Đông Thạnh tiếp tục thực hiện hoàn thành 5 tiêu chí (TC): giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập và tổ chức chính trị- xã hội vững mạnh- đạt 19/19 TC xã NTM.
Cùng thời gian này, xã Mỹ Thuận bứt phá dứt điểm đến 7 TC để hoàn thành 19/19 TC xã NTM. Đó là các TC giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, thu nhập, y tế và tổ chức chính trị- xã hội vững mạnh. Tại xã Long Phước, năm nay tiếp tục hoàn thành 5 TC còn lại là giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn, nhà ở dân cư, tổ chức chính trị- xã hội vững mạnh.
Ở xã Song Phú, tuy chỉ còn lại 3 TC: trường học, nhà ở dân cư và tổ chức chính trị- xã hội vững mạnh, do xây trường học bị kéo dài đến thời điểm này mới đạt gần 70% nên hội đồng thẩm định phải cân nhắc cho Song Phú thực hiện đạt 19/19 TC.
Cùng lúc, Đảng bộ và nhân dân xã Hiếu Phụng nỗ lực lớn để phấn đấu hoàn thành trong năm nay 5 TC gồm: giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa và chợ nông thôn. Trong này có TC chợ nông thôn phải đầu tư lớn cần nhiều thời gian, nên khả năng hoàn tất phải cuối tháng 11 này để Hiếu Phụng cùng về đích 19/19 TC xã NTM trong năm nay.
Nâng chất TC cao, hoàn thiện TC thấp
Xã Đông Thạnh có các TC vượt cao so với quy định là TC trường học, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo, giáo dục, văn hóa; xã Mỹ Thuận cũng có 5 TC vượt cao hơn quy định, đó là các TC thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, giáo dục và môi trường; xã Long Phước có 6 TC đạt cao hơn quy định là: giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, giáo dục, văn hóa và môi trường;
xã Song Phú có 6 TC vượt cao hơn quy định là thủy lợi, thu nhập, hộ nghèo, giáo dục, văn hóa và môi trường; xã Hiếu Phụng có 5 TC vượt cao hơn so với quy định là: cơ sở vật chất văn hóa, giáo dục, y tế, văn hóa và môi trường.
Các thành viên hội đồng lưu ý các TC cao cũng cần tiếp tục được nâng chất, đồng thời tăng cường hoàn thiện các TC thực hiện vừa đạt (đạt thấp), các địa phương cần tập trung lãnh chỉ đạo khẩn trương hơn để đến ngày trao quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM 19 TC phải thật sự hoàn thiện về số lượng và cơ bản chuẩn về chất lượng.
Những điểm cần tập trung là TC chợ nông thôn của xã Hiếu Phụng còn một số phần việc cần nhanh chóng hoàn thiện là khu nhà lồng chợ và khu dành cho người bán hàng tự sản tự tiêu đang xây dựng đã thi công xong phần móng, khung, đà,...
Việc này, BCĐ huyện Vũng Liêm và xã Hiếu Phụng cam kết sẽ đôn đốc nhà thầu thi công khẩn trương đến cuối tháng 11 này hoàn thành.
TC thu nhập đối với xã Mỹ Thuận, theo thống kê đến tháng 7 đã đạt 25,12 triệu đồng/ người/năm, tuy tăng 1,5 lần so với năm 2011, nhưng chỉ mới ở ngưỡng vừa đủ đạt (25 triệu), nên cần phải chú ý tập trung vận động nhân dân chuyển đổi sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân.
Ở xã Đông Thạnh, mức thu nhập bình quân/người/năm đạt mức 25,06 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2010 nhưng cũng chỉ vừa nhỉnh hơn mức chuẩn quy định. Về giải quyết xóa nhà tạm ở Mỹ Thuận, Song Phú, Hiếu Phụng, còn nhiều hộ ở nhà tạm có khả năng nhưng chưa đến lúc phải cất, BCĐ các xã cần gặp gỡ người dân vận động họ hứa hẹn xây lại nhà vào thời gian sớm nhất trong năm 2015.
Điều lưu ý trước khi công nhận xã NTM
Theo bà Vương Thu Hương- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp- PTNT, Chánh văn phòng BCĐ Xây dựng NTM tỉnh- người trực tiếp khảo sát tại hầu hết các ấp của từng xã điểm NTM cho biết, điều bà hài lòng nhất là việc chăm lo xây dựng cảnh quan môi trường ở xã Đông Thạnh.
Ở đây, nhà nhà theo các tuyến giao thông, người dân đã tự làm hàng rào bằng cây xanh, hoa kiểng, ít tiền thôi nhưng tạo thành mảng xanh rất đẹp, có thể xem đây là điểm sáng trong phong trào xanh- sạch- đẹp của xã NTM Đông Thạnh.
Ở xã Mỹ Thuận, trong thời gian không lâu, nhiều nhà mới của người dân cũng được xây dựng khang trang, cổng vào nhà, cột cờ, đèn chiếu sáng, cổng an ninh,… địa phương vận động từng hộ dân thực hiện khá tốt.
Ngược lại, Hiếu Phụng là xã người dân có mức thu nhập cao trong nhóm các xã về đích NTM đợt này, nhưng tỷ lệ nhà chưa đủ “3 cứng” còn nhiều, hộ nghèo đạt chuẩn nhưng vẫn còn cao hơn các xã cùng đạt chuẩn đợt này; cảnh quan môi trường chưa được nhiều hộ dân chú ý.
Tạo cảnh quan, giữ sạch môi trường tại các xã NTM được quan tâm nhiều hơn.
Ông Phan Nhựt Ái- Giám đốc Sở Nông nghiệp- PTNT, Phó BCĐ Xây dựng NTM tỉnh vẫn còn những băn khoăn vì 5 xã đợt này hiện đang còn nhiều mặt hạn chế mà BCĐ các địa phương cần phải chú ý tập trung quyết liệt hơn.
Theo ông, khi công nhận xã NTM thì thực chất xã đó phải thật sự mới về nhiều mặt. Không đòi hỏi tới 100%, nhưng các xã còn nhà tạm, những điểm thiếu, phải đạt trước khi công bố công nhận xã đạt chuẩn NTM.
Ông Trương Văn Sáu- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó BCĐ Xây dựng NTM tỉnh chỉ đạo các địa phương có mức thu nhập vừa đạt phải tích cực có giải pháp tập trung vận động người dân tổ chức lại sản xuất, tạo việc làm bền vững để tăng thu nhập cao hơn theo chỉ tiêu của năm sau, là 29 triệu đồng/người/năm.
Ông cũng chỉ rõ, không thể chấp nhận nhà ở đạt chuẩn trên 70%, bên cạnh lại còn nhiều tạm bợ chưa được vận động hứa hẹn thời gian hoàn chỉnh nhà ở theo chuẩn quy định. Chú ý nâng chất các TC đạt thấp, vận động nhân dân tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chỉnh trang bộ mặt nông thôn theo mô hình “đường làng ngõ xóm sáng- xanh- sạch- đẹp”.
Không chỉ hội đồng thẩm định chấp thuận đề nghị cấp bằng công nhận là xã đạt chuẩn NTM, mà sự hoàn thiện và đổi mới trong 19 TC còn phải được đông đảo nhân dân địa phương hài lòng và thừa nhận. |
Bài, ảnh: TRẦN ÚT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin