Dòng kinh lớn thoát lũ ra biển Tây chính thức mang tên cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

07:11, 26/11/2014

Theo TTXVN, ngày 25/11, UBND huyện Kiên Lương (Kiên Giang) tổ chức công bố quyết định của UBND tỉnh Kiên Giang về việc đổi tên kinh Tuần Thống- T5 vinh dự mang tên cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

Theo TTXVN, ngày 25/11, UBND huyện Kiên Lương (Kiên Giang) tổ chức công bố quyết định của UBND tỉnh Kiên Giang về việc đổi tên kinh Tuần Thống- T5 vinh dự mang tên cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

Tuyến kinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt dài 48km, trong đó đoạn chảy qua xã Lạc Quới (huyện Tri Tôn- An Giang) dài 11km; đoạn chảy qua xã Vĩnh Phú (huyện Giang Thành- Kiên Giang) 14km và đoạn chảy qua xã Vĩnh Phú giáp xã Kiên Bình (huyện Kiên Lương- Kiên Giang) dài 23km.

Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là vị lãnh đạo có quá trình chiến đấu, gắn bó với Quân Khu 9, Tây Nam Bộ nói chung và tỉnh Kiên Giang nói riêng. Sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, bước vào công cuộc xây dựng đất nước, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã rất trăn trở đối với việc phát triển khu vực ĐBSCL, đặc biệt là việc giảm thiểu sự thiệt hại của người dân vùng tứ giác Long Xuyên nằm trong vùng lũ lụt hàng năm.
 
Từ đó, ông cùng với các nhà khoa học Trung ương và lãnh đạo 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang tiến hành khảo sát và đi đến quyết định xây dựng hệ thống kinh thoát lũ và kiểm soát lũ ra biển Tây; trong đó, có hệ thống kinh thoát lũ là T4, T5, T6 được thực hiện từ năm 1997- 1999.

Việc chọn kinh Tuần Thống- T5 đặt tên Võ Văn Kiệt vì đây là con kinh dài và rộng nhất trong hệ thống các kinh được xây dựng. Hơn nữa, kinh này còn là kinh trục chính trong hệ thống các công trình thủy lợi thoát lũ ra biển Tây.

Ngoài ra, việc đặt lại tên con kinh này còn thể hiện sự ghi nhớ, biết ơn của nhân dân nơi đây, đối với công lao của Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã hết lòng chăm lo đời sống của nhân dân, nhất là bà con vùng lũ tứ giác Long Xuyên.

PV

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh