Đổi thay trên quê hương Nam Kỳ khởi nghĩa

07:11, 22/11/2014

Vũng Liêm là quê hương, cũng chính là nơi bắt đầu cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt, tiếp nối truyền thống cách mạng của các bậc tiền nhân với mốc son đậm nét của lịch sử dân tộc: Nam Kỳ khởi nghĩa. 74 năm kể từ ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, Vũng Liêm tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng, quyết tâm học tập, noi gương cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và giáo dục

Vũng Liêm là quê hương, cũng chính là nơi bắt đầu cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt, tiếp nối truyền thống cách mạng của các bậc tiền nhân với mốc son đậm nét của lịch sử dân tộc: Nam Kỳ khởi nghĩa. 74 năm kể từ ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, Vũng Liêm tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng, quyết tâm học tập, noi gương cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng giàu đẹp.


Học sinh chăm chú đọc bút tích của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại Bia Nam Kỳ khởi nghĩa.

Tiếng súng báo hiệu cuộc khởi nghĩa toàn quốc

Cùng với việc quân Nhật kéo vào Bắc Bộ, thừa cơ quân Pháp bối rối, tháng 11/1940, bọn quân phiệt Thái Lan theo lệnh phát xít Nhật tiến đánh Campuchia. Thực dân Pháp bắt lính người Nam Bộ và người Khmer ra trận làm bia đỡ đạn cho chúng. Căm thù thực dân Pháp và được cổ vũ bởi tiếng súng khởi nghĩa Bắc Sơn, nhân dân Nam Bộ sục sôi tranh đấu.

Nam Bộ lúc đó có phong trào mạnh mẽ hơn các nơi trong cả nước. Cả Nam Bộ rạo rực không khí chuẩn bị, nhiều cuộc biểu tình nổ ra giữa ban ngày. Tại Vũng Liêm, với sự lãnh đạo của các đồng chí Bí thư Quận ủy Nguyễn Thị Hồng, đêm 22 rạng sáng 23/11/1940, các lực lượng đã đồng loạt tiến công vào các sào huyệt của địch ở quận lỵ, chiếm sở chỉ huy, chiếm đồn bót địch…

Sau khi phát động cuộc khởi nghĩa, khắp nơi trong huyện, tin thắng lợi dồn về: ở Bắc Nước Xoáy (cầu Mới) ta diệt đồn Chánh Hòa, tước vũ khí địch, đánh chìm phà, cắt đứt giao thông. Ở các xã Hiếu Thành, Trung Hiệp, Trung Ngãi, quân ta chiếm các trụ sở, thu súng, giải tán bọn hội tề, đốt cầu Giồng Ké, cầu Mây Tức.

Trong cuộc khởi nghĩa này, cả Nam Kỳ rung chuyển dưới sức nổi dậy của quần chúng cách mạng. Cuộc khởi nghĩa diễn ra ở 20/21 tỉnh- thành ở Nam Kỳ, kéo dài từ đêm 22 rạng sáng 23/11 đến ngày 31/12/1940, mạnh nhất là ở Gia Ðịnh, Chợ Lớn, Mỹ Tho, Vĩnh Long...

Lực lượng vũ trang và quần chúng đã nổi dậy tiến công địch ở các xã, tập kích nhiều đồn bót, tiến đánh một số quận lỵ, phá hỏng nhiều cầu, đường, cắt dây điện thoại... Riêng ở Vũng Liêm, là địa phương duy nhất trong các tỉnh Nam Kỳ, chính quyền cách mạng cấp quận đã được thành lập.

Tuy phong trào không tồn tại được lâu do khởi nghĩa Nam Kỳ ở Nam Bộ nói chung chưa hội tụ đủ những điều kiện khách quan và chủ quan nhưng phong trào đã nổ ra ở nhiều nơi, làm rung chuyển bộ máy cai trị của địch, nhất là ở cấp làng, tổng. Cuộc khởi nghĩa đồng thời có ý nghĩa lịch sử sâu sắc, là tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc, là bước đầu đấu tranh bằng vũ lực của quân và dân ta.

Vũng Liêm hôm nay

Trong ngôi nhà mới khang trang, gia đình anh Sơn Tâm (ấp Bình Thành, xã Trung Hiếu- Vũng Liêm) xúc động kể: “Cất được căn nhà, vợ chồng tôi mừng quá. Nếu không được Nhà nước hỗ trợ tiền, không biết đến bao giờ tôi mới cất nổi”. Anh Tâm và vợ hiện là công nhân lương không cao nên căn nhà lá xập xệ trước kia- theo anh thì đêm ngủ thấy sao, mưa thì khỏi nói- được cất trên miếng đất chừng 100m2 do cha mẹ cho.

Không ruộng vườn, lại nuôi 2 người con nên việc trang trải cuộc sống hàng ngày đã khó huống chi sửa sang nhà cửa cho lành lặn. “Có nhà mới rồi đỡ lo, mấy hôm trời mưa gió, vợ chồng đi làm để 2 đứa nhỏ ở nhà cứ phập phồng suốt”- anh Tâm kể.

Ông Nguyễn Văn Tốt- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Vũng Liêm cho biết, cuộc vận động ngày Vì người nghèo là cuộc vận động có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc. Nhận thức này chúng tôi đã thường xuyên quán triệt trong toàn hệ thống mặt trận và đã biến nó thành hành động cụ thể mang lại kết quả thiết thực.
 
Trong nhiệm kỳ qua, huyện vận động quỹ Vì người nghèo gần 10 tỷ đồng, thực hiện chính sách an sinh xã hội trên 49,6 tỷ đồng, qua đó cất 2.418 nhà ở cho hộ nghèo để chăm lo giúp đỡ hộ nghèo có thêm nghị lực, điều kiện để vươn lên trong cuộc sống.

Phát huy truyền thống Nam Kỳ khởi nghĩa, Đảng bộ và nhân dân huyện Vũng Liêm tiếp tục phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Tính đến nay, kinh tế, cơ sở hạ tầng của huyện tiếp tục phát triển; văn hóa- xã hội có nhiều đổi thay, bộ mặt đô thị, nông thôn và đời sống người dân không ngừng đổi mới.
 
Khối đại đoàn kết toàn dân trong huyện được củng cố và tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong khu dân cư” ngày càng được nâng cao chất lượng và đi vào chiều sâu.


Làng nghề dệt chiếu Thanh Bình đem lại thu nhập ổn định cho lao động nông thôn.

Nhìn vào quá trình phát triển của nông nghiệp Vũng Liêm, có thể thấy, đó chính là sự nỗ lực xây dựng vùng nguyên liệu, tự khẳng định mình để tạo đầu ra ổn định cho nông dân.

Điển hình, từ một địa phương không giàu có về đất đai, đồng cỏ, bằng sự quyết tâm của chính quyền và người dân, Vũng Liêm đã có được đàn bò vừa nhiều, vừa tốt, tạo “thương hiệu” cho cả một vùng và chứng minh tính hiệu quả cao, trong việc phát triển kinh tế nông thôn Vũng Liêm.

Đến nay, tổng đàn bò trong huyện Vũng Liêm được trên 23.400 con, chiếm tỷ lệ 42,5% tổng đàn bò trong tỉnh. Qua đó, đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng thu nhập cho nông dân và tăng tỷ lệ trong cơ cấu ngành nông nghiệp.

Qua đó, huyện phấn đấu nâng tỷ trọng ngành chăn nuôi trong cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp đến năm 2016 đạt 25%. Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao thu nhập bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 32 triệu đồng/người/năm. Giải quyết việc làm cho một số lao động nhàn rỗi, tận dụng triệt để những phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp để làm nguồn thức ăn cho bò.

Định hướng sự phát triển của địa phương thời gian tới, đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Bí thư Huyện ủy cho biết, ngoài nền tảng hiện có, đồng thời phát huy lợi thế, tiềm năng huyện sẽ tập trung vào đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, huyện tận dụng thành quả của xây dựng nông thôn mới trong những năm qua, đã hình thành một hệ thống hạ tầng cơ sở, hệ thống đê bao, thủy lợi, tập trung xây dựng những cánh đồng mẫu lớn hướng liên vùng, liên xã để tạo ra lượng hàng hóa lớn; lấy phát triển kinh tế vườn và phát triển chăn nuôi làm hướng đột phá để tăng giá trị thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích giúp người dân nâng cao thu nhập.
 
Đồng chí nhấn mạnh: “Phải làm thế nào để bộ mặt nông thôn và thành thị không ngừng đổi mới, chất lượng đời sống người dân không ngừng được nâng lên, phát triển kinh tế- xã hội một cách toàn diện và bền vững, đó không chỉ là trách nhiệm trước Đảng, trước dân mà đó còn là mệnh lệnh của trái tim trong mỗi đảng viên, trong từng đồng chí lãnh đạo của huyện Vũng Liêm”.

Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện có xã Trung Hiếu đạt chuẩn nông thôn mới và xã Hiếu Phụng đạt 19/19 tiêu chí, đang chờ công nhận; xã đạt thấp nhất là 9 tiêu chí. Hưởng ứng phong trào này, có sự tham gia đóng góp rất lớn từ người dân, chỉ trong năm 2014, người dân trong huyện đã đóng góp trên 40 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi.

Bài, ảnh: THANH QUYÊN

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh