Ông Nguyễn Văn Trọng- Bí thư Chi bộ Ấp 9 (xã Mỹ Lộc- Tam Bình) cho biết, nhận lời mời của Sở Nông lâm nghiệp tỉnh Champasack (Lào), 14 nông dân ở Vĩnh Long đã sang Lào để chuyển giao kỹ thuật sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng mẫu lớn (CĐML).
Ông Nguyễn Văn Trọng- Bí thư Chi bộ Ấp 9 (xã Mỹ Lộc- Tam Bình) cho biết, nhận lời mời của Sở Nông lâm nghiệp tỉnh Champasack (Lào), 14 nông dân ở Vĩnh Long đã sang Lào để chuyển giao kỹ thuật sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng mẫu lớn (CĐML).
Bước đầu, mô hình đã đạt được những thành công. Trong 700ha đất mà Bộ Nông nghiệp Lào quy hoạch sản xuất theo CĐML đươc chia làm 2 thửa, hiện lúa đã hơn 40 ngày tuổi, đang phát triển rất tốt, ước năng suất có thể đạt trên 4 tấn/ha.
2 giống lúa được sử dụng gieo sạ có tên là Thảo Dược và Hồng Ngọc. Đây là 2 loại lúa hạt tròn, có thời gian sinh trưởng từ 90- 100 ngày, được đưa từ tỉnh Nghệ An sang. Kỹ thuật sản xuất lúa do ông Trọng trực tiếp hướng dẫn cho nông dân Việt
Cũng theo ông Trọng, hiện nông dân ở tỉnh Champasack chưa mấy mặn mà với cây lúa, việc áp dụng các kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất cũng chưa được đẩy mạnh, khiến năng suất lúa chỉ đạt bình quân 2 tấn/ha.
Vì vậy, mô hình trồng lúa sạch theo quy trình CĐML mà ông Trọng cùng những nông dân khác thực hiện không sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật mà thay vào đó là phân bón, thuốc trừ sâu sinh học, hy vọng giúp nông dân tỉnh Champasack nắm bắt tốt hơn việc áp dụng các kỹ thuật hiện đại trong sản xuất lúa, làm ra những hạt gạo có chất lượng.
NGUYỄN HOÀNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin