Cựu chiến binh tiên phong trên mặt trận xây dựng nông thôn mới

07:11, 04/11/2014

Nếu như trong thời chiến, những người lính gan góc, kiên cường bao nhiêu, thì ở thời bình, họ lại là những cựu chiến binh (CCB) tiên phong, gương mẫu, mẫn cán bấy nhiêu. Họ luôn là những người đi đầu, góp sức cùng Đảng, Nhà nước xóa đói giảm nghèo và làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

Nếu như trong thời chiến, những người lính gan góc, kiên cường bao nhiêu, thì ở thời bình, họ lại là những cựu chiến binh (CCB) tiên phong, gương mẫu, mẫn cán bấy nhiêu. Họ luôn là những người đi đầu, góp sức cùng Đảng, Nhà nước xóa đói giảm nghèo và làm thay đổi bộ mặt nông thôn.


Hội CCB các tỉnh lân cận đến tham quan xưởng may của ông Đinh Văn Sơn (đứng bìa phải).

Đem việc làm cho lao động nông thôn

Chúng tôi đến tham quan Hợp tác xã (HTX) Tiểu thủ công nghiệp- dịch vụ Trường Sơn do CCB Đinh Văn Sơn (ấp Hồi Xuân, xã Xuân Hiệp- Trà Ôn) làm chủ nhiệm.

Ông Sơn cho biết: Lao động nhàn rỗi ở địa phương rất nhiều, tôi đã xin ý kiến thành lập HTX và đã được Tỉnh hội tạo điều kiện, hỗ trợ vay 80 triệu đồng từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm, cộng với nguồn vốn tích lũy của anh em CCB và mặt bằng sẵn có, năm 2009, HTX chính thức được thành lập, may gia công, sửa xe cơ giới, san lấp mặt bằng và đan đát với vốn điều lệ ban đầu 200 triệu đồng.

Tay thoăn thoắt đưa vải, chân đạp máy vắt sổ, chị Mai Thị Mười Hai (ấp Hồi Tường) cười tươi: “Nhờ có xưởng may gần nhà mà tiện bề vừa làm vừa trông con hơn. Làm việc ở đây thấy thoải mái mà mỗi tháng cũng bỏ túi được 2,1 triệu đồng”.

Ngoài tạo việc làm, cơ sở còn tạo điều kiện cho những lao động ở xa có chỗ tá túc. Thu nhập bình quân từ 2- 2,5 triệu đồng/người/tháng. “So với mức sống ở quê thì có thể chấp nhận được”- chị Nguyễn Hoàng Mỹ Phương- tổ trưởng tổ may gia công nhận định.

Theo ông Sơn: Trước đây, có thời điểm HTX hoạt động rất khó khăn. Để duy trì hoạt động trong tình hình khủng hoảng kinh tế, giá cả hàng hóa không ổn định, đầu năm 2013, Ban chủ nhiệm HTX đã bàn bạc, thống nhất phương án sản xuất mới.

Nói là làm, ông sắp xếp lại nhà xưởng, đầu tư thêm 11 máy may công nghiệp cùng các loại xe cuốc, xe tải và nhà xưởng với tổng trị giá 3,5 tỷ đồng. Đồng thời, tìm nguồn hàng ổn định và đầu ra cho sản phẩm.

Hiện, đã giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 40 lao động. “Dự định sắp tới của HTX là mua thêm máy may và mở thêm xưởng may để tạo việc làm cho nhiều lao động nhàn rỗi tại địa phương nhất là con em CCB, liệt sĩ”- ông Sơn cho biết.

Phát triển kinh tế hợp tác

Theo ông Nguyễn Trung Trực- Chủ tịch Hội CCB xã, toàn xã hiện có 240 hội viên CCB. Họ là những người trải qua chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trở về với đời thường “phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ”, luôn trăn trở, khát vọng làm giàu để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Chính vì vậy, hội đã vận động hội viên có điều kiện tham gia phong trào kinh tế hợp tác. Đây không chỉ đơn thuần là vì lợi ích kinh tế mà còn thực hiện mục tiêu chính trị- xã hội về xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới đạt tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất.

Do đó, hội đứng ra tập hợp, liên kết những hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ nhằm tạo nên sức mạnh trên thương trường, giúp nhau làm giàu và tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương...


Mô hình cánh đồng mẫu lớn tại xã Xuân Hiệp có 86 CCB tham gia.

Tuy nhiên, “trong quá trình vận động mọi người vào làm ăn tập thể cũng lắm khó khăn”- ông Nguyễn Trung Trực cho biết. Nguyên nhân là, nhiều người còn “ngán” kinh tế hợp tác, tập đoàn theo cơ chế quản lý trước đây.

Để gỡ khó, hội đã làm công tác “khơi thông” tư tưởng, tập hợp rộng rãi người lao động theo vốn góp và mức độ tham gia dịch vụ hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm... Nhờ đó, đến nay, toàn xã có 4 HTX và 3 tổ hợp tác của CCB. Trong đó, có 38 CCB và con em CCB tham gia, góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Xã Xuân Hiệp còn có nhiều mô hình kinh tế hợp tác của CCB được đánh giá cao như: CLB sản xuất lúa giống của CCB Lê Quang Thảo làm chủ nhiệm với 12 hội viên tham gia. Mỗi năm, cung cấp cho nông dân 60 tấn lúa giống chất lượng cao.

Ngoài ra, có 86 CCB trong tổng số 270 hộ tham gia cánh đồng mẫu lớn với tổng diện tích 270ha. “Đây là hướng đi mới của ngành nông nghiệp, nhằm tạo ra sức bật về sản xuất hàng hóa có số lượng và chất lượng cao, tạo tiền đề cho sản xuất nông nghiệp bền vững”- ông Nguyễn Trung Trực nhận định.

Theo ông Phan Thanh Hòa- Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh, toàn tỉnh hiện 10 HTX và 71 tổ hợp tác của CCB làm ăn có hiệu quả. Hàng năm có gần 4.400 CCB sản xuất, kinh doanh giỏi. Hiện, hội chú trọng nhân rộng các mô hình có hiệu quả kinh tế cao, nhất là xây dựng mô hình kinh tế tập thể. Sắp tới, hội sẽ vận động thành lập các CLB kinh doanh, sản xuất giỏi hoặc Hiệp hội Doanh nghiệp CCB.

Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh