Chi cục Kiểm lâm Vĩnh Long cho biết, hiện trên địa bàn chỉ còn 10 cơ sở nuôi cá sấu thương phẩm với khoảng trên 700 cá thể, giảm 5 cơ sở với khoảng 300 cá thể so với cuối năm 2013. Nguyên nhân là do việc tiêu thụ sản phẩm từ cá sấu gặp khó khăn, lợi nhuận không cao nên các cơ sở chuyển sang chăn nuôi những động vật khác.
Chi cục Kiểm lâm Vĩnh Long cho biết, hiện trên địa bàn chỉ còn 10 cơ sở nuôi cá sấu thương phẩm với khoảng trên 700 cá thể, giảm 5 cơ sở với khoảng 300 cá thể so với cuối năm 2013. Nguyên nhân là do việc tiêu thụ sản phẩm từ cá sấu gặp khó khăn, lợi nhuận không cao nên các cơ sở chuyển sang chăn nuôi những động vật khác.
Từ đầu mùa lũ năm nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra những cơ sở nuôi cá sấu, qua đó cho thấy những cơ sở này đều đảm bảo an toàn.
Do tình hình mùa lũ nước lên cao nên Chi cục Kiểm lâm đề nghị những cơ sở này phải nâng cao ý thức để đảm bảo an toàn chuồng trại một cách tuyệt đối, không một cá thể cá sấu nào thoát ra môi trường bên ngoài đe dọa đời sống của người dân.
NGỌC LIỄU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin