Trước nhiều ý kiến cho rằng giống lúa Ma Lâm 202 chỉ là “lúa gà” nhưng đã được nhiều nông dân ĐBSCL như Bến Tre, Trà Vinh gieo trồng thời gian gần đây, PGS. TS Phạm Văn Dư- Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và PTNT) cho biết, đây là giống lúa tốt, năng suất khá cao, vài năm trước đã được công nhận trồng rộng rãi tại khu vực Nam Trung Bộ, nên các địa phương không
Trước nhiều ý kiến cho rằng giống lúa Ma Lâm 202 chỉ là “lúa gà” nhưng đã được nhiều nông dân ĐBSCL như Bến Tre, Trà Vinh gieo trồng thời gian gần đây, PGS. TS Phạm Văn Dư- Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và PTNT) cho biết, đây là giống lúa tốt, năng suất khá cao, vài năm trước đã được công nhận trồng rộng rãi tại khu vực Nam Trung Bộ, nên các địa phương không quá lo ngại trong quá trình gieo sạ.
Tại Vĩnh Long, giống này hiện đang phát triển mạnh tại huyện Mang Thít, diện tích hơn 5.000ha. Nhiều nông dân ở đây cho biết, nếu gieo sạ vụ Đông Xuân giống lúa này năng suất từ 7,5- 8 tấn/ha, có khả năng kháng một số sâu bệnh, như rầy nâu và vàng lùn, lùn xoắn lá.
Hạt gạo thích hợp để chế biến, tiêu thụ nội địa. Vì vậy, PGS. TS Phạm Văn Dư cho rằng, Vĩnh Long xem xét nếu điều kiện thuận lợi có thể phát triển giống lúa này, nhằm đa dạng nhu cầu thị trường hiện nay.
NGUYỄN HOÀNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin