
Ông tên Nguyễn Văn Trọng hiện là Bí thư chi bộ kiêm Trưởng Ấp 9 (xã Mỹ Lộc- Tam Bình). Việc làm và uy tín của ông trong lòng người dân địa phương khiến ai cũng nể phục.
Ông tên Nguyễn Văn Trọng hiện là Bí thư chi bộ kiêm Trưởng Ấp 9 (xã Mỹ Lộc- Tam Bình). Việc làm và uy tín của ông trong lòng người dân địa phương khiến ai cũng nể phục.
Cập nhật kiến thức mới- nhu cầu thiết yếu đối với Bí thư, Trưởng Ấp 9- Nguyễn Văn Trọng.
Nhận rõ trách nhiệm bí thư kiêm trưởng ấp
Anh em cán bộ xã Mỹ Lộc rất cảm kích những suy nghĩ và việc làm đầy trách nhiệm của Mười Trọng trong mỗi cương vị được giao.
Nhiều anh em nhắc lại hồi mới được Đảng ủy điều động về làm Bí thư chi bộ Ấp 9, có khi sợ phát sinh tư tưởng thiếu an tâm, nhưng đối với Mười Trọng- một cán bộ nhiều năm công tác tại xã- lẽ ra phải “đi lên” đàng này lại “đi xuống ấp”, mà Ấp 9 trước đó lại yếu về nhiều mặt. Thế nhưng Mười Trọng đã xác định dù ở đâu, với cương vị công tác nào khi Đảng cần là ông làm việc hết sức mình.
Việc đầu tiên khi về Ấp 9 là chi bộ đề ra nghị quyết làm sao cho bà con nông dân bỏ ngay tập quán “dưỡng chét” mà rất nhiều năm rồi ở Ấp 9, cả xã Mỹ Lộc cũng như nhiều xã khác ở huyện Tam Bình đang làm như một phương thức sản xuất lúa vụ 3 (lấp vụ).
Đến nỗi đã từng có trường hợp Huyện ủy phải xử lý kỷ luật đảng viên do duy trì tập quán sản xuất kiểu này, dẫn đến lây lan mầm bệnh (dịch rầy nâu) cho sản xuất lúa trong huyện. Mười Trọng kể: “Vụ 3 giữ chét ở đây là “có tiếng” suốt 10 năm.
Tôi họp quyết liệt vận động bà con xới đất, sạ hàng, UBND xã chỉ đạo phải thay đổi cách làm 50% diện tích, mình bàn ra dân đồng ý, nên làm ngay. Vụ lúa đó năng suất đạt 5- 6 tấn/ha, trúng nhất của vụ 3 từ trước tới thời điểm đó, lại bán trúng giá, lời 2,5 triệu/ công- gấp 4 lần dưỡng chét. Thấy vậy, sau đó dân Ấp 9 làm theo hết, Bí thư huyện ủy xuống kiểm tra, điển hình ra toàn huyện”.
Theo Mười Trọng, muốn tập hợp được sức mạnh của nhân dân là phải chăm lo đến đời sống, lợi ích thiết thực cho nhân dân, vì còn nghèo là còn gánh nặng cho xã hội thì làm sao mà phát triển được? Nên việc thứ hai của chi bộ là tập trung lo xóa nghèo.
Mười Trọng cho biết: “Lúc đó, ấp còn 52 hộ nghèo, mười mấy hộ cận nghèo. Thế là lập danh sách, xây dựng nghị quyết. Về cách làm, tôi phân công đoàn thể gắn với từng hộ, có kiểm tra. Hàng tháng, anh em được phân công phải xuống gặp hộ nghèo, tìm hiểu khó khăn để giúp đỡ họ. Ai có dấu hiệu tệ nạn xã hội? Ai làm ăn thật sự?
Và mỗi đoàn viên, hội viên phải báo cáo hàng tháng trong cuộc họp chi bộ. Tháng sau kiểm tra và triển khai kế hoạch tới với nhiều giải pháp giúp đỡ hộ nghèo. Đồng thời đẩy mạnh phong trào xây dựng ấp văn hóa. Qua hơn 6 tháng, Ấp 9 đã xóa được 14 hộ nghèo. Sau đó, được huyện công nhận ấp văn hóa đầu tiên”.
Ông Nguyễn Hòa Hiệp cho biết: “Anh Mười Trọng làm Tổ trưởng Tổ dịch vụ sản xuất lúa trọn gói Ấp 9, em làm tổ phó.
Cách làm và điều hành của anh thật rõ ràng, nghĩa là tới vụ làm đất, xuống giống hoặc thu hoạch lúa, anh đều tính toán chi li và tổ chức họp bàn thống nhất giá cả, lên kế hoạch, phân khu vực, ai đảm trách, căn cứ lịch đã thống nhất để thực hiện đúng. Ruộng ai, ngày nào xuống giống- chưa bao giờ bị dời lại, rất thuận lợi cho bà con”.
Một kiểu vận động quần chúng của Mười Trọng
Thông thường, ngày 27/7 (ngày Thương binh liệt sĩ) ở xã họp mặt gia đình chính sách. Mười Trọng thống nhất trong chi bộ không làm ngày này mà để đến khoảng rằm tháng Chạp, ấp tổ chức họp mặt cuối năm gồm các gia đình thương binh- liệt sĩ, người có công trong ấp.
Nội dung thông qua báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của chi bộ năm đó và dự thảo nghị quyết năm tới làm những gì. Trong đó có các hạng mục, công trình cần huy động sức dân như đường giao thông nông thôn, thủy lợi; các khoản thu, mức thu hàng năm của địa phương theo quy định (thủy lợi phí, phòng chống lụt bão, an ninh quốc phòng,…) có sự thảo luận, bàn bạc thống nhất.
Lấy cơ sở này đưa vào thành nghị quyết, sau đó triển khai trong chi bộ và ra dân. Cách làm: họp tổ tự quản, họp đoàn viên, hội viên tuyên truyền vận động là đạt 80% số hộ. Mười Trọng cho biết: “Cũng có một số người khó vận động, nhưng ít. Chúng tôi lấy 80% vận động thuyết phục 20% còn lại, kết hợp với lời Bác Hồ dạy “biết dựa vào dân chắc chắn thắng lợi”.
Chúng tôi làm theo phương châm này, cuối cùng đều thắng lợi. Thông qua cuộc họp dân hàng năm, cũng như họp mặt trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), chi bộ tổ chức tốt việc công khai quỹ đã thu như:
bán ruộng cho vịt tàu ăn bao nhiêu; tiền huy động từ hoạt động các máy (máy cày, máy gặt); chi tổ chức ngày hội đại đoàn kết (3 triệu), chi họp mặt gia đình chính sách (2 triệu) chẳng hạn. Nói chung là công khai tài chính luôn, như vậy người dân thấy tài chính được công khai rõ ràng, minh bạch, bà con không đặt dấu hỏi mấy ổng thu tiền làm gì đâu mà mình không biết. Còn nếu không làm, dù bà con biết mình không ăn gian nhưng họ vẫn hoài nghi”.
Qua sự vận động của Mười Trọng, cánh đồng mẫu lớn xã NTM Mỹ Lộc đang ngày càng mở rộng và hiệu quả.
7 năm nay, từ khi về làm bí thư chi bộ kiêm trưởng Ấp 9, nhờ vận động thông suốt trước rồi nên thu công quỹ đều đạt. 7 năm liền Đảng ủy xã Mỹ Lộc tổng kết về thu, Ấp 9 đều về nhất. 7 năm liền Chi bộ Ấp 9 đều đạt trong sạch vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu.
Từ những việc làm luôn vì lợi ích của dân, nên gần đây nhiều phong trào khác trong xây dựng nông thôn mới của ấp và xã Mỹ Lộc đều nhanh chóng đem lại kết quả tốt. Mười Trọng nói rất tự tin: “Chi bộ Ấp 9 đang phấn đấu đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 10 năm liền”.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ Xây dựng nông thôn mới (NTM) xã Mỹ Lộc Võ Ngọc Liền nhận xét: “Ông Mười Trọng là cán bộ đảng viên rất sâu sát với dân, nắm rõ được tâm tư nguyện vọng của người dân để tham mưu cho Đảng ủy lãnh chỉ đạo thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM tại địa phương. Vai trò đầu tàu, gương mẫu của anh đã tạo được sự thống nhất trong chi bộ, các đoàn thể và nhân dân Ấp 9 đi đầu trong thực hiện đạt 19 tiêu chí nông thôn mới ở xã Mỹ Lộc”. |
Bài, ảnh: TRẦN ÚT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin