
Sáng ngày 28/10, trong phiên làm việc tại hội trường, Quốc hội tập trung thảo luận về dự thảo Luật Căn cước công dân (ảnh).
Sáng ngày 28/10, trong phiên làm việc tại hội trường, Quốc hội tập trung thảo luận về dự thảo Luật Căn cước công dân (ảnh).
Tại buổi thảo luận, đa số các đại biểu đồng tình với dự thảo của luật. Đóng góp đối với một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau, đa số các đại biểu đề nghị làm rõ việc áp dụng đối với các trường hợp có yếu tố nước ngoài; bổ sung đối tượng là người không quốc tịch sinh sống tại Việt Nam; đề nghị bỏ quy định áp dụng với đối tượng là tổ chức, cá nhân cư trú, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.
Nhiều đại biểu cho rằng, theo dự thảo Luật Căn cước công dân được cấp cho trẻ mới sinh ra đến dưới 14 tuổi, như thế sẽ song hành với giấy khai sinh bên Luật Hộ tịch nên cần cân nhắc lại.
Theo nhiều đại biểu, việc cấp giấy khai sinh theo Luật Hộ tịch chỉ 1.000đ, trong khi thẻ công cước công dân đến 30.000đ mà thông tin cá nhân của 2 loại giấy này tương tự.
Tuy nhiên, cũng có đại biểu đồng tình việc cấp thẻ căn cước công dân để giảm bớt thủ tục hành chính vì hiện nay còn gần 70 thủ tục liên quan đến giấy khai sinh…
Tin, ảnh: THANH TÂM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin