Theo ông Ngô Ngọc Bỉnh- Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật- trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long, việc tạo sinh kế là nhiệm vụ hàng đầu trong kế hoạch công tác hội từ đây đến cuối năm. Chủ đạo trong đó là đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người nghèo, người khuyết tật; tạo điều kiện giúp các đối tượng đó vươn lên trong cuộc sống.
Theo ông Ngô Ngọc Bỉnh- Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật- trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long, việc tạo sinh kế là nhiệm vụ hàng đầu trong kế hoạch công tác hội từ đây đến cuối năm. Chủ đạo trong đó là đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người nghèo, người khuyết tật; tạo điều kiện giúp các đối tượng đó vươn lên trong cuộc sống.
Ông Bỉnh cũng nói hiện nay việc kiện toàn hoạt động của tổ chức hội cơ sở là rất quan trọng. Vì đây là nơi sẽ tiếp xúc trực tiếp với người nghèo, người khuyết tật tại địa phương. Hội cơ sở mạnh lên thì mới kịp thời giải quyết nhu cầu của người nghèo, người khuyết tật trên địa bàn...
Trong quý III năm nay, các cấp Hội Bảo trợ người tàn tật- trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long đã vận động tổng giá trị phúc lợi xã hội hơn 20 tỷ đồng, giúp cho 99.959 lượt người trong tỉnh.
MINH THÁI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin