Đề nghị Chính phủ triển khai mạnh mẽ hơn đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp

07:10, 21/10/2014

Ngày 20/10/2014, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII long trọng khai mạc. Tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ thông qua nhiều dự án luật cũng như quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác. Để thông tin về hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Vĩnh Long tại kỳ họp, chúng tôi có cuộc trao đổi với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Ngày 20/10/2014, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII long trọng khai mạc. Tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ thông qua nhiều dự án luật cũng như quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác. Để thông tin về hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Vĩnh Long tại kỳ họp, chúng tôi có cuộc trao đổi với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long.


* Những vấn đề nào Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long quan tâm và tham gia đóng góp tại kỳ họp lần này?

- Để chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 8, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức 12 cuộc tiếp xúc cử tri. Có thể nói qua những buổi tiếp xúc đã tiếp thu nhiều ý kiến của nhân dân tỉnh Vĩnh Long, qua đó đã được tổng hợp trong bản báo cáo của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Riêng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long cũng sẽ có những đề xuất, kiến nghị tham gia đóng góp tại kỳ họp lần này. Cụ thể, sẽ đề nghị Chính phủ với vai trò quản lý nhà nước ở tầm vĩ mô, làm sao phải mở rộng thị trường tiêu thụ, đặc biệt là hàng nông sản của Việt Nam chúng ta.

Trước nay, chúng ta duy trì với các thị trường truyền thống như Trung Quốc và các nước ở Đông Nam Á, tôi đề nghị Chính phủ nên mở rộng quan hệ để tiêu thụ sang các nước EU và một số nước có tiềm năng khác.

Thứ hai, tôi đề nghị Chính phủ triển khai mạnh mẽ hơn đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó làm sao có chính sách bảo hộ hàng hóa trong nước, có chính sách để duy trì và giữ vững hàng hóa nông sản có thương hiệu. Thứ ba, một vấn đề có liên quan đến khu vực ĐBSCL, trong đó có Vĩnh Long là xuất khẩu cá tra, làm sao có chính sách để ổn định về giá để đảm bảo người nuôi có lời.

Bên cạnh đó, người dân cũng quan tâm đến vấn đề quản lý vật tư, thiết bị cũng như các mặt hàng trực tiếp phục vụ cho nông nghiệp như phân bón, thuốc trừ sâu đảm bảo chất lượng, tránh hàng gian, hàng giả ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng.

Một vấn đề hết sức thiết thực đối với tỉnh Vĩnh Long là khắc phục các loại bệnh trên cây trồng hiện nay, chẳng hạn như bệnh chổi rồng trên cây nhãn, các loại sâu lạ trên cây có múi và khoai lang ở tỉnh ta. Tôi nghĩ, đối với những vấn đề trên, bên cạnh sự chỉ đạo trực tiếp của tỉnh trong khắc phục, phòng trị thì cần sự quan tâm của Chính phủ.

* Xây dựng pháp luật là một trong những nội dung chính của mỗi kỳ họp, tại kỳ họp lần này, đoàn sẽ chuyển tải những ý kiến đóng góp của người dân như thế nào?

- Kỳ họp thứ 8 là kỳ họp thông qua nhiều dự án luật nhất trong các kỳ họp. Đó là 18 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết. Ngoài ra, cũng xem xét, thảo luận cho ý kiến 12 dự án luật khác. Riêng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long tổ chức được 15 cuộc hội đàm khoa học cũng như các cuộc đóng góp ý kiến cho dự thảo luật.

Qua đó, các chuyên gia, cử tri đóng góp được nhiều ý kiến quan trọng, đặc biệt là những luật liên quan mật thiết đến sinh hoạt, đời sống của người dân. Mong muốn chung của cử tri Vĩnh Long là Nhà nước phải cải tiến được thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho dân.

Kỳ họp này cũng xem xét thông qua nhiều dự án luật liên quan đến cải tiến bộ máy hoạt động của cơ quan nhà nước để phù hợp với Hiến pháp năm 2013. Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long trên cơ sở lấy ý kiến của người dân, các chuyên gia đóng góp, đoàn sẽ tham gia tích cực góp ý cho các luật trên để khi ban hành mang tính hiệu quả cao.

* Cảm ơn bà, xin chúc Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long dồi dào sức khỏe, hoàn thành nhiệm vụ tại kỳ họp!

THANH TÂM (thực hiện)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh