Không có con số thống kê lao động tự do là bao nhiêu người nhưng chắc là con số không nhỏ.
Không có con số thống kê lao động tự do là bao nhiêu người nhưng chắc là con số không nhỏ.
Họ không có hợp đồng lao động với công ty, cơ sở sản xuất nào, tự đi móc nối tìm việc và tự thỏa thuận tiền công lao động. Nói chung là rảnh ngày nào làm ngày đó và lãnh tiền công theo ngày, theo tuần. Vì vậy, họ không có BHXH hay BHYT. Đối với những lao động làm công việc thợ xây hay phụ hồ tại các công trình nhà ở, họ cũng không được trang bị quần áo hay nón bảo hộ. Công việc khá nguy hiểm khi họ phải trèo cao tô trát vữa, lợp nhà,…
Những lao động khác như khuân vác, giúp việc cũng tương tự. Đương nhiên là họ cũng không được tập huấn, không được khám sức khỏe nên kiến thức về an toàn vệ sinh lao động rất hạn chế. Khi xảy ra sự cố nào đó, họ xử lý bằng kinh nghiệm bản thân đã được tích lũy và bên thuê thường bỏ ra một món tiền hỗ trợ là xong. Chính vì thế đây là nghề mà tỷ lệ tai nạn lao động thuộc hàng cao nhất ở nước ta.
Do không ký hợp đồng lao động, không có BHYT, BHXH nên cơ quan chức năng không có cơ sở giải quyết.
Chính lỗ hổng này đã tiếp tay cho những người sử dụng lao động vi phạm các quy định, làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người lao động.
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin