
Sinh thời, Bác Hồ rất quan tâm đến phụ nữ (PN), làm thế nào để giúp PN bình đẳng, phát triển tiến bộ. Trong Di chúc, Bác căn dặn: “Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày càng thêm nhiều PN phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân PN thì phải cố gắng vươn lên.
Sinh thời, Bác Hồ rất quan tâm đến phụ nữ (PN), làm thế nào để giúp PN bình đẳng, phát triển tiến bộ. Trong Di chúc, Bác căn dặn: “Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày càng thêm nhiều PN phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân PN thì phải cố gắng vươn lên.
Đó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho PN”. PN Vĩnh Long đã chủ động, tích cực học tập Di chúc và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, những năm qua, đã gặt hái được nhiều thành công trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế- xã hội.
Phấn đấu mọi mặt để bình đẳng
Sách là kho tàng tri thức giúp PN nâng cao trình độ và sự hiểu biết.
Những đóng góp của PN trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật đã dần được khẳng định, ngày càng có nhiều cán bộ nữ trí thức hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ phát huy vai trò nghiên cứu các đề tài khoa học được công nhận và ứng dụng vào thực tế, góp phần nâng cao cuộc sống của người dân; các nữ trong ngành GD- ĐT cũng đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả về giáo dục, đào tạo các bậc học, thúc đẩy sự phát triển của xã hội học tập, tạo nguồn nhân lực cho tỉnh.
Qua những phấn đấu không ngừng, các chị đã dần giữ được nhiều vị trí quan trọng trong các lĩnh vực xã hội, nhiều chị em đã đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, số lượng chị em tham gia vai trò lãnh đạo cũng tăng đáng kể. Hiện nay, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cấp tỉnh đạt 12,73%; tham gia đại biểu Quốc hội đạt tỷ lệ 16,66%, tham gia đại biểu HĐND cấp tỉnh đạt tỷ lệ 30%.
Nữ lãnh đạo quản lý cấp tỉnh có 44 đồng chí. Nhiệm kỳ 2015- 2020, được cấp ủy các cấp phê duyệt 261 đồng chí quy hoạch chức danh lãnh đạo các cấp hội.
Tính riêng từ đầu năm đến nay, có trên 2.995 PN được đào tạo nghề và trên 7.400 chị được giới thiệu việc làm, tạo việc làm. Các cấp hội tham mưu giới thiệu 159 cán bộ nữ, cán bộ hội ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp được 112 đồng chí, tạo điều kiện đưa 20 đồng chí đào tạo đại học, sau đại học và nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý.
Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh-Chủ tịch Hội Liên hiệp PN tỉnh cho biết, nhờ sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, chính quyền địa phương, đã có những chủ trương, chính sách mang đến quyền bình đẳng cho PN, tạo điều kiện cho PN được học tập nâng cao trình độ cả về mặt chính trị và chuyên môn. Bản thân PN cũng phải phấn đấu vươn lên.
Thời gian qua, Tỉnh hội đã mở được lớp tập huấn nâng cao năng lực cho nữ ứng cử cấp ủy các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2015- 2020, tạo điều kiện để cán bộ nữ được quy hoạch nâng cao năng lực, kỹ năng ứng cử, thương thuyết, có bản lĩnh vững vàng.
Riêng mỗi đợt sinh hoạt, chi bộ sẽ phân công 1 đảng viên chuẩn bị một chuyên đề với nội dung thiết thực, học tập và làm theo tấm gương Bác để cùng nhau trao đổi, chia sẻ, rút kinh nghiệm, góp ý xây dựng Đảng, gắn vào công việc hàng ngày, nâng cao hơn trách nhiệm và đạo đức của mỗi người.
Học theo lời dạy của Bác, thực hành tiết kiệm
Bác đã từng căn dặn PN phải ra sức tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, nâng cao tinh thần tập thể. Để thực hiện được điều đó, các cấp hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ý thức tiết kiệm, hướng dẫn chị em biết cách quản lý chi tiêu và thực hành tiết kiệm trong gia đình.
Trong năm 2014, các cấp hội đã thành lập được 1.689 tổ tiết kiệm đa dạng các mô hình như tổ góp vốn xoay vòng, nuôi heo đất, tổ hùn lúa, tổ trâu vàng tiết kiệm…, có trên 19.000 chị tham gia với số tiền trên 10,7 tỷ đồng, giúp gần 3.200 chị có vốn sản xuất, mua bán phát triển kinh tế gia đình. Nâng tổng số đến nay có 4.774 tổ tiết kiệm với 157.000 thành viên, số tiền gần 49 tỷ đồng.
Ngày càng nhiều PN được biểu dương điển hình giỏi việc nước đảm việc nhà, làm kinh tế giỏi.
Điển hình là chị Nguyễn Thị Hồng Phương- Chủ tịch Hội Liên hiệp PN xã Phú Lộc (Tam Bình) tổ chức nhiều hình thức giúp PN phát triển kinh tế như: giúp vốn vay, thành lập tổ góp vốn xoay vòng, vận động chị em nuôi heo đất tiết kiệm giúp hội viên PN nghèo.
Tính đến nay đã nuôi được 138 con heo đất, có 1.429 hội viên tham gia và tổ chức lễ mổ heo với số tiền thu được là 368 triệu đồng, giúp cho 268 hội viên nghèo mượn vốn để đầu tư chăn nuôi, sản xuất, buôn bán nhỏ không tính lãi, mỗi chị nhận vốn từ 1- 2 triệu đồng.
Với mô hình góp vốn xoay vòng, chị vận động thành lập được 29 tổ, có 982 chị tham gia với số tiền đóng góp hàng quý trên 80 triệu đồng giúp cho 162 lượt chị mượn để phát triển kinh tế gia đình, ổn định đời sống.
Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh cho biết thêm, thực hành tiết kiệm, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo là truyền thống quý báu của các cấp hội PN, từ những việc làm rất nhỏ nhưng qua đó cũng đạt được những hiệu quả rất phấn khởi góp phần giúp nhiều hội viên thoát nghèo vươn lên.
Bài, ảnh: HẢI YẾN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin