Các hộ gia đình cần nâng cao ý thức an toàn trong sử dụng điện, gas, hóa chất tại nhà,... đề phòng cháy nổ.
Các hộ gia đình cần nâng cao ý thức an toàn trong sử dụng điện, gas, hóa chất tại nhà,... đề phòng cháy nổ.
Diễn tập phòng cháy chữa cháy nhằm nâng cao ý thức và kỹ năng phòng chống cháy nổ.Ảnh: VINH HIỂN
Phần lớn nguyên nhân cháy do chập điện
Đầu tháng 7/2014, vụ cháy cửa hàng giày dép MT (đường Nguyễn Trãi- TP Cần Thơ) làm chết 3 người. Theo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) quận Ninh Kiều, bước đầu cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ cháy do chập điện. Vụ cháy ngày 16/9/2014 tại căn nhà số 416 Nguyễn Trãi (TP Hồ Chí Minh) làm chết 7 người trong một gia đình được xác định nguyên nhân ban đầu là do sự cố về điện.
Theo báo cáo của Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh, tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra hơn 200 vụ cháy, làm chết 15 người, bị thương 8 người, ước thiệt hại khoảng 43,7 tỷ đồng và 24 vụ chưa ước tính thành tiền. Nguyên nhân chủ yếu của các vụ cháy này là do sự cố và vi phạm quy định trong sử dụng điện.
Tại Vĩnh Long, Thiếu tá Huỳnh Văn Phúc- Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ- Công an tỉnh, cho biết 6 tháng đầu năm 2014, toàn tỉnh xảy ra 12 vụ cháy, làm tử vong 1 người và bị thương 1 người. Tổng thiệt hại trên 9,6 tỷ đồng. 70% nguyên nhân các vụ cháy do chập điện (6 vụ); 2 vụ bất cẩn trong đun nấu, 1 vụ do đốt rác và 3 vụ đang điều tra.
Các sự cố cháy do điện có nhiều nguyên nhân khác nhau như: nghẽn mạch điện, rò rỉ điện hoặc quá tải; đường dây dẫn điện cũ, nhất là trong các góc khuất ở trên các tầng, lâu ngày thiếu kiểm tra; mất điện đột ngột rồi có điện lại... Thậm chí chỉ đơn giản là hai dây điện chạm chập lại thì cũng có thể xảy ra cháy.
Hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp cần thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện để sử dụng điện an toàn, phòng cháy nổ.
Thiếu tá Huỳnh Văn Phúc cho biết, hầu hết các hộ gia đình trang bị thêm các thiết bị, đồ dùng điện có công suất lớn, tiêu thụ lớn như máy lạnh, bình nóng lạnh, bếp điện, các thiết bị điện tiêu thụ khác,... nhưng khi lắp đặt mạng điện không được tính toán tới. Hơn nữa, ý thức PCCC trong sử dụng điện của người dân còn chủ quan, lơ là.
An toàn PCCC trong từng hộ gia đình
Qua khảo sát cho thấy, sự thiếu ý thức trong việc sử dụng các thiết bị điện, bình gas... trong gia đình, cơ sở sản xuất có thể là nguyên nhân dẫn đến những vụ cháy đáng tiếc xảy ra.
Nhiều người đã rất chủ quan, thiếu cảnh giác khi đốt cỏ khô, rác thải. Theo thói quen, họ gom rác, cỏ khô vào một khoảng trống nào đó rồi châm lửa đốt. Khi lửa đã bùng phát, họ lại bỏ đi làm việc khác. Cỏ khô cháy lây lan, gặp gió sẽ bùng cháy rất dữ dội, tàn lửa theo gió bay sang nhà dân, gây hỏa hoạn. Nhiều người hút thuốc, quăng tàn thuốc bừa bãi cứ nghĩ tàn thuốc nhỏ xíu không làm cháy nhưng nó là nguyên nhân gây cháy.
Nguyên nhân xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn trong gia đình là do nhiều người bất cẩn. Trên địa bàn TP Vĩnh Long xảy ra vụ cháy do người dân nấu thuốc Nam bằng củi rồi bỏ lên nhà trên xem ti vi để xảy ra vụ cháy đáng tiếc. Dù lực lượng chữa cháy nhanh chóng dập tắt lửa, không để cháy lan sang nhà bên cạnh. Song “bà hỏa” cũng thiêu rụi một số tài sản và bản thân người này bị bỏng.
Có một thực tế hiện nay là người dân chi cả tỷ đồng xây dựng ngôi nhà, song lại ngại chi vài triệu đồng để mua bình bọt phòng cháy. Chưa kể, khi hỏa hoạn xảy ra, người dân thường bị hoảng loạn, dẫn đến nguy hiểm tính mạng. Do đó, bên cạnh việc vận động mỗi gia đình trang bị thiết bị PCCC; cần tăng cường tuyên truyền PCCC đến các tổ dân phố, nâng cao ý thức người dân phòng tránh và kỹ năng thoát hiểm là việc cần sớm triển khai, nhất là tại trường học.
Các hộ gia đình sử dụng gas cần thường xuyên kiểm tra gas; cần định kỳ thay mới hệ thống dây dẫn bình gas theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Với bình thuốc diệt côn trùng, tuyệt đối không để gần ngọn lửa, không được xịt thuốc dưới gầm bếp hoặc gần bếp lửa đang cháy. Trong trường hợp bị rò rỉ gas, mọi người không bật đèn điện hay dụng cụ nào khác có thể phát sinh tia lửa dễ gây cháy nổ.
Ngoài ra, không nên sử dụng bình gas mini cũ. Với bình gas mới cũng cần phải xem hạn sử dụng, nhà sản xuất có uy tín không, có được kiểm định chất lượng, an toàn...
Để phòng tránh hỏa hoạn trong nhà mọi người cần lưu ý, khi đun nấu, thắp nhang đèn thờ cúng phải có người trông coi. Khi ra khỏi nhà, phải kiểm tra lại bếp, tắt điện và lửa. Không buôn bán, tàng trữ chất dễ cháy, chất nổ, xăng, dầu… Không câu móc điện tùy tiện, khi sử dụng điện phải có đầy đủ thiết bị an toàn đúng quy cách. Cấm trẻ nhỏ tuyệt đối không được chơi với điện, nghịch với lửa…
Theo Thiếu tá Huỳnh Văn Phúc, để phòng tránh chạm, chập điện sinh hoạt, các cá nhân, hộ gia đình cần thực hiện: Phải thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, vệ sinh; phải sửa chữa hoặc thay mới khi phát hiện hư hỏng. Ngắt các thiết bị điện, dụng cụ điện sinh nhiệt ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng. Không được treo móc hàng hóa, vật dụng lên đường dây, thiết bị điện; không để các chất dễ cháy gần đường dây và các thiết bị, dụng cụ sử dụng điện. Khi xảy ra cháy do sử dụng điện cần nhanh chóng cắt cầu dao điện tổng, báo cho mọi người xung quanh biết, báo 114 và dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ dập lửa, cấm dùng nước dập lửa khi chưa cắt điện; nên sử dụng các bình khí (CO2, N2...), bình bột chữa cháy điện.
|
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin