Vào vụ thu hoạch, tình trạng thương lái bỏ tiền cọc, trục trặc hợp đồng mua lúa lại xuất hiện tại nhiều nơi ở huyện Trà Ôn. Thậm chí, có dấu hiệu “lây lan” vì hiện giá lúa giảm so hợp đồng trước đó khoảng 3.000- 4.000 đồng/giạ.
Vào vụ thu hoạch, tình trạng thương lái bỏ tiền cọc, trục trặc hợp đồng mua lúa lại xuất hiện tại nhiều nơi ở huyện Trà Ôn. Thậm chí, có dấu hiệu “lây lan” vì hiện giá lúa giảm so hợp đồng trước đó khoảng 3.000- 4.000 đồng/giạ.
Theo các hộ dân ở xã Trà Côn, Thới Hòa thì thương lái “chê lúa xanh, lúa xấu…” đòi giảm giá hoặc đòi lấy lại tiền đặt cọc, không chịu cân. Trong khi đó, nông dân cho rằng “lúa mùa này trúng, màu vàng đẹp do không bị mắc mưa”.
Tuy vậy, để bán được lúa có nơi nông dân đồng ý mức giá giảm so hợp đồng (giảm 1.000 đ/giạ) nhưng thương lái vẫn kò kè, muốn giảm thêm...cuối cùng cũng phải lấy lúa của nông dân. Còn tại ấp Tường Nghĩa (xã Thới Hòa), vừa xảy ra vụ thương lái cân lúa khoảng trăm tấn nhưng không đưa tiền mặt. Nông dân giữ lại ghe rồi chia nhau canh chừng và nhờ chính quyền địa phương can thiệp.
Trong khi đó, các xã Hòa Bình, Xuân Hiệp tuần tới sẽ thu hoạch. Những hộ nông dân ở đây tỏ vẻ lo lắng, vì vài tuần trước, thương lái đặt mua với giá 99.000 đồng/giạ nhưng hiện giá lúa giảm chỉ 95.000 -97.000 đ/giạ.
Còn nhớ, trong vụ Hè Thu năm 2013, mưa kéo dài, lúa giảm giá, thương lái đã chạy… bỏ cả tiền cọc.
TẤN ANH-TUYẾT HIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin