Thi đua “Dân vận khéo”

03:10, 22/10/2014

Hoạt động của Hội Chữ thập đỏ là dựa vào cộng đồng và thường xuyên phối hợp vận động các tổ chức, cá nhân cùng thực hiện. Do đó, công tác dân vận được xem là điểm mấu chốt giúp cho phong trào phát triển. Trong nhiều năm qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Tam Bình nổi tiếng với việc vận động các tổ chức, cá nhân trợ giúp các địa chỉ nhân đạo.

Hoạt động của Hội Chữ thập đỏ là dựa vào cộng đồng và thường xuyên phối hợp vận động các tổ chức, cá nhân cùng thực hiện. Do đó, công tác dân vận được xem là điểm mấu chốt giúp cho phong trào phát triển. Trong nhiều năm qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Tam Bình nổi tiếng với việc vận động các tổ chức, cá nhân trợ giúp các địa chỉ nhân đạo.

Hàng năm, Hội Chữ thập đỏ huyện Tam Bình trao nhiều căn nhà cho hộ nghèo, yên tâm sinh sống.

Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo

Ông Nguyễn Văn Lộc- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Tam Bình cho biết: “Chúng tôi đã hoàn thành việc vận động 78 cơ quan, đơn vị và 25 cá nhân nhận giúp đỡ cho khoảng 350 địa chỉ nhân đạo trong huyện”. Vậy là 100% địa chỉ nhân đạo của huyện Tam Bình đã được nhận trợ giúp hàng tháng, mỗi tháng từ 150.00- 800.000 đ/địa chỉ.

Ngoài ra, hội đã vận động được 60 triệu đồng cho ngân hàng bò giúp bà con nghèo phát triển kinh tế. Ngoài ra, hội còn vận động xây, sửa nhà cho hộ khó khăn về nhà ở. Anh Nguyễn Minh Phụng (xã Mỹ Thạnh Trung) không có đất sản xuất, sinh kế gia đình nhờ vào số tiền làm thuê của hai vợ chồng nhưng bấp bênh, vừa được hội hỗ trợ 15 triệu đồng để sửa lại căn nhà. Nhận được số tiền hỗ trợ của hội, anh xây tường, lót gạch nhà cửa đàng hoàng nên đã yên tâm đi làm.

Bằng cách vận động những nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị trợ giúp cho các hoàn cảnh khó khăn, Hội Chữ thập đỏ Tam Bình đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Gần 70 tuổi lại bị bệnh xương khớp hành hạ, bà Ninh Thị Tư (Khóm 1, thị trấn Tam Bình) không tự đi lại được. Bà Tư sống trong căn nhà ọp ẹp, mà 2 vách bên nhà là ké tường nhà hàng xóm. “Mùa mưa thì lớp nước tạt, lớp nhà thấp nước cống lên, không có chỗ mà nằm. May nhờ được các nhà hảo tâm cho tiền làm lại cái nhà được vầy nè!”- bà chỉ tay vô tấm vách tường gạch còn mới khoe.

Con trai của bà tâm thần không ổn định lại mù một mắt nên đi làm thuê cũng ít ai kêu. Khó khăn chồng chất khó khăn, nên khi nhận được số tiền hỗ trợ địa chỉ nhân đạo của hội, bà rất mừng. Bà Tư nói: “Mỗi tháng trăm mấy cũng đỡ cho tui bớt lo về gạo. Thiệt, trước đây có khi nhà không còn hột gạo để ăn. Có thằng con trai mạnh khỏe thì nó đi làm hồ té chết rồi”- đôi mắt bà Tư rưng rưng.

Dân vận khéo

Hiến máu tự nguyện là một chỉ tiêu hội đang phấn đấu hoàn thành.

Có được những thành quả trên, theo ông Nguyễn Văn Lộc- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Tam Bình, không thể bỏ qua công tác dân vận. Không ai khác, chính ông Lộc và những hội viên của huyện, xã đi đến từng cá nhân, tổ chức để vận động.

Ông Nguyễn Văn Lộc cười tươi: “Công tác dân vận thì tôi đã làm nhiều năm rồi. Nhiều mối khó, tự mình phải đi vận động cùng anh em”. Hiểu và thấm nhuần lời Bác dạy “Khó trăm lần không dân cũng chịu. Dễ vạn lần dân liệu cũng xong” nên cán bộ hội luôn cố gắng vận động, lấy uy tín, trách nhiệm tạo niềm tin cho mọi người.

Bà Võ Thị Ngọc Vĩnh- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn Tam Bình tươi rói nói: “Năm nào cũng có Mạnh thường quân cho vài ngàn đô để tôi cho mấy hộ nghèo trong huyện hết đó. Năm đầu một ngàn, dần dần tăng lên vì người ta thấy mình làm bài bản, đúng đối tượng nên tin tưởng lắm”.

Tình yêu thương con người, tinh thần “Lá lành đùm lá rách” được khơi gợi tạo nên một sức mạnh vô cùng to lớn. Ông Lộc chỉ tay vào danh sách nói: “Như cô Thục, một giáo viên ở Tân Lộc nè, mỗi tháng cô hỗ trợ 4 gia đình hơn 2 triệu đồng đó”.

Những Hội Chữ thập đỏ cơ sở cũng cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình với nhiều mô hình: cây nhân đạo ở xã Bình Ninh, hiến máu nhân đạo ở xã Mỹ Thạnh Trung, vận động mua BHYT tự nguyện ở xã Song Phú…

Bằng các việc thiết thực, Hội Chữ thập đỏ Tam Bình đã làm tốt công tác dân vận. Nhờ đó, các hộ nghèo được gắn kết, giúp đỡ nhiều hơn. Ông Nguyễn Văn Lộc cho biết: Trong thời gian tới, hội sẽ tiếp tục xây dựng tổ chức vững mạnh; vận động thêm nhiều tổ chức, cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo; phát triển ngân hàng bò. Trong 2 ngày 25 và 26/11 này, sẽ tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 600 lượt hộ nghèo ở xã Loan Mỹ và Mỹ Thạnh Trung.

Được tuyên dương tập thể điển hình dân vận khéo cấp tỉnh vừa qua, Hội Chữ thập đỏ xã Song Phú (Tam Bình) đang tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả của công tác dân vận, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 80% hộ dân sử dụng BHYT tự nguyện trong năm tới. Xã Song Phú được huyện chọn là xã nông thôn mới có khoảng 9.400 người. Trong đó, số hội viên tình nguyện viên, thanh niên xung kích là 489 hội viên. Xã đăng ký mô hình vận động hội viên, tình nguyện viên, thanh niên và người dân tham gia BHYT tự nguyện, BHYT cận nghèo. Kết quả trong năm 2013 có 2.376 người tham gia BHYT, tăng khoảng 100% so với kế hoạch. Để có được điều này, các hội viên, tình nguyện viên đã thường xuyên vận động bà con nhân dân trong xã hiểu được ý nghĩa của việc mua BHYT và tự nguyện tham gia.


Bài, ảnh: CAO HUYỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh