Bà Hồ Huỳnh Tuyết Huệ- Trưởng Ban Văn hóa Xã hội- HĐND tỉnh lưu ý như thế khi đến làm việc tại Phường Đông Thuận và TX Bình Minh về việc thực hiện chính sách gia đình Việt Nam, chính sách dân số- kế hoạch hóa gia đình và công tác trẻ em vào ngày 24/10/2014.
Đoàn làm việc tại TX Bình Minh.
Bà Hồ Huỳnh Tuyết Huệ- Trưởng Ban Văn hóa Xã hội- HĐND tỉnh lưu ý như thế khi đến làm việc tại Phường Đông Thuận và TX Bình Minh về việc thực hiện chính sách gia đình Việt Nam, chính sách dân số- kế hoạch hóa gia đình và công tác trẻ em vào ngày 24/10/2014.
Theo đó, địa phương cần quan tâm hơn trong phát triển về chiều cao, chất lượng và sức bền của dân số; duy trì mức sinh hợp lý và có biện pháp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.
Đồng thời, quan tâm phát triển các mô hình điểm trong công tác phát triển gia đình Việt
Trong chiến lược phát triển gia đình, TX Bình Minh thực hiện tốt mô hình gia đình văn hóa “3 sạch”; gia đình mẫu mực, nuôi con thành đạt. Đến nay, có gần 23.000 hộ được công nhận gia đình đạt văn hóa (98,2%) và đã xây dựng được 18 CLB phòng, chống bạo lực gia đình và giảm thiểu tiêu cực tình trạng phụ nữ kết hôn với người nước ngoài.
Công tác dân số- kế hoạc hóa gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đạt được kết quả đáng khích lệ, nhiều gia đình tự giác không sinh con thứ 3, tốc độ tăng dân số luôn duy trì ở mức dưới 1%.
Đoàn đến gặp gỡ ông Nguyễn Văn Trọng (thứ 3, bên trái)- tổ 5, khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận- TX Bình Minh tìm hiểu về đời sống gia đình.
Địa phương kiến nghị cần đầu tư xây dựng vui chơi trẻ em; trang bị kiến thức nghiệp vụ cơ bản về công tác gia đình cho cán bộ các cấp; bố trí biên chế cán bộ chuyên trách làm công tác trẻ em ở cơ sở; hỗ trợ BHYT và nâng mức bồi dưỡng cho cộng tác viên.
Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin