Đồng chí Võ Thành Trung tên thường gọi Năm Trung- nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh đã từ trần ngày 14/10/2014, thọ 77 tuổi, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho bạn bè, đồng chí và nhân dân.
Đồng chí Võ Thành Trung tên thường gọi Năm Trung- nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh đã từ trần ngày 14/10/2014, thọ 77 tuổi, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho bạn bè, đồng chí và nhân dân.
Đồng chí Năm Trung đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc và xây dựng đất nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.
Năm 12 tuổi, đồng chí thoát ly gia đình đi học Trường Công- Nông của tỉnh, sau Hiệp định Genève (1954), đồng chí cùng với thân phụ tập kết ra miền Bắc. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y khoa Hà Nội, đồng chí tình nguyện trở về miền Nam chiến đấu chống Mỹ cứu nước. Gần 10 năm chịu đựng gian khổ, ác liệt tại chiến trường tỉnh Trà Vinh, là Phó Ban Dân y tỉnh Trà Vinh, sau ngày 30/4/1975 miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, đồng chí là Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cửu Long. Năm 1992, khi tỉnh Trà Vinh tái lập, đồng chí là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế Trà Vinh cho đến ngày nghỉ hưu.
Với 77 tuổi đời, trên 60 năm tham gia cách mạng, 55 năm tuổi Đảng, đồng chí Võ Thành Trung mất đi để lại nhiều bài học quý báu cho thế hệ hôm nay và mai sau. Trước hết, đồng chí Võ Thành Trung là một người yêu nước đi theo con đường mà Bác Hồ và Đảng Cộng sản Việt
Khi Bác Hồ về nước và cùng với các đồng chí tiền bối của Đảng, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đề ra Cương lĩnh đầu tiên của Đảng là lãnh đạo nhân dân Việt Nam đứng lên đấu tranh cách mạng đánh đuổi đế quốc, thực dân, giành lấy độc lập tự do cho dân tộc và xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh theo con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Cách mạng tháng 8/1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời, đế quốc Pháp quay lại xâm lược nước ta một lần nữa, Đảng ta tiếp tục lãnh đạo dân tộc Việt
Trong phong trào cách mạng sôi sục ấy, gia đình đồng chí Võ Thành Trung có nhiều người tham gia cách mạng. Năm 1954, thi hành Hiệp định Genève, thân phụ đồng chí Võ Thành Trung tập kết ra miền Bắc và đồng chí Võ Thành Trung được cách mạng chọn lựa cùng đi tập kết ra miền Bắc để đào tạo sau này phục vụ cho cách mạng miền Nam, tiếp tục con đường cách mạng của cha anh đi trước.
10 năm học tập và rèn luyện ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa, năm 1965, đồng chí Võ Thành Trung tốt nghiệp Đại học Y khoa. Ra trường, đồng chí tình nguyện xin trở lại miền
Trong không khí sôi sục cách mạng ấy, đồng chí Võ Thành Trung là bác sĩ duy nhất trong ngành dân y tỉnh Trà Vinh lúc bấy giờ.
Đồng chí đã cùng Ban Dân y tỉnh Trà Vinh mở nhiều lớp đào tạo hàng trăm y sĩ, y tá, cứu thương, phục vụ cho chiến trường Trà Vinh và chăm lo sức khỏe cho nhân dân vùng giải phóng. Có thể nói hầu hết các y sĩ ở chiến khu ra, khi tỉnh Trà Vinh được giải phóng ngày 30/4/1975 đều là học trò của đồng chí Võ Thành Trung.
Thế hệ thầy thuốc này được tiếp tục đào tạo thành bác sĩ làm nòng cốt cho ngành quân, dân, y tỉnh Trà Vinh cho đến nay.
Đồng chí Võ Thành Trung- con chim đầu đàn của ngành y tế ở Trà Vinh dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và chính quyền cách mạng ở Trà Vinh đã đóng góp nhiều công sức to lớn chẳng những cho ngành y tế tỉnh Trà Vinh mà còn là người tích cực phục vụ cứu sống nhiều cán bộ, chiến sĩ và hết lòng hết sức phục vụ cho nhân dân Trà Vinh.
Nói đến đồng chí Võ Thành Trung, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng giải phóng ở Trà Vinh ai cũng biết và kính trọng.
Trong những chiến dịch, những trận đánh lớn vào hang ổ quân thù ở Trà Vinh, khi được tin có đồng chí Võ Thành Trung là bác sĩ ở đội phẫu thuật tiền phương thì cán bộ, chiến sĩ, dân công đều phấn khởi và an lòng chiến đấu. Nhiều chiến sĩ nói: “Nếu ra trận mà hy sinh thì làm tròn nhiệm vụ, còn nếu bị thương trở về có bác sĩ Năm Trung điều trị nhất định sẽ được cứu sống”.
Trên 10 năm về quê hương Trà Vinh chiến đấu, đồng chí Võ Thành Trung đã góp phần nhỏ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng tỉnh Trà Vinh, đã làm tròn trách nhiệm của một công dân yêu nước, một người đảng viên cộng sản trung thành với sự nghiệp cách mạng và lý tưởng của mình.
Từ sau ngày 30/4/1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, với trách nhiệm của một người đảng viên cộng sản tham gia cơ quan lãnh đạo ngành y tế tỉnh Cửu Long và Trà Vinh, đồng chí Võ Thành Trung đã góp phần quan trọng xây dựng ngành y tế 2 tỉnh.
Đặc biệt là đồng chí đã làm trung tâm đoàn kết, tập hợp đội ngũ bác sĩ, y sĩ, y tá, hộ lý... từ nhiều nguồn: từ trong chiến khu ra, từ miền Bắc vào, từ ngành y của chế độ Sài Gòn để lại và số học sinh đại học y khoa ra trường về.
Sau ngày chiến thắng 30/4/1975, tập hợp và đoàn kết tốt đội ngũ bác sĩ ấy là thành công lớn, có nhiều bác sĩ hoạt động tại vùng kềm của địch trước 30/4/1975 được gia đình bảo lãnh đi nước ngoài vẫn tình nguyện ở lại Việt
Là một bác sĩ giỏi trong kháng chiến chống thực dân, đế quốc, cũng như sau ngày hòa bình xây dựng đất nước, đồng chí Võ Thành Trung luôn khiêm tốn, học hỏi nâng cao trình độ, tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân. Trong lúc chiến tranh ác liệt, sống trong vùng giải phóng, được tin nhân dân bệnh nặng, đẻ đau... đồng chí không nề hà đêm, ngày, mưa, gió đến tận nơi khám bệnh, đỡ đẻ, cứu sống rất nhiều người trong lúc hiểm nghèo, anh em thương bệnh binh được đồng chí tận tình chăm sóc.
Đồng chí Võ Thành Trung sống hòa đồng cùng nhân dân, chân tình giúp đỡ bạn bè, đồng chí khi gặp khó khăn, hoạn nạn nên được mọi người quý mến. Với thành tích ấy đồng chí Võ Thành Trung xứng đáng được Đảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huy hiệu “55 năm tuổi Đảng”, “Thầy thuốc nhân dân”.
Đồng chí Võ Thành Trung mất đi để lại niềm thương mến cho gia đình, thân nhân và bạn bè gần xa. Tỉnh Trà Vinh mất đi một người cộng sản, một chiến sĩ, bác sĩ y đức vẹn toàn.
BÙI QUANG HUY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin