
Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện Bình Tân đã có những kết quả đáng ghi nhận, từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân.
Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện Bình Tân đã có những kết quả đáng ghi nhận, từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân.
Tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả
Căn cứ Quyết định 17/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc công nhận và hướng dẫn chấm điểm trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, huyện Bình Tân đã thành lập mới ban vận động ở huyện và 11 xã.
Giúp nhau phát triển kinh tế trong các hộ gia đình làm nông nghiệp được chú trọng, đạt hiệu quả cao. Ảnh: KHÁNH DUY
Theo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bình Tân, các nội dung của cuộc vận động được ban vận động các cấp nắm vững và ngày càng đi vào chiều sâu. Các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng có kế hoạch liên tịch để thực hiện có hiệu quả. Riêng Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với các tổ chức thành viên và các ban tuyên truyền học tập nội bộ và ngoài nhân dân về cuộc vận động.
Có thể kể một số xã nổi bật trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở huyện Bình Tân hiện nay như: Mỹ Thuận, Thành Đông,… Theo ông Phạm Văn Vô- Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, xây dựng xã văn hóa được các địa phương thực hiện lồng ghép với việc xây dựng xã nông thôn mới.
Nếu căn cứ theo Chỉ thị 01 của Tỉnh ủy về cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đến nay, huyện Bình Tân có trên 21.000 hộ đạt văn hóa, đạt tỷ lệ 91,52%; có 1.950 hộ tiên tiến, đạt 8,48%; có 1.166 tổ đạt văn hóa, đạt 98,89%; 24 khu dân cư văn hóa 3 năm liền; 5 khu dân cư văn hóa tiêu biểu 5 năm liền; 77/81 ấp và 7/11 xã đạt văn hóa. Từ cuộc vận động lớn, hàng năm đều tổ chức thành công ngày hội Đại đoàn kết dân tộc;… thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.
Các phong trào văn hóa, thể thao, văn nghệ,… được tổ chức thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân. Ảnh: DƯƠNG THU
Bên cạnh đó, các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, giữ gìn sự ổn định chính trị và an ninh trật tự an toàn xã hội; xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao;… đều đạt hiệu quả cao.
Theo ông Phạm Văn Vô, qua cuộc vận động đã giúp nhân dân tăng cường tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, tinh thần tự quản; nâng cao dân trí, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh tại cơ sở, góp phần xây dựng nông thôn mới ở các địa phương…
Cần tháo gỡ khó khăn
Việc đánh giá các nội dung chuyển từ Chỉ thị 01 của Tỉnh ủy sang Quyết định 17 của UBND tỉnh được các địa phương thực hiện tốt, nhưng vẫn còn nhiều bỡ ngỡ.
Theo ông Phạm Văn Vô, nếu thực hiện các nội dung của Quyết định 17 thì đến nay huyện chưa có xã nào đạt văn hóa, riêng về ấp thì mới có 8 ấp của xã Mỹ Thuận đạt. Khó khăn ban đầu là các tổ liên tịch, cán bộ cơ sở cũng chưa nắm kịp tình hình. Ngay các bảng chấm điểm ấp, xã thì huyện cũng tự thực hiện… Hơn nữa, vai trò của Hội Nông dân, Hội Phụ nữ cũng “nặng” hơn rất nhiều.
Ông Nguyễn Văn Tùng- Chủ tịch UBMTTQ xã Thành Đông cho biết, việc thực hiện theo quyết định mới chưa có văn bản hướng dẫn. Hiện nay, 5/6 ấp của xã mới cơ bản đã hoàn thành các tiêu chí. “Khó nhất là mỗi cá nhân trong hộ gia đình từ 18 tuổi trở lên đều tham gia các đoàn thể, mỗi gia đình phải có kế hoạch phát triển kinh tế,..
Do đó, việc vận động này gặp ít nhiều khó khăn, nhất là các hộ có điều kiện kinh tế hạn hẹp…” Trong khi đó, theo UBND xã Thành Đông, việc xây dựng kế hoạch theo Quyết định 17 của UBND tỉnh đối với ban vận động ấp còn hạn chế, bất cập trong xây dựng, giữ vững khu dân cư văn hóa theo tiêu chuẩn mới.
Trước những khó khăn, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề ra phương hướng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Các tổ liên tịch từ huyện xuống ấp tiếp tục thực hiện như cũ tới khi các ngành tỉnh có liên tịch mới sẽ bổ sung sau…
Các khu dân cư ở các ấp Thành Trí (xã Thành Lợi), Thành Hiếu (Thành Trung), Mỹ Trung B (Mỹ Thuận) và Hòa Bình (Nguyễn Văn Thảnh),… là các địa bàn tiêu biểu trong thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Các phong trào như: văn hóa- văn nghệ, thể dục- thể thao, bảo vệ môi trường, khuyến học- khuyến tài... trong khu dân cư được các địa phương tổ chức thường xuyên.
|
Bài, ảnh: KHÁNH NGUYỄN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin