Ngày 9/10/2014, Đoàn khảo sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã đến khảo sát, giám sát 6 tháng cuối năm về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác gia đình Việt Nam; công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình và công tác trẻ em tại xã Long Mỹ và UBND huyện Mang Thít.
Đoàn khảo sát đến thăm hỏi gia đình có người già neo đơn ở xã Long Mỹ (Mang Thít)
Ngày 9/10/2014, Đoàn khảo sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã đến khảo sát, giám sát 6 tháng cuối năm về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác gia đình Việt Nam; công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình và công tác trẻ em tại xã Long Mỹ và UBND huyện Mang Thít.
Đoàn đã đến khảo sát thực tế tại 6 hộ gia đình có trẻ em suy dinh dưỡng, người già neo đơn, gia đình văn hóa và có bạo lực gia đình tại ấp Long Phước, Long Hòa 1 và Long Hòa 2 của xã Long Mỹ. Đoàn đã thăm hỏi, động viên các hộ và tặng quà mỗi hộ 200.000 đồng.
Huyện Mang Thít hiện có 25.260/26.074 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và có trên 94% đạt văn hóa. Toàn huyện có 43 vụ bạo lực gia đình, đã được đưa ra góp ý phê bình trong cộng đồng, áp dụng các biện pháp giáo dục, xử phạt hành chánh.
Huyện đã thành lập được 6 Ban chỉ đạo mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình, 30 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 6 cơ sở hỗ trợ nạn nhân và 31 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, 14 cơ sở tư vấn hoạt động thường xuyên hỗ trợ kịp thời cho các nạn nhân.
Công tác trẻ em cũng được quan tâm thực hiện nhất là tuyên truyền mô hình “ngôi nhà an toàn” cho trẻ; phòng, chống tai nạn thương tích và nạn đuối nước, đã tổ chức được 2 lớp dạy bơi cho 120 em và phát 75 chiếc cặp phao cho trẻ em đi học.
Trong năm nay, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của huyện đạt 0,33%, tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh là 130,12 bé trai/100 bé gái.
Đoàn khảo sát rất quan tâm đến vấn đề phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ và yêu cầu phía huyện cần có giải pháp nhanh chóng ngăn chặn sự chênh lệch cao về tỷ lệ giới tính khi sinh.
Tin, ảnh: HẢI YẾN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin