So với cùng kỳ năm trước, giảm 368 vụ cháy (1.552/1.920), tăng 23 người chết (55/32) và 20 người bị thương (119/99 người); thiệt hại về tài sản giảm 288 tỷ đồng.
Theo TTXVN, theo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ- Bộ Công an: 9 tháng qua (từ 16/11/2013 đến 15/8/2014), cả nước đã xảy ra 1.552 vụ cháy, làm 55 người chết, 119 người bị thương và thiệt hại về tài sản trị giá gần 922 tỷ đồng.
So với cùng kỳ năm trước, giảm 368 vụ cháy (1.552/1.920), tăng 23 người chết (55/32) và 20 người bị thương (119/99 người); thiệt hại về tài sản giảm 288 tỷ đồng.
Một số vụ cháy đáng chú ý như: Cháy tại kho hàng Công ty CP Len Hà Đông (Hà Nội) ngày 19/2, gây thiệt hại tài sản trị giá 105,7 tỷ đồng. Cháy tại Công ty CP Giấy Thành Đạt (Bắc Ninh) ngày 4/5, hủy hoại khoảng 6.000m2 nhà xưởng và thiệt hại tài sản ước tính khoảng 100 tỷ đồng.
Gần đây, vụ cháy ngày 16/9 tại căn nhà số 416 Nguyễn Trãi (Quận 5- TP Hồ Chí Minh) làm 7 người chết, cháy quán Karaoke Nhật Thực (43 Giảng Võ- Hà Nội) ngày 3/5 làm 5 người chết...
Lực lượng cảnh sát PCCC đã kiểm tra và phúc tra 129.457 lượt cơ sở; phát hiện, kiến nghị cơ sở khắc phục 66.977 vi phạm, tồn tại, thiếu sót về PCCC.
Lực lượng cảnh sát PCCC đã điều động 2.814 lượt xe chữa cháy các loại cùng 18.231 lượt cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia cứu chữa 1.162/1.552 vụ cháy; tổ chức cứu và hướng dẫn thoát nạn an toàn cho hàng trăm người; bảo vệ được khối lượng tài sản lớn, giá trị hàng ngàn tỷ đồng.
Nguyên nhân dẫn đến các sự cố cháy trong thời gian qua là do ý thức của người dân về công tác PCCC còn nhiều hạn chế như: lơ là, sơ xuất trong sử dụng lửa, tùy tiện sắp xếp nhiều hàng hóa lẫn chiếm diện tích lối đi và đường thoát nạn, nhà ống mặt phố.
Mặt khác, do sự cố hệ thống điện, thiết bị điện, sơ suất trong sử dụng lửa, xăng dầu và khí đốt, sự cố kỹ thuật, vi phạm quy trình, quy định an toàn PCCC, tai nạn giao thông…
Thời gian tới, lực lượng PCCC và Cứu nạn cứu hộ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và toàn xã hội đối với công tác PCCC; tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng PCCC và thoát nạn sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân.
Bên cạnh đó, lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ sẽ đẩy mạnh phong trào Toàn dân PCCC, xây dựng thế trận PCCC vững chắc; tổ chức bố trí lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng rộng khắp và theo từng đơn vị tuyến, địa bàn trọng điểm.
PV
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin