TP Vĩnh Long chủ động chống lũ

06:09, 17/09/2014

Theo Phòng Kinh tế TP Vĩnh Long, để chủ động chống lũ và sạt lở trong mùa mưa bão, từ khoảng tháng 6, tháng 7 hàng năm, hầu hết xã- phường của thành phố đã hoàn tất các công trình nâng cấp đường, gia cố bờ bao…


Đoạn đê bao cồn Giông bị sạt lở dài 300m, đã được gia cố kiên cố hơn.

Theo Phòng Kinh tế TP Vĩnh Long, để chủ động chống lũ và sạt lở trong mùa mưa bão, từ khoảng tháng 6, tháng 7 hàng năm, hầu hết xã- phường của thành phố đã hoàn tất các công trình nâng cấp đường, gia cố bờ bao…

Những điểm nóng sạt lở

Từ đầu năm đến nay, địa bàn thành phố đã xảy ra một số vụ sạt lở. Như vụ sạt lở đất làm chìm bè cá trên sông Tiền thuộc ấp Tân Hưng, xã Tân Hòa vào tháng 5/2014 gây thiệt hại thủy sản hơn 90 triệu đồng và khiến 1 bé gái 4 tuổi tử vong.

Mới đây nhất, vào tháng 8, có 2 đoạn đê bao cồn Giông (ấp Tân Thạnh, xã Tân Hội)- đoạn từ cầu Huyền Báo đến giáp thị trấn Cái Tàu Hạ (Châu Thành- Đồng Tháp) vừa bị sạt lở. Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hội Đỗ Tiệp cho biết, đất bị sạt lở vô tới mé đường đan, dài khoảng 130m, chỗ lở nặng nhất vô sâu khoảng 0,5m. Rất may không gây thiệt hại về người và của.

Ở ngay đoạn vừa sạt lở của đê bao cồn Giông, anh Nguyễn Thanh Vân (Tổ 1- ấp Tân Thạnh) cho biết: “Hàng năm, tôi đều tự tấn mé bằng tràm và bạch đàn. Năm nay chưa kịp làm thì đất bị lở rồi. Nghe nói Nhà nước sẽ gia cố bằng máy móc đoạn này. Tôi trông làm sớm sớm chớ mùa mưa bão đang đến rồi”.

Một người dân khác ở cồn Giông cho biết: “Lúc chưa làm bờ bao thì ở cồn Giông này, mùa mưa nước ngập tới giường. Giờ có đường đan rồi nhưng phải gia cố hàng năm vì sạt lở. Trông đoạn này được làm kè kiên cố mới yên tâm”.

Đối với những điểm từng là “điểm nóng” sạt lở của thành phố như Khóm 6 (Phường 5), đường Ngô Quyền (Phường 2) và một số điểm ở các xã vùng ven nằm ven sông Tiền, sông Cái Cam…

Ông Đảm Phạm Quang thông tin: Các hộ có nhà ở ven sông thuộc Khóm 6 (Phường 5) đã được hỗ trợ di dời vào khu tái định cư. Tuy nhiên, do nhu cầu mưu sinh, hiện vẫn còn một số hộ chưa dời đi, địa phương tiếp tục vận động các hộ không ngủ lại nhà vào ban đêm.
 
Hiện Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam đã khảo sát, sắp tới sẽ làm kè kiên cố nối từ bờ kè hiện tại đến vàm Cái Sơn Bé. Đoạn sông từ cầu Cái Cá tới cầu Lộ cũng sẽ được làm kè kiên cố phía Phường 2. Công trình do Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư, chuẩn bị giải phóng mặt bằng.

Điểm sạt lở ở Tân Hưng, Tân Hòa vào đầu năm địa phương đã cấm biển báo nguy hiểm ở đoạn này, đồng thời, vận động di dời các bè nuôi cá đi nơi khác. Riêng đường Ngô Quyền (Phường 2) vẫn còn bị ngập vào mùa mưa nhưng chưa được nâng cấp do không có kinh phí.

Chủ động chống lũ và sạt lở

Phó Chủ tịch UBND xã Đỗ Tiệp cho biết thêm, Tân Hội có nhiều sông rạch bao quanh, trong đó đê bao cồn Giông qua 2 ấp Mỹ Thuận và Tân Thạnh nằm ven sông Tiền và sông Cái Da Lớn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao. Đối với đê bao này, hàng năm, ngay từ mùa khô xã đã khảo sát và tiến hành gia cố theo kiểu “lở tới đâu tu bổ tới đó”.
 
Tuy nhiên, đáng nói là vừa gia cố đoạn này thì năm sau lại sạt lở đoạn khác nên… rất vất vả. Đáng nói nhất là đoạn ở đầu vàm cồn Giông bởi đất ở đó là đất không chân, lại ngay dòng nước xoáy, ghe tàu qua lại nhiều nên thường xuyên bị sạt lở nặng.

Năm 2013, đê bao này bị sạt lở 3 đoạn, trong đó, đoạn ngay Trại Giống thủy sản tỉnh bị sạt đứt 10m. Thành phố phải điều động phương tiện cơ giới để khắc phục.

Theo ông Đỗ Tiệp, thời điểm tháng 7, tháng 8 hàng năm đều có phân công các ấp trực đóng mở nắp cống kịp thời, tránh ngập và vỡ đê. Nhìn chung, đến thời điểm này, ngoài đê bao cồn Giông có đoạn cần gia cố.

Các ấp còn lại đê bao đã khá ổn, có thể chủ động trong mùa mưa bão do đường sá hầu hết đã được đầu tư kiên cố.
 
Bên cạnh, các công trình gia cố, nâng cấp đường, làm cống mới… đã hoàn tất. Tuy nhiên, cũng không thể chủ quan, lơ là mà sẽ thường xuyên kiểm tra. Một việc nhỏ nhưng khá quan trọng là vào mùa mưa lũ thì điện thoại phải mở 24/24 để kịp thời chỉ đạo khắc phục khi có sự cố xảy ra.

Ông Đảm Phạm Quang cho biết, từ tháng 6- 7 hàng năm, thành phố đã hoàn tất chiến dịch mùa khô, trong đó có các công trình phục vụ chống lũ. Theo đó, đã thực hiện 69 công trình thủ công gia cố đường đan, bờ bao, nạo vét kinh với tổng chiều dài gần 6.380m, kinh phí mua cừ tràm hơn 99 triệu đồng.

Đồng thời, một số công trình cơ giới do Phòng Kinh tế hoặc do xã- phường làm chủ đầu tư cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng như: công trình nâng cấp tuyến đê bao Khóm 5 (Phường 8); công trình nâng cấp tuyến đê bao từ chân cầu Đình đến chân dốc cầu Cái Côn, đê bao Tổ 6 ấp Vĩnh Hòa và Tổ 8 ấp Vĩnh Bình (Tân Ngãi).

Ông cho biết thêm, công trình phục vụ nông nghiệp và dân sinh do sạt lở ở cồn Giông (Tân Hội) và sạt lở đập Tổ 1A (Tân Hưng- Tân Hòa) mới phát sinh sau này, hiện đang chờ chủ trương thi công.

Để đảm bảo chủ động hơn trong mùa mưa lũ, thiết nghĩ, các địa phương cần thắt chặt công tác kiểm tra, rà soát để kịp thời khắc phục sự cố ở các đoạn đê bao xung yếu, đặc biệt đối với các điểm nóng thường xảy ra sạt lở.

Ông Nguyễn Thanh Hà- Trưởng Phòng Kinh tế TP Vĩnh Long:

 

Tính đến thời điểm này, thành phố đã hoàn tất chiến dịch mùa khô, trong đó có các công trình phục vụ chống lũ. Riêng một số điểm sạt lở mới phát sinh đang xin chủ trương khắc phục, khi có chủ trương sẽ bắt tay vào thi công ngay để chủ động chống lũ.

 

Ông Nguyễn Văn Mới- Phó Trưởng ấp Tân Thạnh (Tân Hội):

 

Đúng rằm tháng 7 hàng năm là phải chia người trực, kiểm tra thường xuyên, đóng hết các cống bộng xung yếu. Hễ thấy nước lé đé mặt đê chừng 5cm thì phải nâng đê cao thêm 3- 4 tấc. Năm nào nước lớn thì càng lo, như con nước rằm tháng 7 rồi cao bất thường nên tụi tui lo lắm. Mùa nước tới là ăn không ngon, ngủ không yên. Điện thoại thì mở suốt 24 giờ. Điện thoại reo thì dù giữa đêm khuya khoắt cũng phải đi để kịp thời khắc phục nếu có sự cố xảy ra.

Bài, ảnh: TUYẾT HIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh