Sức mạnh mềm văn hóa

06:09, 13/09/2014

Hơn lúc nào hết, văn hóa đã tỏ rõ “sức mạnh mềm” của mình. Văn hóa làm nên bản sắc của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia.

Hơn lúc nào hết, văn hóa đã tỏ rõ “sức mạnh mềm” của mình. Văn hóa làm nên bản sắc của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia.

Văn hóa tạo ra giá trị mỗi con người, mỗi đất nước. Nhìn vào sự phát triển văn hóa có thể hiểu được cả sự phát triển kinh tế bền vững. Một đất nước làm giàu nhanh chóng bằng vào sự chèn ép, cướp bóc của người khác không bao giờ được tôn trọng.

Làm giàu “có văn hóa” là bảo vệ môi trường, vì con người, hướng thiện. Giữ gìn và phát triển văn hóa chính là giữ gìn giềng mối giữa con người và con người, con người và dân tộc, đất nước, phát huy bản sắc trong sự phát triển bền vững.

Nếu văn hóa không đủ mạnh, cũng có nghĩa là ta đã tự làm yếu mình về mọi mặt. Một đất nước, về mặt địa lý- luôn được ràng buộc bởi các đường biên, nhưng về mặt văn hóa, nếu mạnh, không chỉ đủ sức “đẩy bật” văn hóa khác ra khỏi mà còn có nghĩa là “biên giới mềm” sẽ được mở rộng, vô biên.

Vì vậy, thật sự rất cần đầu tư cho văn hóa. Đó không chỉ là “giờ vàng phim Việt”, là lễ hội thời trang áo dài,… nhiều màu sắc, thu hút được công chúng nên cũng có nhiều nhà đầu tư từ xã hội quan tâm.

Nhưng còn rất nhiều những mảng văn hóa khác cần được chú ý. Này là văn hóa ẩm thực vùng miền người Việt Nam, này là những trò chơi dân gian nhảy dây, đánh đáo; này là âm nhạc tiếng đàn bầu, đàn tranh. Này là nét vẽ tranh sơn mài độc đáo, này là đan đát rổ rá mây tre… tất cả đều là văn hóa, là hồn dân tộc, là đất Việt Nam mến yêu.

Nhưng bởi ở những góc khuất này, ít sinh ra lợi nhuận, nên chẳng mấy người đầu tư vào. Trộm nghĩ, trong rất nhiều cải cách của mình, sao ngành giáo dục không dạy tiếng đàn tranh trong giờ âm nhạc, không dạy nét sơn mài trong giờ hội họa hoặc không dạy thế võ Vovinam trong giờ thể dục?

Trong một thế giới phẳng, thậm chí là “rất phẳng” của thời đại thông tin toàn cầu, của những sẻ chia xuyên biên giới, thì bản sắc văn hóa thật sự là nét khu biệt đáng yêu và mạnh mẽ của nội lực để “hòa nhập” mà không “hòa tan”, tự tin hội nhập quốc tế.

PHƯƠNG NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh