Không vì thiếu tiền mà không làm rõ nguyên nhân gây bệnh

04:09, 19/09/2014

Ngày 19/9/2014, tại Vĩnh Long, Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát chủ trì hội nghị “Quản lý chổi rồng hại nhãn và chôm chôm”.

Ngày 19/9/2014, tại Vĩnh Long, Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát chủ trì hội nghị “Quản lý chổi rồng hại nhãn và chôm chôm”.


Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát kiểm tra công tác dập dịch chổi rồng tại huyện Tam Bình ngày 18/9/2014.

Theo Cục Bảo vệ thực vật, bệnh chổi rồng trên nhãn xuất hiện từ năm 2011 và sau đó đang lây lan nhanh khắp ĐBSCL. Mặc dù một số tỉnh như Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang đã công bố dịch và điều trị theo phác đồ nhưng bệnh chổi rồng chưa được khống chế hiệu quả và hiện có dấu hiệu bùng phát trở lại.

Từ tháng 5/2013- 9/2014, ĐBSCL còn hơn 15.000ha/32.000ha nhãn chổi rồng. Trong đó, nhiễm nặng hơn 5.000ha. Cục Bảo vệ thực vật nhận định, diện tích nhiễm chổi rồng không tăng nhưng tăng diện tích nhiễm nặng.

Tại Vĩnh Long, có 7.500ha nhãn nhiễm chổi rồng, có 2.378ha nhiễm nặng và có 1.334ha đã đốn bỏ. Chổi rồng còn lây lan sang cây chôm chôm tại Vĩnh Long và Bến Tre. Riêng Vĩnh Long 18ha chôm chôm nhiễm chổi rồng.

Đại diện Viện Bảo vệ thực vật, Viện Cây ăn quả miền Nam trình bày các kết quả nghiên cứu bệnh chổi rồng trên nhãn và chôm chôm, đề xuất các giải pháp quản lý trong thời gian tới.

Tuy nhiên, hội nghị vẫn chưa đưa ra được chính xác nguyên nhân gây bệnh. Bởi đa số các ý kiến đều cho rằng ngoài nhện lông nhung gây bệnh chổi rồng, vẫn còn một tác nhân gây bệnh khác mà đến nay chưa tìm ra được. Trước mắt, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân cắt cành, tỉa tán, phân loại mức độ để có giải pháp kỹ thuật chăm sóc, điều trị phù hợp.

Bộ Trưởng Cao Đức Phát cho rằng, nhãn và chôm chôm là cây trồng thế mạnh ở ĐBSCL. Cần phải có biện pháp cấp bách, hiệu quả nhằm tạo điều kiện khôi phục sản xuất. Đây là vấn đề rất quan trọng và phức tạp, vì vậy muốn phòng chống hiệu quả phải có cơ sở khoa học, xác định đúng tác nhân gây bệnh để có chiến lược tổng thể và các giải pháp cụ thể phòng chống dịch bệnh hữu hiệu và lâu dài.

Bộ trưởng chỉ đạo ngành nông nghiệp, các địa phương phải huy động tổng lực đẩy mạnh hợp tác, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế để nghiên cứu phòng trị hiệu quả. Ông đặc biệt nhấn mạnh phải xác định được nguyên nhân gây bệnh chổi rồng, không vì thiếu tiền mà không làm rõ vấn đề này một cách nhanh nhất.

Tin, ảnh: HOÀNG MINH – LÝ AN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh