Đề xuất hỗ trợ hộ cận nghèo về nhà ở và chi phí khám chữa bệnh

10:09, 25/09/2014

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014- 2019) sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ 25- 27/9/2014 tại Hà Nội. Đại hội lần này diễn ra có ý nghĩa quan trọng, khi đất nước trong quá trình đổi mới và hội nhập. Hơn thế nữa, trong tình hình chính trị có nhiều diễn biến khó lường thì sứ mệnh đặt ra là làm sao để phát huy truyền thống

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014- 2019) sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ 25- 27/9/2014 tại Hà Nội. Đại hội lần này diễn ra có ý nghĩa quan trọng, khi đất nước trong quá trình đổi mới và hội nhập. Hơn thế nữa, trong tình hình chính trị có nhiều diễn biến khó lường thì sứ mệnh đặt ra là làm sao để phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm của dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của người Việt Nam, tạo nên nội lực ngày càng mạnh mẽ và bền vững để phát triển đất nước.

Trước thềm đại hội, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Đỗ Hoàng Huynh- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh về những ý kiến tâm huyết của đoàn Vĩnh Long gửi tới đại hội lần này.

* Tại Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014- 2019), đoàn Vĩnh Long quan tâm đóng góp những vấn đề gì, thưa ông?

- Chủ đề chính của đại hội lần này là “Đoàn kết- Dân chủ- Đổi mới- Phát triển”, theo tôi nên đặt vấn đề “Dân chủ” lên trên, vì khi có phát huy dân chủ thì sẽ tạo nên sự đoàn kết, thống nhất từ trong nội bộ đến quần chúng nhân dân, tập hợp và phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân, để bảo vệ và xây dựng đất nước trong tình hình hiện nay.

Một điểm mới mà chúng tôi quan tâm nữa là việc triển khai Quyết định 217 quy định về vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp, theo tôi là cần thiết và kịp thời. Vừa qua, MTTQ cũng có thực hiện nhiệm vụ trên nhưng còn mờ nhạt, vì chưa có quy định cụ thể. Đây có thể coi là nhiệm vụ mới và khi triển khai thực hiện còn tùy thuộc vào cấp ủy của từng địa phương.

Do đó, MTTQ Trung ương cần phải quan tâm, hướng dẫn phối hợp tốt với từng địa phương tạo một cơ chế thuận lợi để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ này. Riêng ở tỉnh Vĩnh Long, sau khi triển khai, Tỉnh ủy chỉ đạo chọn thí điểm thực hiện việc giám sát và phản biện xã hội đối với 2 lĩnh vực rà soát và thực hiện tốt chính sách đối với người có công và giám sát việc thực hiện các công trình xây dựng hạ tầng ở các xã nông thôn mới trong năm 2014- 2015.

Hiện nay, MTTQ tỉnh cũng đã triển khai thực hiện, dự kiến chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai xây dựng thêm một số vấn đề: BHYT toàn dân, vấn đề vật tư nông nghiệp giả, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo,…

Qua khảo sát và nắm tình hình, vấn đề nào cũng có những bức xúc nhất định, tuy nhiên việc thực hiện cũng phải phân kỳ, chứ không thể dồn sức thực hiện cùng một lúc được.

Đối với Quyết định 218 quy định về vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội cùng tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, theo tôi đây đã là việc làm thường xuyên trong thời gian qua. Tuy nhiên, tới đây Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch triển khai đầu tiên từ khu dân cư, trong đó phát huy vai trò của ban công tác mặt trận ấp- khóm cùng tham gia xây dựng Đảng, chính quyền tại địa phương đó.

Nhìn chung, với Quyết định 217, 218 cho thấy rõ nét hơn vai trò của MTTQ và các đoàn thể, do đó cần có cơ chế phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi để mặt trận và các đoàn thể phát huy hết vai trò và làm tốt nhiệm vụ của mình.

* Vĩnh Long có những đề xuất gì trong những chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ tới?

- Hiện nay, băn khoăn lớn nhất của tỉnh là thực hiện chính sách an sinh xã hội, cụ thể là chính sách đối với đối tượng hộ cận nghèo. Bởi vì, trong danh mục được chi từ nguồn quỹ Vì người nghèo của tỉnh, không có quy định hỗ trợ cho hộ cận nghèo, trong khi đó rất nhiều đối tượng này có hoàn cảnh khó không thua gì người nghèo. Do vậy, trong đại hội lần này, chúng tôi mạnh dạn đề xuất, nên có quy định hoặc mở rộng danh mục chi của quỹ Vì người nghèo cho đối tượng hộ cận nghèo đặc biệt khó về nhà ở, đồng thời hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh cho các hộ cận nghèo đặc biệt khó khăn cần hỗ trợ khẩn cấp.

* Xin cảm ơn ông!

Theo dự thảo văn kiện của UBMTTQ Việt Nam trình tại Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014- 2019), mục tiêu trong 5 năm tới là tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần phát triển bền vững kinh tế- xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, vì nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc.
 

THANH TÂM (thực hiện)

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh