“Chiếc nôi” cách mạng Mỹ Lộc trên đường đổi mới

07:09, 03/09/2014

Đúng vào dịp kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám và chào mừng Quốc khánh 2/9, Mỹ Lộc- xã giàu truyền thống cách mạng vinh dự là 1 trong 4 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM) và tổ chức lễ đón nhận quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2010- 2015 của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Đúng vào dịp kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám và chào mừng Quốc khánh 2/9, Mỹ Lộc- xã giàu truyền thống cách mạng vinh dự là 1 trong 4 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM) và tổ chức lễ đón nhận quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2010- 2015 của UBND tỉnh Vĩnh Long.


Đảng bộ và nhân dân xã Mỹ Lộc quyết tâm xây dựng và giữ vững danh hiệu xã NTM.

Phát huy truyền thống cách mạng làm NTM

Ông Trương Văn Sáu- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng BCĐ Xây dựng NTM tỉnh đánh giá: Mỹ Lộc là xã có bề dày truyền thống cách mạng, có Khu di tích Cách mạng Cái Ngang.
 
Mỹ Lộc ngày nay nhỏ hơn so trước đây nhưng đã có gần 400 gia đình chính sách, 44 Mẹ Việt Nam anh hùng. Qua gần 40 năm xây dựng và phát triển, xã Mỹ Lộc đã khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh để lại.

Chính con người nơi đây đã đột phá, tạo ra thành tích vượt bậc trên nhiều mặt, như phát triển điện, đường, trường trạm, nước sạch nông thôn, khu trung tâm thương mại, khu hành chính xã,… một cách khá đồng bộ, đã tạo được diện mạo mới cho xã nông thôn và vừa có đô thị Cái Ngang phát triển.
 
Đặc biệt, khi đi vào xây dựng NTM, xã Mỹ Lộc đã có những chuyển biến tích cực, phát triển khá nhanh về kinh tế, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, an ninh chính trị trật tự đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Để hôm nay, Mỹ Lộc vinh dự là xã đầu tiên của huyện Tam Bình đạt chuẩn xã NTM.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ Xây dựng NTM xã Mỹ Lộc Võ Ngọc Liền cho biết: Vào thời điểm lập đề án xây dựng NTM (năm 2010), xã Mỹ Lộc chỉ đạt 5/19 tiêu chí.
 
Qua hơn 3 năm chủ động xây dựng, triển khai tích cực chương trình, đề án của BCĐ xã và được sự chỉ đạo sát sao của BCĐ huyện, tỉnh.

Đặc biệt là sự đoàn kết với tinh thần năng động sáng tạo, quyết tâm của Đảng bộ, ý thức trách nhiệm cao của chính quyền, và tinh thần tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong vận động nhân dân, xã Mỹ Lộc đã huy động được sức mạnh tổng hợp nhiều nguồn lực, nhiều hộ dân đã sẵn sàng chung tay góp sức cùng với Nhà nước hiến đất, công sức, tiền của vật chất để thực hiện 19 tiêu chí NTM đúng tiến độ kế hoạch.

Tổng nguồn vốn các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân đóng góp gần 60 tỷ đồng, cùng với nguồn vốn nhà nước thực hiện các chương trình lồng ghép, các cấp hỗ trợ với tổng mức đầu tư đạt trên 177,5 tỷ đồng, góp phần cho xã Mỹ Lộc triển khai thực hiện các công trình thiết yếu đạt chuẩn xã NTM.

Nhiều tiêu chí đạt cao hơn chuẩn quốc gia từ 20- 50% như giao thông, thủy lợi, môi trường, giáo dục; giảm nhanh hộ nghèo từ 5,3% xuống còn 2,25%.

Trong triển khai, xã biết gắn kết ứng dụng nhiều mô hình tiến bộ khoa học kỹ thuật, tổ chức lại sản xuất một cách đồng bộ như mô hình cánh đồng mẫu lớn, đưa cây màu xuống ruộng, nuôi lươn không bùn,...

Song song, các làng nghề mới được hình thành và phát triển như kết cườm, đan thảm, cơ sở may gia công… đảm bảo việc làm mới cho hàng trăm lao động, góp phần tăng thu nhập cho người dân, với thu nhập bình quân/người năm 2014 đạt 25 triệu đồng.

Thương mại- dịch vụ phát triển mạnh. Hiện nay xã Mỹ Lộc có 2 điểm chợ, trong đó chợ Cái Ngang phấn đấu năm 2015 đạt đô thị loại V.


Bà Võ Thị Biết (80 tuổi- bìa trái) ở ấp Cái Sơn đã hiến trên 1.000m2 đất vườn để xây nhà máy nước phục vụ nhân dân, được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Xây dựng NTM không có điểm kết thúc

Để giữ vững 19 tiêu chí thời gian tới, theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Trương Văn Sáu, Mỹ Lộc cần tập trung 4 vấn đề trọng tâm:
 
Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động toàn thể nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, mở rộng dân chủ, công khai và minh bạch; tích cực vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục tự nguyện đóng góp vật chất, tinh thần nhiều hơn nữa cho chương trình; thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”.

Chia sẻ những kinh nghiệm để cùng nhau phát triển, đội ngũ cán bộ không ngừng nghiên cứu, học tập, rèn luyện về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu phát triển mới tại địa phương.

Hai là, quan tâm phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Thông qua thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp cần phải xác định nâng cao chất lượng, sản phẩm nông nghiệp, ưu tiên tổ chức lại sản xuất và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lựa chọn những giải pháp phù hợp sát với tình hình của địa phương, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tạo thêm việc làm mới ổn định, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm.

Ba là, tiếp tục chú ý các chỉ tiêu quan trọng như thu nhập, giảm nghèo; các chỉ tiêu đạt thấp như nâng cấp tuyến đường liên ấp; nâng tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch; vận động nhân dân mua BHYT tự nguyện; xây dựng ý thức bảo vệ môi trường, thực hiện tốt khẩu hiệu “Nhà tôi xanh- sạch- đẹp”; “Xóm tôi đoàn kết và an toàn”.

Quan tâm chỉ đạo lãnh đạo thực hiện phát triển văn hóa, tăng cường quốc phòng- an ninh; chủ động ngăn ngừa dịch bệnh, thực hiện tốt chính sách người có công với nước; giúp đỡ những người khó khăn, xây dựng tình làng nghĩa xóm với thực hiện kỷ cương pháp luật, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và có biện pháp hữu hiệu kéo giảm tai nạn giao thông.

Bốn là, BCĐ Xây dựng NTM huyện thường xuyên tổ chức sơ kết, kiểm điểm rút kinh nghiệm của Mỹ Lộc để nhân rộng phong trào.

Từ nay đến năm 2015 dồn sức cho các xã điểm của huyện đạt chuẩn quốc gia về NTM; các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên; phấn đầu đưa huyện Tam Bình đạt huyện NTM sớm hơn so với kế hoạch.

UBND huyện Tam Bình chỉ đạo xã Mỹ Lộc sử dụng phần thưởng 3 tỷ đồng đúng mục đích, tập trung đầu tư vào những công trình thiết yếu có tác động tích cực vào nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.


Nhiều người dân ở Ấp 9 đã xây được nhà ở khang trang.

Theo ông Trương Văn Sáu, phấn đấu để đạt danh hiệu NTM đã khó, việc giữ vững và phát triển danh hiệu thời gian tới càng khó hơn, nhất là làm thế nào để đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.
 
Ông đề nghị Đảng bộ xã Mỹ Lộc phải phát huy thành quả, tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế các nguồn lực để nâng cao về chất các tiêu chí vừa đạt được. Bởi thước đo chính xác nhất trong thời gian tới chính là sự hài lòng của nhân dân, khi đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Chúng ta cần xác định xây dựng NTM có điểm mở đầu nhưng không có điểm kết thúc- ông Trương Văn Sáu khẳng định.

Bí thư chi bộ, Trưởng Ấp 10 (Mỹ Lộc) Lý Thường Kiệt

Qua hơn 3 năm xây dựng NTM ở địa phương, tôi thấy bộ mặt thay đổi rất lớn, đường giao thông khi trước còn cầu tre lắt lẻo, đi lại khó khăn thì nay thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, dân hiến đất, góp công, đến nay đường liên ấp, liên xóm qua Ấp 10 chúng tôi đã mở rộng từ 3- 5m.

Trước đây người dân múc nước sông lên lóng phèn xài, vệ sinh thì đi cầu ao cá, nhưng hiện nay 60 hộ ven tuyến ống đều sử dụng nước máy; hố xí tự hoại đạt trên 65% hộ dân. Đối tượng chính sách, hộ nghèo đều có nhà ở khang trang, và đạt chuẩn “3 cứng” theo quy định.

Nông dân Dương Văn Thành (Ấp 9)

Tôi rất phấn khởi khi thấy được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp, các ngành đã chỉ đạo đưa xã đạt thành tích NTM như hôm nay. Xã Mỹ Lộc trước đây bà con sản xuất theo tập quán cũ manh mún, hiệu quả thấp. Khi có phong trào xây dựng NTM đã mở ra cánh đồng mẫu lớn, từng bước nâng cao chất lượng lúa, màu theo hướng giảm chi phí sản xuất, tăng sản lượng, chất lượng nông sản, bán được giá cao và ổn định. Trước đây nông dân chúng tôi làm cao nhất 30 giạ/công, nay bình quân trên dưới 50 giạ/công/vụ.

Về trường học, trạm y tế được xây mới, xóa được hộ nghèo. Trước cảnh đổi thay này, nhiều nông dân như chúng tôi ở Mỹ Lộc rất phấn khởi, mong muốn làm sao giữ vững và phát triển tốt phong trào, để nhân dân luôn được hưởng thành quả đó.

Bài, ảnh: TRẦN ÚT

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh