
6 tháng đầu năm 2014, Ban Dân vận Huyện ủy Bình Tân tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với biểu dương điển hình giai đoạn 2013- 2014. Trong đó, đặc biệt chú ý dân vận khéo gắn kết với phong trào thi đua “Bình Tân chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”.
6 tháng đầu năm 2014, Ban Dân vận Huyện ủy Bình Tân tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với biểu dương điển hình giai đoạn 2013- 2014. Trong đó, đặc biệt chú ý dân vận khéo gắn kết với phong trào thi đua “Bình Tân chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”.
Phong trào thi đua dân vận khéo đã góp phần phát triển nhiều mô hình sản xuất hiệu quả.
Nhiều mô hình hiệu quả
Qua phát động phong trào, có 317 tập thể (100% cơ quan, đơn vị), 1.061 cá nhân trong huyện đăng ký thực hiện phong trào. Nhiều mô hình sản xuất mới giúp nhau phát triển kinh tế của các hội: phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh tiếp tục ra đời, điển hình như các mô hình trồng đậu bắp, nuôi bò, cá lóc,...
Bên cạnh, MTTQ và các đoàn thể còn tham gia xây dựng nhiều mô hình xã hội thiết thực, hiệu quả ở tổ, xóm như: không có tệ nạn xã hội; không mại dâm, ma túy; vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ kết hợp phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,...
Đặc biệt, xuất hiện nhiều điển hình dân vận khéo trong vận động thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, hiến đất làm cầu đường, kinh mương thủy lợi xây dựng NTM,... như: mô hình làm giao thông nông thôn xã Thành Lợi; làm 2km đường xe 2 bánh xây dựng NTM của Ban Trị sự Phật giáo Hòa hảo xã Tân Lược; vận động nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường của ông Đỗ Minh Hiếu- Trưởng ấp Thành Công (xã Thành Lợi); vận động xây dựng quỹ hội của ông Nguyễn Văn Tính- Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Thành Đông;…
Ngoài ra, rất nhiều hình thức vận động quỹ an sinh xã hội và vận động đồng bào tôn giáo tham gia xây dựng NTM của MTTQ huyện Bình Tân. Phát huy vai trò to lớn trong việc tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đã gây quỹ An sinh xã hội trong cộng đồng dân cư được trên 10,9 tỷ đồng; cộng với nguồn vận động “Vì người nghèo” hàng năm được trên 1 tỷ đồng, địa phương thực hiện được nhiều chương trình xã hội ý nghĩa.
Từ các nguồn vận động mang tính “tương thân tương ái” này, giúp cho người nghèo giảm bớt thiệt thòi, mức sống từng bước được nâng lên. Từ đó, giúp địa phương thực hiện đạt chỉ tiêu kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,5- 2%/năm trong nhiệm kỳ 2010- 2015 của Tỉnh ủy.
Vai trò cầu nối của đoàn thể
Chính nhờ sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào “Dân vận khéo”, đã khẳng định được vai trò của người cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên với công tác vận động nhân dân trong tình hình mới, đồng thời phát huy được tính sáng tạo trong nhân dân thông qua các phong trào hành động của địa phương, nhất là phong trào xây dựng NTM.
Nhờ sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự ủng hộ nhiệt tình của các ngành, đoàn thể và nhân dân, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được thực hiện và đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giúp kinh tế- xã hội địa phương phát triển không ngừng, an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định, đời sống người dân từng bước được nâng lên, bộ mặt nông thôn Bình Tân ngày thêm khởi sắc.
Nhờ vậy, huyện đã có xã Thành Đông đạt đủ 19 tiêu chí, được công nhận là 1 trong 4 xã của tỉnh hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM và hiện nay, đang tiếp tục phấn đấu đưa xã Mỹ Thuận trở thành xã về nhì của huyện.
Từ nay đến năm 2015, huyện Bình Tân tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực công tác, chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở, nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực trong mọi tầng lớp nhân dân.
Sắp tới, Bình Tân sẽ triển khai thực hiện “Năm dân vận của chính quyền”, nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc phát triển kinh tế- xã hội, xóa đói giảm nghèo; giữ vững quốc phòng- an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhất là công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.
Hội Nông dân huyện Bình Tân đã xây dựng được mô hình “Hỗ trợ chi hội nông dân mua thẻ BHYT cho cán bộ, hội viên” theo phương thức chi hội hỗ trợ 50% mức phí mua thẻ, 50% phần còn lại do hội viên tự đóng góp. Đến nay, 81/81 chi hội nông dân đều tham gia thực hiện. Đây là một trong những cách làm hay, góp phần vào sự phát triển BHYT toàn dân.
|
Bài, ảnh: QUANG THUẦN- CÔNG PHÚC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin