Với 5,37 bác sĩ/10.000 dân, tỷ lệ bác sĩ của Vĩnh Long dù thấp so mặt bằng cả nước (khoảng 7 bác sĩ/10.000 dân), nhưng cao hơn so nhiều tỉnh- thành khu vực ĐBSCL. Tuy vậy, sắp tới đây khi một số bệnh viện chuyên khoa ở tỉnh (Lao và bệnh phổi, Tâm thần) đi vào hoạt động, Sở Y tế Vĩnh Long cho là sẽ thiếu một lượng khá lớn bác sĩ phục vụ cho các cơ sở mới này.
Với 5,37 bác sĩ/10.000 dân, tỷ lệ bác sĩ của Vĩnh Long dù thấp so mặt bằng cả nước (khoảng 7 bác sĩ/10.000 dân), nhưng cao hơn so nhiều tỉnh- thành khu vực ĐBSCL. Tuy vậy, sắp tới đây khi một số bệnh viện chuyên khoa ở tỉnh (Lao và bệnh phổi, Tâm thần) đi vào hoạt động, Sở Y tế Vĩnh Long cho là sẽ thiếu một lượng khá lớn bác sĩ phục vụ cho các cơ sở mới này.
Trong tình hình khó tuyển dụng, thu hút bác sĩ về tỉnh, thì tỷ lệ bác sĩ trên đầu dân số đã thấp, sẽ tiếp tục gặp khó trước yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày một cao.
Theo quyết định do Chính phủ phê duyệt “Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, giai đoạn 2011- 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, đến năm 2015, mỗi địa phương cần có 8 bác sĩ/10.000 dân và 2 dược sĩ/10.000 dân.
Đến nay chỉ có TP Cần Thơ đạt được con số này. Mới đây, hội nghị bàn về tình hình đào tạo nhân lực ngành y, dược cho ĐBCSL, có cả một số tỉnh miền Đông tham dự, hầu hết đều kêu thiếu và khó thu hút bác sĩ về tỉnh công tác. Đây là thực trạng chung của toàn vùng nhiều năm qua.
DĨ HIÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin