TX Bình Minh: Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần II

03:08, 14/08/2014

Ngày 14/8, TX Bình Minh tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần II năm 2014. Đây là đơn vị được tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo tổ chức đại hội nhằm rút kinh nghiệm cho các huyện còn lại. Đến dự có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh; lãnh đạo các huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số; lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã, các ban ngành,

Ngày 14/8, TX Bình Minh tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần II năm 2014. Đây là đơn vị được tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo tổ chức đại hội nhằm rút kinh nghiệm cho các huyện còn lại. Đến dự có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh; lãnh đạo các huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số; lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã, các ban ngành, đoàn thể và gần 200 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã.

TX Bình Minh có trên 7.000 người dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Khmer: 5.772 người, dân tộc Hoa gần 1.200 người và dân tộc khác 49 người, sinh sống ở các xã Đông Thành, Đông Bình và phường Cái Vồn.

Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền thị xã luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn, đặc biệt là hộ nghèo được tiếp cận các nguồn vốn, chính sách ưu đãi của Chính phủ, để đầu tư vào sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình.

Từ năm 2009 đến nay, từ nguồn vốn chương trình 134 của Chính phủ, thị xã đã xây cất được 673 căn nhà cho bà con Khmer nghèo khó khăn về nhà ở, với gần 5,4 tỷ đồng. Thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, giải ngân trên 1,8 tỷ đồng cho 232 hộ Khmer nghèo vay đầu tư vào trồng trọt, chăn nuôi.

Hỗ trợ trực tiếp cho 2.883 hộ dân tộc Khmer nghèo vùng khó khăn, với trên 891 triệu đồng; hỗ trợ học nghề và chuyển đổi ngành nghề cho 1.419 lao động, với trên 8,2 tỷ đồng.

Riêng các hội, đoàn thể và các xã- phường cũng huy động nguồn vốn trên 18,3 tỷ đồng đầu tư vào các vùng đồng bào dân tộc Khmer sinh sống ở các xã khó khăn để xây dựng cơ sở hạ tầng; xây nhà trả chậm; hỗ trợ vốn sản xuất cho hộ nghèo, cận nghèo người dân tộc.

Đồng thời, tổ chức hàng trăm lớp tập huấn hướng dẫn bà con chuyển dịch cơ cấu cây trồng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi để tăng hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích đất sản xuất. Thông qua các nguồn vốn trên, góp phần giúp bà con đồng bào dân tộc Khmer nghèo có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Từ 47% hộ Khmer nghèo vào thời điểm năm 2010, đến nay giảm xuống còn 18%; giải quyết việc làm ổn định cho 525 lao động Khmer tại các khu công nghiệp. Tỷ lệ hộ dân tộc Khmer có điện sinh hoạt chiếm trên 98% và sử dụng nước sạch chiếm 83%.

Ngoài ra, đồng bào các dân tộc thiểu số ở TX Bình Minh còn tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương như: xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, bà con đã hiến gần 6.600m2 đất, cây trồng, vật kiến trúc để Nhà nước xây dựng cơ sở hạ tầng, với tổng trị giá gần 900 triệu đồng.

Dịp này, UBND TX Bình Minh đã khen thưởng 6 tập thể và 30 cá nhân có nhiều thành tích tốt trong các phong trào thi đua của đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2009- 2014.

Đại hội cử 30 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh./.

HOÀNG MINH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh