
Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay xã Trung Hiếu (Vũng Liêm)- xã điểm thứ hai của tỉnh chỉ đạo đã hoàn thành 19/19 tiêu chí (TC) NTM và được UBND tỉnh trao bằng chứng nhận xã đạt chuẩn NTM.
Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay xã Trung Hiếu (Vũng Liêm)- xã điểm thứ hai của tỉnh chỉ đạo đã hoàn thành 19/19 tiêu chí (TC) NTM và được UBND tỉnh trao bằng chứng nhận xã đạt chuẩn NTM.
Đồng tâm vượt khó
Cũng như nhiều xã nông thôn khác, Trung Hiếu gặp không ít khó khăn do xuất phát điểm thấp, nhưng với sự đoàn kết nhất trí một lòng từ Đảng bộ đến từng người dân, được sự quan tâm đặc biệt của các cấp, các ngành, đến nay Trung Hiếu đã chính thức về đích 19/19 TC NTM.
Chăm sóc sức khỏe, tạo việc làm tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho phụ nữ được các cấp lãnh đạo đặc biệt quan tâm tại xã Trung Hiếu.
Ông Lê Thế Hoàng- Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ Xây dựng NTM xã Trung Hiếu cho biết, khi bắt tay vào xây dựng NTM, thực trạng xã Trung Hiếu cũng giống như nhiều xã khác trong huyện. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chiếm đến trên 85%; công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp hầu như chưa có, thương mại- dịch vụ chiếm 5- 10%.
Nói đúng hơn là một xã thuần nông, lao động chưa được đào tạo, sản xuất manh mún, nông sản làm ra rất khó tiêu thụ, năng suất lúa chỉ đạt 5,5 tấn/ha, dẫn đến thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 14 triệu đồng/ năm.
Về giao thông, thủy lợi không đảm bảo cho việc đi lại, vận chuyển hànghóa cũng như phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; văn hóa- thể dục- thể thao, y tế, giáo dục,… cơ sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt, hưởng thụ của người dân; trật tự xã hội còn nhiều bức xúc trong nhân dân.
Khi đi vào triển khai thực hiện chương trình, Đảng bộ đã xác định những khó khăn, bức xúc từ thực tế để xây dựng các nghị quyết, kế hoạch làm cơ sở từng bước tổ chức thực hiện.
Trong quá trình thực hiện, đã tích cực đẩy mạnh các mặt công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng từ trong đảng bộ đến tận người dân, tạo sự đồng thuận cao từ trong nội bộ Đảng, chính quyền đến quần chúng nhân dân.
Qua theo dõi, đã có trên 830 cuộc tuyên truyền đến khoảng 16.500 lượt cán bộ và nhân dân được tiếp thu quán triệt tinh thần của chương trình xây dựng NTM tại địa phương.
Phương pháp tổ chức thực hiện theo phương châm “mưa dầm thấm sâu” cho từng đối tượng hiểu rõ để rồi tự nguyện, tự giác thực hiện, đóng góp tiền của công sức cho phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” tại từng ấp, xóm.
Một vấn đề được coi là kinh nghiệm gỡ khó trong chỉ đạo thực hiện là mỗi cấp đều thường xuyên kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện, giữ đúng các cuộc hội họp, sinh hoạt định kỳ. Qua đó, phát huy ngay những nhân tố tích cực, đồng thời phản ánh những vướng mắc, khó khăn phức tạp vừa phát sinh để kiến nghị, đề xuất cấp trên giúp đỡ tháo gỡ kịp thời.
Phấn đấu đạt từng tiêu chí
Theo nhận định của BCĐ xã, thực hiện mỗi TC đều có những khó khăn nhất định, nhưng phải đảm bảo theo phương châm “TC dễ thực hiện trước, TC khó cần nhiều vốn thực hiện sau” nhưng tất cả đều chuyển động, huy động một cách quyết liệt.
Đối với TC dễ, cần vận động tích cực và có ấn định thời gian hoàn thành; TC khó phải có đề án, kế hoạch triển khai thực hiện dài hơi. Nhờ vậy, khi đã quyết tâm, hầu như các TC khó cũng đồng loạt về đích đúng theo tiến độ kế hoạch của BCĐ Xây dựng NTM tỉnh đề ra.
Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa tuy khó nhưng Trung Hiếu vẫn thực hiện đạt chuẩn theo quy định.
Theo thống kê của xã Trung Hiếu, kết quả qua từng năm cho thấy, trong quá trình thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo Chỉ thị 01 của Tỉnh ủy Vĩnh Long, năm 2010, khi triển khai chương trình xây dựng NTM, Trung Hiếu đã đạt 5/19 TC.
Đó là các TC: chợ nông thôn (10); hộ nghèo (11); hình thức tổ chức sản xuất (13); giáo dục (14); văn hóa (16). Tiếp tục thực hiện chương trình qua từng năm được đánh giá của BCĐ huyện và tỉnh, năm 2011 đạt thêm 3 TC: quy hoạch (1); bưu điện (8); an ninh trật tự xã hội (19).
Năm 2012 đạt thêm TC: điện (4). Năm 2013 đạt thêm 5 TC: giao thông (2); thủy lợi (3); tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên (12); y tế (15); hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh (18). Và năm 2014 đạt 5 TC khó cuối cùng: trường học (5); cơ sở vật chất văn hóa (6); nhà ở dân cư (9); thu nhập (10) và môi trường (17).
Vài kinh nghiệm quý
Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ Xây dựng NTM huyện Vũng Liêm Bùi Văn Nghiêm cho biết một kinh nghiệm quý của Trung Hiếu trong vận động nhân dân thực hiện các công trình phát triển giao thông địa phương.
Đó là trong chỉ đạo, huyện đã thấy và nhân rộng điển hình có những người dân tự nguyện hiến cả 3.000m2 đất. Cũng có vài hộ không đồng tình, nhưng các cấp, các ngành tiếp tục vận động một cách quyết liệt.
Chẳng hạn hôm nay hộ ông A không đồng ý thì mai đến vận động tiếp; nếu chưa đồng ý thì ngày sau vận động nữa, rồi ngày kia mời đến cơ quan tiếp tục vận động.
Có người nói: “Tụi bây “hành” tao chớ vận động cái gì”. Nói vậy nhưng rồi họ xuôi lòng chấp nhận cùng mọi người để công trình được thi công. Lúc công trình hoàn thành, hiệu quả mang lại tốt như: đi lại thuận tiện, giao thương nông sản, hàng hóa bán được giá cao hơn khi chưa có con đường khiến bà con phấn khởi.
Từ đó, qua các cuộc hội họp, dự đám tiệc người dân tác động nhau và mô hình lần lượt được nhân rộng ra nhiều ấp xóm trong và ngoài xã.
Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, thành viên BCĐ Trung ương về xây dựng NTM trong lần về thăm và làm việc với xã Trung Hiếu gần đây, qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế tình hình xây dựng NTM của xã, bà khen ngợi và lưu ý với BCĐ Xây dựng NTM huyện Vũng Liêm và xã Trung Hiếu: Không chỉ đạt các tiêu chí về cơ sở vật chất, mà phải tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí có ý nghĩa nâng cao đời sống người dân.
Theo bà, xã NTM không phải chỉ có kinh tế hạ tầng, văn hóa- xã hội tốt, cái chính yếu là làm sao cho người dân hài lòng thật sự, các cấp ủy Đảng luôn chỉ đạo các đoàn thể chăm lo từng gia đình tốt thì xã hội tốt và gia đình NTM sẽ tạo ra văn minh nông thôn.
Nhân dân góp gần 67% nguồn lực
Qua hơn 3 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã Trung Hiếu đã huy động các nguồn lực đầu tư trên 235,6 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí từ ngân sách nhà nước hỗ trợ trên 75,5 tỷ đồng; các doanh nghiệp 3,2 tỷ đồng; nhân dân đóng góp 156,9 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ gần 67%) |
Bài, ảnh: TRẦN ÚT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin