Quyết tâm đưa 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới

01:08, 13/08/2014

Mục tiêu phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) đến cuối năm 2014 là có 2 xã điểm của tỉnh và 7 xã điểm cấp huyện đạt xã NTM; 13 xã/ 22 xã điểm phấn đấu đạt 4 tiêu chí (TC); các xã ngoài xã điểm phấn đấu đạt 3 TC.


Sáng- xanh- sạch- đẹp là tiêu chuẩn các xã nông thôn đang hướng tới.

Mục tiêu phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) đến cuối năm 2014 là có 2 xã điểm của tỉnh và 7 xã điểm cấp huyện đạt xã NTM; 13 xã/ 22 xã điểm phấn đấu đạt 4 tiêu chí (TC); các xã ngoài xã điểm phấn đấu đạt 3 TC.

Những phần việc cơ bản hoàn thành

Đến thời điểm này toàn tỉnh có 4 xã đạt 19/19 TC NTM, đã có 2 xã được công nhận, 2 xã đang lập thủ tục công nhận.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, tiếp tục có ít nhất 5 xã nữa trong 22 xã điểm của tỉnh và huyện thực hiện hoàn thành 19/19 TC và lập thủ tục xét công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2014. Trong năm 2015, phấn đấu tiếp tục có 13 xã đạt 19/19 TC NTM như kế hoạch nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ Xây dựng NTM huyện Vũng Liêm Bùi Văn Nghiêm cho biết, huyện có 2 xã trong chỉ tiêu về đích năm 2014.

Hiện xã Trung Hiếu đã hoàn thành 19/19 TC, đang lập thủ tục đề nghị tỉnh ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM. Đối với xã Hiếu Phụng, huyện đang tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện đến tháng 9 cơ bản hoàn thành 7 TC còn lại như giao thông còn 2 công trình đường liên ấp kết hợp đường nội đồng.
 
Phấn đấu xây trường mẫu giáo đạt chuẩn nữa là đạt TC trường học. Thi công xong một số hạng mục cơ sở vật chất văn hóa của xã, ấp và đang bổ sung các trang thiết bị cho hoạt động. Riêng chợ mới Hiếu Phụng giai đoạn 2, đã khởi công nhà lồng bách hóa, nhà thầu cam kết sẽ làm xong trong tháng 10 tới.

Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX Bình Minh Nguyễn Thành Phan thông tin thêm về những TC mà xã điểm Đông Thạnh cơ bản thực hiện đạt như: còn TC thu nhập đạt là sẽ hoàn thành 19/19 TC NTM. Toàn bộ các công trình còn lại đều được khởi công. Từ nay đến tháng 9, có thể lập hồ sơ đề nghị xét công nhận xã Đông Thạnh đạt chuẩn NTM.

Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ Xây dựng NTM huyện Long Hồ Nguyễn Bách Khoa cho biết: Đối với Long Hồ, các xã không đạt nhiều TC nhưng những TC vừa đạt được rất có ý nghĩa với cuộc sống của người dân, trong đó có 9/19 TC có ý nghĩa rất tích cực.

Đó là TC điện có 12 xã hoàn thành; nhà ở có 9 xã; hộ nghèo 12 xã; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên 11 xã; hình thức tổ chức sản xuất 11 xã; giáo dục 13 xã; y tế 11 xã; văn hóa 10 xã và an ninh trật tự 9 xã hoàn thành.

Tình hình xây dựng NTM xã Long Phước, năm nay đăng ký 5 TC: chợ, nhà ở dân cư, cơ sở vật chất văn hóa, giao thông và hệ thống chính trị. Cho đến nay, Long Phước cơ bản cũng đạt được 19 TC.

Quyết tâm thực hiện

Những phần việc còn lại tuy ít nhưng rất khó khăn, theo Bí thư Thị ủy- Nguyễn Thành Phan, Đông Thạnh hiện vẫn gặp một số khó khăn như giải ngân chậm, nguyên nhân do thủ tục thu hồi đất lúa, trên chuyển vốn về chậm, doanh nghiệp thực hiện các công trình ít chịu lập thủ tục qua ngân hàng mà muốn ứng vốn thực hiện ngay.

Khâu bơm cát làm đường ban đầu còn vướng khó khăn nên tiến độ thi công chậm. Ông đề nghị BCĐ tỉnh nên rà soát lại để tập trung chỉ đạo những xã nào có khả năng đạt 19 TC NTM thì tập trung dứt điểm luôn. Xã không đạt nên có phương án tính toán lâu dài hơn.
 
Lưu ý, không chỉ có Đông Thạnh mà ở nhiều xã năm 2014 thu nhập bình quân đầu người 25 triệu đồng, chỉ năm sau đã đẩy lên mức 29 triệu đồng/ người là khó khả thi, nên xem xét lại để đề ra lộ trình thích hợp cho TC thu nhập.

Đối với xã Đông Thành, vướng 2 TC hộ nghèo và thu nhập rất khó đạt trong năm 2015 vì xã có đông đồng bào dân tộc. Bí thư Thị ủy đề xuất, tỉnh cần thống nhất phương thức “dân làm- Nhà nước hỗ trợ”.

Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư sáng- xanh- sạch- đẹp, phải đặt thành phương châm, bởi đây là bộ mặt của xã NTM. Ông cũng đề nghị muốn đạt TC thu nhập, tỉnh nên tổ chức hội thảo để tìm ra giải pháp, nếu không, nhiều xã thuần nông rất khó khả thi; BCĐ tỉnh cần có hướng dẫn quy trình lập hồ sơ thủ tục để bên dưới làm đề nghị xét công nhận cho nhanh.


Kiên cố hóa cống đập đạt tiêu chí thủy lợi cần nhiều vốn và thời gian, phải đầu tư sớm mới kịp đạt chuẩn NTM.

Theo Bí thư Huyện ủy Long Hồ, khó nhất hiện nay của huyện Long Hồ là vận động nhân dân hiến đất để làm các công trình giao thông; tuyến đê bao ở các xã cù lao còn vướng 10 hộ đòi bồi hoàn, dù được vận động rất nhiều, các hộ này vẫn chưa đồng ý.

Tại xã Long Phước, về giao thông còn 1 tuyến đường chưa khởi công được cũng do còn vướng 2 hộ. Cái khó của Long Phước chưa thể đề nghị công nhận xã NTM trong năm nay với 2 lý do: xã còn để xảy ra trọng án và có cán bộ xã bị xử lý kỷ luật. 2 xã Bình Hòa Phước và Hòa Phú cơ bản hoàn thành 16 TC, còn 3 TC khó là giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa đều cần vốn, nên còn rất khó khăn.

Huyện Vũng Liêm đang tập trung tổ chức 3 đoàn trực tiếp xuống hỗ trợ cho 3 xã Hiếu Phụng, Hiếu Nhơn, Thanh Bình chỉ đạo gỡ khó để đạt chỉ tiêu của tỉnh và của huyện đề ra- Bí thư Huyện ủy Vũng Liêm Bùi Văn Nghiêm cho biết.

Theo BCĐ các huyện Trà Ôn, Bình Tân, các xã Hựu Thành, Mỹ Thuận cũng còn những khó khăn, nhưng trên thực tế các hạng mục công trình trong kế hoạch đều được triển khai khởi công, thi công. BCĐ tập trung đôn đốc kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ và cam kết sẽ đảm bảo thực hiện theo lộ trình và đạt 19 TC NTM của các xã này vào cuối năm nay.

Ngoài các xã được chọn về đích, còn có các xã Tân Long (Mang Thít), Mỹ Hòa (TX Bình Minh) và Tân An Luông (Vũng Liêm) là những “ứng viên” đăng ký thi đua về đích có thể thay cho các xã khó để nhằm hoàn thành mục tiêu 20% xã NTM theo nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

Bài, ảnh: TRẦN ÚT

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh