Tại hội nghị điển hình tiên tiến “Tuổi cao, gương sáng” giai đoạn 2010- 2014 của Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Tam Bình vào sáng 19/8, bà Trương Thị Lẽ- Chủ tịch Hội NCT tỉnh cho rằng phong trào đã khẳng định tiềm năng của NCT trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội của địa phương.
Tại hội nghị điển hình tiên tiến “Tuổi cao, gương sáng” giai đoạn 2010- 2014 của Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Tam Bình vào sáng 19/8, bà Trương Thị Lẽ- Chủ tịch Hội NCT tỉnh cho rằng phong trào đã khẳng định tiềm năng của NCT trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội của địa phương.
Bà Trương Thị Lẽ trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Tam Bình cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng”.
Bà lưu ý: Cần gắn chặt phong trào “Tuổi cao, gương sáng” với xây dựng tổ chức bộ máy hội vững mạnh; chú trọng phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến mới gắn với nâng chất lượng nêu gương sáng; đồng thời, cần tổ chức 2 CLB giúp NCT nghèo tại huyện trong năm 2014 và chuẩn bị đại hội Hội NCT các cấp vào năm 2015.
Qua vận động của hội, bà Võ Thị Biết (ấp Cái Sơn, xã Mỹ Lộc) đã hiến hơn 1.000m2 đất để xây dựng nhà máy nước.
5 năm qua (2010- 2014) có gần 9.300 hội viên và 17 tập thể đăng ký thi đua. Qua bình xét, có hơn 4.600 hội viên và 10 tập thể đạt danh hiệu “Tuổi cao gương sáng”.
Trong đó, có trên 300 hội viên nêu gương sáng làm kinh tế giỏi với lợi nhuận từ 50 triệu đồng/năm trở lên; hơn 3.000 hội viên nêu gương sáng xây dựng con người khuyến học- khuyến tài; trên 12.500 hội viên nêu gương sáng trong xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, xây dựng nông thôn mới...
Từ phong trào thi đua, đã giúp xóa 411 căn nhà dột nát, 78 hộ NCT vươn lên thoát nghèo, giúp 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn bỏ học trở lại lớp và hỗ trợ gần 5.300 lượt học sinh nghèo tiếp tục đến trường; có gần 13.600 hộ NCT đạt gia đình văn hóa tiêu biểu (100%).
Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin