Ngày 8/8/2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp với Thị ủy Bình Minh tổ chức hội nghị báo cáo viên tỉnh Vĩnh Long kỳ tháng 8/2014 theo phương châm “Hướng về cơ sở”.
Ngày 8/8/2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp với Thị ủy Bình Minh tổ chức hội nghị báo cáo viên tỉnh Vĩnh Long kỳ tháng 8/2014 theo phương châm “Hướng về cơ sở”.
Thay mặt BCH Đảng bộ TX Bình Minh, đồng chí Nguyễn Văn Rùm- Phó Bí thư Thường trực Thị ủy có bài phát biểu chào mừng hội nghị và thông tin về tình hình phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh của thị xã thời gian gần đây.
Hội nghị đã nghe Phó Trưởng BCĐ Nông thôn mới tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Phan Nhựt Ái báo cáo kết quả hơn 3 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, định hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thời gian tới và giới thiệu những nội dung chính Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 14/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới”.
Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn thông tin về những cứ liệu lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; nhận diện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay và giải pháp phòng, chống.
Định hướng tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Trần Văn Thành- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị lực lượng báo cáo viên các cấp cần tập trung triển khai, quán triệt, tuyên truyền theo đúng tinh thần kế hoạch của Tỉnh ủy các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 9, BCH Trung ương Đảng khóa XI, Quyết định số 217-QĐ/TW về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội”; Quyết định số 218-QĐ/TW “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII, kết quả Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014- 2019, công tác chuẩn bị cho năm học mới 2014- 2015,… cùng các ngày lễ, kỷ niệm trong nửa cuối tháng 8 và nửa đầu tháng 9/2014.
Về việc Trung Quốc đã rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước ta sớm hơn so với thời gian họ công bố trước đó, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lưu ý cần phải khẳng định: Đây là kết quả của sự đấu tranh bền bỉ, sử dụng sức mạnh tổng hợp của ta được cộng đồng quốc tế ủng hộ. Từ nhiều thế kỷ nay, Việt Nam đã xác lập, thực thi chủ quyền một cách hòa bình, liên tục, phù hợp với luật pháp quốc tế đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam kiên quyết bác bỏ toàn bộ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam cả trên thực tế cũng như về mặt pháp lý, lịch sử.
QUANG CHIẾN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin