Hiện nay, nhu cầu sử dụng vật tư nông nghiệp trong nông dân là rất lớn. Do đó, bên cạnh những sản phẩm chính hãng cũng xuất hiện không ít sản phẩm giả mạo, kém chất lượng gây thiệt hại lớn cho nông dân, ảnh hưởng thương hiệu các nhà sản xuất, kinh doanh chân chính. Đây là vấn đề đang gây nhức nhối cho các nhà quản lý và là nỗi hoang mang đối với bà con nông dân.
Hiện nay, nhu cầu sử dụng vật tư nông nghiệp trong nông dân là rất lớn. Do đó, bên cạnh những sản phẩm chính hãng cũng xuất hiện không ít sản phẩm giả mạo, kém chất lượng gây thiệt hại lớn cho nông dân, ảnh hưởng thương hiệu các nhà sản xuất, kinh doanh chân chính.
Đây là vấn đề đang gây nhức nhối cho các nhà quản lý và là nỗi hoang mang đối với bà con nông dân.
Người tiêu dùng nên xem kỹ nhãn mác trước khi mua để không mua nhầm vật tư nông nghiệp giả.
Thời gian gần đây, nhiều nông dân bức xúc với tình trạng phân bón giả, kém chất lượng tràn lan thị trường.
Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã phát hiện và thu giữ hàng trăm tấn phân bón nhập lậu, hàng chục cơ sở vi phạm về thủ tục hàng hóa và hạn sử dụng, phát hiện nhiều trường hợp mua bán phân bón giả, kém chất lượng.
Không chỉ vậy, thuốc bảo vệ thực vật cũng là một mặt hàng khá béo bở mà nhiều công ty, doanh nghiệp đã ngang nhiên làm giả, nhái nhãn hiệu. Nhiều trường hợp nông dân mua nhằm hàng dỏm phải cắn răng chịu đựng vì không thể tìm được nơi sản xuất, thưa kiện đại lý do thiếu cơ sở pháp lý.
Hiện trạng này đã tồn tại khá lâu nhưng chỉ khi công ty sản xuất chính hãng lên tiếng, sự việc mới được phanh phui, đưa ra ánh sáng. Trong khi đó, người dân đã chịu không ít thiệt thòi.
Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long vừa kiểm tra đột xuất các cơ sơ kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại các huyện- thị trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã phát hiện 8/14 cơ sở vi phạm về sở hữu trí tuệ, bán phân bón lá nhái nhãn hiệu “Boom-n flower” của Công ty CP Bảo vệ thực vật An Giang, tạm giữ hơn 600 chai thuốc.
Theo ghi nhận, tại nhiều cơ sở, chỉ riêng sản phẩm phân bón lá này đã có 3 nhãn hiệu nhái, làm giả nhãn hiệu, với nhiều tên na ná nhau, gây nhầm lẫn cho người dân. Giá sản phẩm chính hãng là 95.000 đ/chai, trong khi sản phẩm nhái giá chỉ từ 50.000 đ/chai.
Trước đó, chi cục cũng tiến hành lấy mẫu thuốc bảo vệ thực vật, phát hiện 1 trường hợp không đạt chất lượng đã xử phạt 15 triệu đồng.
Song, bên cạnh đó, nhiều cơ sở vì lợi ích, tiếp tay với doanh nghiệp làm giả, tiêu thụ hàng nhái, hàng giả.
Dù vậy, một số chủ cơ sở bán vật tư nông nghiệp cho biết, bản thân họ cũng khó phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, chỉ khi có cơ quan chức năng, công ty cho biết dấu hiệu nhận biết mới phân biệt được.
Chủ cửa hàng vật tư nông nghiệp ở Nhơn Bình (Trà Ôn) nói: “Những loại sản phẩm này là có nhân viên tiếp thị đến gửi cửa hàng bán dùm, bán được mới đến lấy tiền nên tôi cũng không biết, chỉ thấy bán được thì lấy hàng, cũng có cơ sở sản xuất, địa chỉ rõ ràng”.
Sản phẩm thật và giả khó phân biệt. Trong ảnh: Sản phẩm bên trái là thật.
Ông Phạm Tứ Phương- Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường nhận định: Hiện nay việc chống hàng giả gặp rất nhiều khó khăn, bởi việc phân biệt thật- giả cần đến chuyên môn sâu.
Nhiều trường hợp cơ quan chức năng phải nhờ giám định khoa học, hoặc đa phần là phải nhờ chính hãng xác nhận mới kết luận được là hàng giả. Quá trình kiểm tra lấy mẫu tốn rất nhiều thời gian và cả
tiền bạc.
Theo ý kiến của nhiều người tiêu dùng, nạn hàng giả ngày càng lộng hành vì việc xử lý các đối tượng kinh doanh, sản xuất hàng giả chưa quyết liệt, thường các ngành chức năng chỉ dừng lại ở mức tịch thu hàng hóa và xử lý hành chính, ít khởi tố hình sự.
Bên cạnh đó, còn do nhận thức của người tiêu dùng hạn chế và thích hàng giá rẻ. Còn doanh nghiệp chưa quan tâm đến việc bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm. Những kẽ hở này đã tạo đất sống cho hàng nhái, hàng giả và ngày càng lộng hành.
Vì vậy, trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng cần siết chặt kiểm tra, kiểm soát đối với thị trường hàng hóa vật tư nông nghiệp nhằm kiểm soát tốt hơn đối với thị trường này, để ngăn chặn và xử lý nạn hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm về nhãn hàng hóa... góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
Bài, ảnh: THẢO NGUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin