Cử tri hướng về biển Đông

07:07, 02/07/2014

Vừa kết thúc kỳ họp thứ 7, Quốc hội (QH) khóa XIII vào ngày 24/6, thì từ 26/6, Đại biểu (ĐB) Đặng Thị Ngọc Thịnh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long cùng các thành viên trong đoàn đã nhanh chóng tổ chức tiếp xúc với hơn 1.650 cử tri trong tỉnh để báo cáo nhanh kết quả kỳ họp và ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi


Cử tri CLB hưu trí tỉnh bày tỏ sự quan tâm về tình hình biển Đông.

Vừa kết thúc kỳ họp thứ 7, Quốc hội (QH) khóa XIII vào ngày 24/6, thì từ 26/6, Đại biểu (ĐB) Đặng Thị Ngọc Thịnh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long cùng các thành viên trong đoàn đã nhanh chóng tổ chức tiếp xúc với hơn 1.650 cử tri trong tỉnh để báo cáo nhanh kết quả kỳ họp và ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi gắm đến đoàn.

Cử tri hướng về biển Đông

Nét mới trong kỳ tiếp xúc cử tri lần này là đoàn đã dành riêng 2 buổi để tiếp xúc riêng với cử tri ngành giáo dục, Hội Người cao tuổi, CLB hưu trí và lực lượng vũ trang trong tỉnh.

Bên cạnh những ý kiến, kiến nghị liên quan đến chính sách an sinh xã hội, ổn định kinh tế và đầu tư xây dựng nông thôn mới... cử tri còn bày tỏ sự quan tâm trước tình hình Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương- 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Tại huyện Trà Ôn, buổi tiếp xúc cử tri đúng vào thời điểm Hội Người cao tuổi xã Hòa Bình tổ chức hội nghị điển hình “tuổi cao, gương sáng” giai đoạn 2010- 2014. Tuy nhiên, các cụ đã tạm ngưng chương trình hội nghị để đến dự buổi tiếp xúc và gửi gắm nhiều kiến nghị xác đáng đến đoàn.

Còn tại huyện Vũng Liêm, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng: Đây là buổi tiếp xúc kéo dài nhiều thời gian nhất (bắt đầu từ 8 giờ, cử tri gửi gắm kiến nghị kéo dài đến gần 10 giờ 30 phút- PV). Đây cũng là lần mà ĐB được nghe nhiều ý kiến của bà con cử tri nhất. Trong đó, có rất nhiều ý kiến liên quan đến tình hình biển Đông, cho thấy sự quan tâm của cử tri trước vấn đề quan trọng của đất nước.

Tuy mắt đã mờ, nhưng từ hàng ghế gần cuối, cử tri Nguyễn Thị Lan Anh (ấp Phong Thới, thị trấn Vũng Liêm) vẫn nhận ra được giọng nói Bí thư Tỉnh ủy.

 “Nhờ những cuộc tiếp xúc cử tri như thế này, tôi mới có dịp gặp Bí thư”- cử tri cao tuổi Nguyễn Thị Lan Anh nói- “Qua thông tin thời sự, thấy tàu Trung Quốc đâm vào tàu mình, tôi thấy đau lòng lắm, vì mình là người Việt Nam. Tôi có cảm giác như một phần máu thịt bị chặt đứt, “máu chảy, ruột mềm”, nên tôi khuyên con cháu mình tiết kiệm, tôi cũng mong bà con cử tri mình tiết kiệm để đóng góp cho các chiến sĩ đang làm nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo”.

Cử tri Lưu Thị Trang (Phường 4- TP Vĩnh Long) bức xúc: “Đến nay, đã 2 tháng trời Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trên biển Đông. Mỗi ngày đọc báo, tôi cảm thấy rất xốn xang trước tình cảnh anh em chiến sĩ mình bị tàu Trung Quốc tấn công, gây hấn. Giờ tuổi đã cao, nhưng nếu đi nấu cơm cho cán bộ mình ăn thì tui cũng đi”- bà Trang bày tỏ.

Cử tri Nguyễn Thị Phượng (thị trấn Vũng Liêm) thì cho rằng: “Về kinh tế, Việt Nam là nước nông nghiệp, vấn đề tôi băn khoăn nhất hiện nay là đầu ra của nông sản. Tôi cho rằng, Nhà nước cần tìm đầu ra ổn định, để không bị lệ thuộc vào một thị trường.

Bên cạnh, cần có nhiều giải pháp hơn trong dạy môn Lịch sử, như: tăng tiết dạy, đưa phim tư liệu vào chương trình học, cải cách sách giáo khoa từ cấp 1 đến cấp 3 vừa để giáo dục truyền thống và tăng cường lòng yêu nước cho thế hệ trẻ”.

Làm tốt vai trò công dân yêu nước

Cử tri Nguyễn Văn Thanh (xã Vĩnh Xuân- Trà Ôn) cho rằng: “Tôi rất tâm đắc với bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhất là câu: “Chúng tôi kiên định và kiên quyết bảo vệ chủ quyền của mình bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế”.

Trước tình hình biển Đông hiện nay, cử tri Nguyễn Văn Thanh cho rằng sách lược của Đảng và Nhà nước ta rất hay và ông nói: “Nhân đây, tôi cũng kiến nghị được nghe đánh giá của ĐB về giải pháp của Đảng và Nhà nước về tình hình biển Đông và gói 16.000 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân, cảnh sát biển, kiểm ngư”.

Còn cử tri Trần Hữu Tín (Phường 4- TP Vĩnh Long) cho rằng: “Cần huy động sức mạnh của toàn dân và sức mạnh quốc tế, chính trị, quân sự, ngoại giao để vạch rõ âm mưu của Trung Quốc đối với Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng.

Tôi cho rằng đây là cuộc đấu tranh lâu dài”. Theo ông, một mặt tích cực xây dựng kinh tế, chúng ta cần củng cố quốc phòng nhất là trên biển, đồng thời “vừa phản đối cầm quyền, vừa tranh thủ nhân dân Trung Quốc ủng hộ Việt Nam ”. Ông nói: “Tôi tin tưởng biển Đông sẽ được giải quyết trên cơ sở lực lượng chúng ta càng ngày càng mạnh”.


Cử tri huyện Vũng Liêm gửi gắm kiến nghị liên quan đến tình hình biển Đông.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đặng Thị Ngọc Thịnh, Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng có lòng yêu nước nồng nàn. Việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương- 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam , gây ra nhiều dư luận bức xúc.

Đến nay, chưa có nước nào lên tiếng ủng hộ Trung Quốc. Hiện, Đảng, Chính phủ, Nhà nước Việt Nam đang chủ động dự báo tình hình và đối phó từng tình huống; đồng thời, thể hiện rất rõ lập trường trong đấu tranh ngoại giao, thực địa và tuyên truyền.

Để thể hiện lòng yêu nước, mỗi người cần làm tốt công việc của mình, đóng góp xây dựng chính quyền, đoàn kết một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Bài, ảnh: NGUYỄN XUÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh