Thêm 2 xã “cán đích” nông thôn mới

02:07, 09/07/2014

Hai xã Mỹ Lộc (Tam Bình) và Trung Hiếu (Vũng Liêm) vừa “cán đích” đạt 19/19 tiêu chí, hứa hẹn là những xã nông thôn mới (NTM) tiếp theo của tỉnh Vĩnh Long sau xã Long Mỹ (Mang Thít) và Thành Đông (Bình Tân).

Hai xã Mỹ Lộc (Tam Bình) và Trung Hiếu (Vũng Liêm) vừa “cán đích” đạt 19/19 tiêu chí, hứa hẹn là những xã nông thôn mới (NTM) tiếp theo của tỉnh Vĩnh Long sau xã Long Mỹ (Mang Thít) và Thành Đông (Bình Tân).

Định hướng xây dựng NTM không theo phong trào và phải bền vững, Hội đồng thẩm định NTM tỉnh vừa có buổi làm việc với lãnh đạo 2 xã này nhằm thẩm định các tiêu chí đạt được, kịp thời tháo gỡ khó khăn trước khi công nhận đạt chuẩn NTM thời gian tới.

Mục đích của việc xây dựng NTM là nâng cao thu nhập của người dân. Điều này đang được nhiều địa phương quan tâm.

Khơi gợi được sức dân

Được chọn là một trong 22 xã điểm xây dựng NTM, khi bắt tay thực hiện Mỹ Lộc chỉ đạt 5 tiêu chí. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm của các cấp, ngành, đặc biệt sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân, sau 3 năm xây dựng nông thôn ở Mỹ Lộc đã thay đổi rõ rệt.

Những con đường nắng bụi mưa sình, nay được thay thế bằng đường đan, đường đá kiên cố. Đường tỉnh 909 hoàn thành vào giữa năm 2012 như trục “xương sống” nối liền trung tâm hành chính xã với các ấp và các xã lân cận, tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi hàng hóa và phục vụ sản xuất của người dân.

Ông Võ Văn Liền- Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Lộc cho rằng, kết quả mà Mỹ Lộc có được hôm nay chính là nhờ huy động được mọi nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí về cơ sở hạ tầng, đặc biệt sự tin tưởng của nhân dân chung tay đóng góp vào xây dựng nông thôn.

Trên cơ sở phát huy thế mạnh từng địa phương để tổ chức lại sản xuất, với mục đích cuối cùng của việc xây dựng NTM là nâng cao thu nhập của người dân. Xác định mục đích này, Đảng bộ xã Mỹ Lộc bắt tay vào việc hình thành các tổ, nhóm hay hợp tác xã giúp người dân mua vật tư nông nghiệp rẻ, chi phí sản xuất thấp hơn, qua đó sản xuất có điều kiện phát triển, thu nhập người dân tăng thêm.

Năm 2011 thu nhập bình quân chỉ khoảng 16 triệu đồng/người/năm, đến nay tăng lên trên 25 triệu đồng. Năm 2013, tổ hợp tác làm lúa thuê trọn gói thành lập, được đánh giá là mô hình tiêu biểu của tỉnh trong cách làm ăn nề nếp, bài bản và tạo mối liên kết “4 nhà” chặt chẽ trong xu thế hội nhập hiện nay.

Hiệu quả các công trình cơ sở hạ tầng đã tạo điều kiện cho Mỹ Lộc khai thác thế mạnh, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu sản xuất và cơ cấu lao động địa phương.

Trong khi đó, xã Trung Hiếu cũng xây dựng NTM từ xuất phát điểm hết sức khó khăn, đạt chỉ 4/19 tiêu chí. Tuy nhiên, qua nỗ lực, phối hợp của các ban ngành trong việc tham khảo ý kiến, chủ động kiến nghị, đề xuất và tự vạch ra cách làm, nên đến nay xã Trung Hiếu đã “cán đích” đạt 19/19 tiêu chí NTM.

Bí thư Huyện ủy Vũng Liêm Bùi Văn Nghiêm chia sẻ, kết quả hôm nay là nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, để cả hệ thống chính trị hiểu rõ nội dung, cách làm về xây dựng NTM. Đồng thời có sự tập trung chỉ đạo liên tục, đồng bộ và có sự tham gia của toàn hệ thống chính trị; có sự phân công, phân cấp, nên thúc đẩy phong trào xây dựng NTM đạt hiệu quả.

Nâng chất nông thôn mới

Xác định xây dựng NTM là mục tiêu lâu dài và không chạy theo phong trào, tại buổi làm việc, ông Trương Văn Sáu- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý 2 xã khi đạt NTM cần tiếp tục nâng chất các tiêu chí để nông thôn luôn luôn mới, góp phần phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Đặc biệt, đối với xã Mỹ Lộc, ông lưu ý cần quan tâm tiêu chí nhà ở dân cư khi qua báo cáo xã này còn tới 8 căn tạm bợ.

Ông Võ Văn Liền cho biết, theo khảo sát của Sở Xây dựng các hộ có nhà tạm bợ này hiện đủ điều kiện xây dựng nhà mới, nhưng vì lý do “chưa được tuổi nên chưa chịu xây nhà mới, cam kết xây dựng lại trong năm 2015”. Đây cũng là lý do mà xã Trung Hiếu đưa ra khi xã này còn tới 12 căn nhà tạm bợ cần xây dựng lại.

Ông Trương Văn Sáu chỉ đạo, 2 xã cần tiếp tục vận động người dân bằng mọi cách để xóa nhà tạm bợ. Đối với xã Trung Hiếu, ông lưu ý cần bổ sung báo cáo thật chi tiết, các báo cáo số liệu giữa các ngành phải thống nhất, so sánh các tiêu chí của tỉnh và Trung ương để có hướng điều chỉnh kịp thời trường hợp chưa đạt chuẩn.

 Nhiều tiêu chí mà xã Trung Hiếu đạt vượt cao hơn tiêu chí quốc gia như: tiêu chí thủy lợi vượt 33,33%, nước sạch vượt 35,15%,… Xã Mỹ Lộc có tiêu chí giao thông, đường liên ấp vượt 50%, thủy lợi vượt 50%, thu gom rác thải vượt 43,85%... so quy định bộ tiêu chí quốc gia. 

Bài, ảnh: NGUYỄN HOÀNG 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh