Thông tin người đội NBH “dỏm” bị phạt là chưa chính xác

09:07, 25/07/2014

Thông tin “người điều khiển và ngồi sau môtô, xe gắn máy (gọi tắt xe gắn máy) đội nón bảo hiểm (NBH) không đạt chuẩn sẽ bị cảnh sát giao thông (CSGT) phạt kể từ ngày 1/7/2014” làm nhiều người dân lo lắng. Phóng viên Báo Vĩnh Long đã phỏng vấn Đại tá Thái Văn Bền- Trưởng Phòng CSGT đường sắt- đường bộ- Công an tỉnh Vĩnh Long và được ông cho biết “đó là thông tin chưa chính xác”.

Thông tin “người điều khiển và ngồi sau môtô, xe gắn máy (gọi tắt xe gắn máy) đội nón bảo hiểm (NBH) không đạt chuẩn sẽ bị cảnh sát giao thông (CSGT) phạt kể từ ngày 1/7/2014” làm nhiều người dân lo lắng. Phóng viên Báo Vĩnh Long đã phỏng vấn Đại tá Thái Văn Bền- Trưởng Phòng CSGT đường sắt- đường bộ- Công an tỉnh Vĩnh Long và được ông cho biết “đó là thông tin chưa chính xác”.

* Nhiều ngày qua, dư luận ở Vĩnh Long cũng như cả nước rộ lên thông tin “từ ngày 1/7/2014, người điều khiển và ngồi sau xe gắn máy, xe máy điện đội NBH không đạt chuẩn sẽ bị CSGT phạt”. Điều này có đúng, thưa ông?

- Thông tin người điều khiển xe gắn máy, xe máy điện, kể cả xe đạp điện đội NBH không đạt chuẩn bị phạt kể từ ngày 1/7/2014 là chưa chính xác. Vì theo Điều 6 Nghị định 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ thì lực lượng CSGT chỉ phạt 2 lỗi liên quan đến NBH là: người điều khiển, người ngồi trên xe không đội NBH hoặc đội NBH nhưng không cài quai đúng quy cách. Những trường hợp đội NBH không đúng loại dành cho người đi xe như: nón thời trang, nón bảo hộ lao động,… qua tuần tra, kiểm soát, nếu phát hiện người vi phạm, lực lượng CSGT chỉ nhắc nhở để người dân nâng cao ý thức, không đội NBH kém chất lượng vì những loại nón này không bảo vệ được phần đầu của người sử dụng, dễ dẫn đến chấn thương khi chẳng may lưu thông trên đường xảy ra tai nạn.

* Xin ông cho biết mức xử phạt đối với những trường hợp người điều khiển, người ngồi trên xe không đội NBH hoặc đội NBH không cài quai,… và tỷ lệ người tham gia giao thông vi phạm lỗi này trên địa bàn tỉnh thời gian qua?

- Tại điểm i, điểm k, khoản 3, Điều 6 Nghị định 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức phạt tiền từ 100.000- 200.000đ đối với người điều khiển, người ngồi trên xe không đội NBH hoặc đội NBH không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.

Ở Vĩnh Long, công tác tuyên truyền về tác dụng của việc đội NBH thời gian qua được thực hiện mạnh mẽ trên các phương tiện thông tin đại chúng và nhiều kênh thông tin khác nên đã tác động tốt đến ý thức người dân. Tuy nhiên, cũng còn một bộ phận người dân chưa chấp hành nghiêm bị lực lượng CSGT kiểm tra, lập biên bản và xử phạt theo quy định. Cụ thể trong 6 tháng năm 2014, toàn tỉnh có 555 trường hợp người điều khiển xe tham gia giao thông không đội NBH hoặc đội NBH không cài quai đúng quy cách bị phạt.

* Theo ông, người dân cần chọn mua NBH như thế nào để vừa đảm bảo an toàn cho mình, vừa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật?

- Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại NBH với kiểu dáng và giá tiền khác nhau được bày bán trong các shop, cửa hàng, chợ đêm,… Do đó, muốn lựa chọn NBH đạt chất lượng tốt, người dân cần chú ý các vấn đề sau: mua NBH ở những nơi có uy tín được sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước; chọn NBH có đủ 3 bộ phận: vỏ nón, đệm hấp thụ xung động bên trong vỏ nón (đệm bảo vệ) và quai đeo; có gắn dấu hợp quy CR trên vỏ nón, kiểu dáng đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; chọn NBH phù hợp với lứa tuổi, vừa với phần đầu của người đội không rộng quá, cũng không quá hẹp để tạo cảm giác thoải khi tham gia giao thông.

Ngoài ra, lực lượng quản lý thị trường, cảnh sát kinh tế cũng thường xuyên phối hợp kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất, shop, cửa hàng bán NBH không đạt chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trên địa bàn để đảm bảo quyền lợi, sức khỏe cho người sử dụng.

- Xin cảm ơn ông!

PHƯỢNG NGÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh