Với sự nỗ lực của HĐND, UBND và các ngành chức năng, kỳ họp thứ 10 này đã xem xét thông qua Tờ trình số 50 quy định số lượng, chức danh, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm. Bên lề kỳ họp, phóng viên Báo Vĩnh Long có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Hiếu Nghĩa- Giám đốc Sở Nội vụ xoay quanh vấn đề này.
Với sự nỗ lực của HĐND, UBND và các ngành chức năng, kỳ họp thứ 10 này đã xem xét thông qua Tờ trình số 50 quy định số lượng, chức danh, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm. Bên lề kỳ họp, phóng viên Báo Vĩnh Long có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Hiếu Nghĩa- Giám đốc Sở Nội vụ xoay quanh vấn đề này.
* Là đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh trong việc xây dựng tờ trình, xin ông cho biết những điểm mới về chế độ chính sách trong tờ trình là gì?
- Nghị định 92 và sau này là Nghị định 29 sửa đổi và bổ sung một số điều về số lượng, chức danh, một số chế độ chính sách cho cán bộ công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã. So với tờ trình số 50, có khác với 2 nghị định này ở 3 điểm.
Thứ nhất, là về phụ cấp kiêm nhiệm. Nếu Nghị định 92 quy định cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, kiêm nhiệm chỉ được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm là 20% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ.
Tuy nhiên đối với tờ trình số 50 này thì chức danh những người hoạt động không chuyên trách mà giảm được một người trong số lượng quy định; kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm.
Thứ hai, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khi nghỉ việc được trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được hưởng trợ cấp bằng 1 tháng mức phụ cấp theo chức danh hiện hưởng (không bao gồm phụ cấp kiêm nhiệm) trừ những trường hợp vi phạm kỷ luật buộc thôi việc hoặc tự ý bỏ việc thì không được hưởng chế độ này.
Thứ ba, những người hoạt động không chuyên trách đương nhiệm ở cấp xã và ấp khi từ trần mà không được hưởng chế độ mai táng phí theo quy định của Nhà nước thì được hỗ trợ một lần tiền mai táng phí bằng 5 tháng lương cơ sở.
* Theo tờ trình thì thời gian thực hiện từ 1/1/2015?
- Đúng vậy! Khi xây dựng tờ trình Sở Nội vụ cũng đã trao đổi cùng Sở Tài chính xung quanh cân đối ngân sách của tỉnh. Lẽ ra, khi Nghị quyết được thông qua sẽ có hiệu lực sau 10 ngày nhưng thực tế ngân sách của tỉnh còn chi những vấn đề bức xúc khác nữa. Cho nên 2 Sở Nội vụ và Tài chính thống nhất tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thực hiện Nghị quyết vào 1/1/2015 đảm bảo cân đối ngân sách của tỉnh.
THANH TÂM- DUY UYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin