Mặt trận là cầu nối giữa dân với Đảng

06:07, 08/07/2014

Từ việc phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, trong nhiệm kỳ qua MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng nhiều chương trình hành động thiết thực chăm lo đời sống người dân. Thành quả đạt được lớn nhất của MTTQ Việt Nam tỉnh thời gian qua là tạo được lòng tin của dân và là cầu nối giữa dân với Đảng.

Từ việc phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, trong nhiệm kỳ qua MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng nhiều chương trình hành động thiết thực chăm lo đời sống người dân. Thành quả đạt được lớn nhất của MTTQ Việt Nam tỉnh thời gian qua là tạo được lòng tin của dân và là cầu nối giữa dân với Đảng.

Phát huy vai trò nòng cốt

Một trong những điểm nhấn của nhiệm kỳ qua là MTTQ các cấp đã vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị.

MTTQ Việt Nam các cấp  trong tỉnh là lực lượng nòng cốt trong phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới. Ảnh tư liệu

Ở hầu hết các khu dân cư hiện nay, thông qua vận động của MTTQ, phong trào này giờ đây đã trở thành thói quen và nằm sâu trong nếp nghĩ của nhiều người.

Xã Bình Hòa Phước (Long Hồ) là một trong những xã của tỉnh sớm đạt xã văn hóa (năm 2000) và giữ vững đến ngày hôm nay. Đến Bình Hòa Phước bây giờ, len lỏi dưới những tán vườn cây trái là những con đường đan uốn lượn chạy dài tận ngõ nhà dân.

Ở địa phương này, tất cả những đường liên xóm, liên ấp không là đan thì cũng được rải đá cấp phối, mưa nắng khỏi lo. Ông Nguyễn Tấn Tài- Phó Chủ tịch MTTQ xã cho biết: “Ở đây chúng tôi thực hiện phương châm là dựa vào dân, tin tưởng và lắng nghe ý kiến đóng góp, bàn bạc và quyết định của dân”.

Khi bắt tay vào làm, thì mặt trận đóng vai trò nòng cốt, kết hợp đoàn thể đi vận động. Ở đây, mỗi lần muốn làm đường, bắc cầu dân đều đồng ý nhưng nếu công trình do dân góp vốn thì còn phải do dân quản lý và giám sát.

Từ cách làm trên, ngoài hệ thống giao thông nông thôn đảm bảo lưu thông cả hai mùa, người dân ý thức sửa sang nhà cửa, làm hàng rào, cột cờ và gắn đèn chiếu sáng công cộng.

Ở các tuyến lộ chính, mặt trận vận động dân trồng hoa kiểng, len lỏi trong các tuyến đường đan đều được bố trí các thùng rác và thành lập tổ thu gom rác để đảm bảo vệ sinh môi trường, ông Nguyễn Tấn Tài kể.

Xã Bình Hòa Phước là một trong số những điển hình cho phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đang diễn ra sôi nổi ở khắp các địa phương trong tỉnh.
 
Tính đến nay, qua phát động toàn tỉnh có 91,5% hộ gia đình văn hóa, 95% khu dân cư văn hóa và 63,3% xã- phường văn hóa (69/109 xã), vượt chỉ tiêu do Đại hội MTTQ tỉnh lần VII đề ra.

Không những thế, khi gắn cuộc vận động này gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong việc huy động sức dân. Đã có hàng trăm ngàn mét vuông đất cùng hoa màu, cây ăn trái, vật kiến trúc trị giá hàng trăm tỷ đồng được người dân tự nguyện hiến để thi công các công trình.

Ông Nguyễn Văn Tùng- Chủ tịch MTTQ xã Thành Đông (Bình Tân) cho biết: Khi được triển khai MTTQ xã đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân. Tính đến nay toàn xã có 228 hộ dân tự nguyện hiến trên 15ha đất cùng vật kiến trúc để làm đường giao thông, thủy lợi… trị giá trên 15 tỷ đồng.

Có thể nói, đây là đợt vận động đóng góp sức dân lớn nhất từ trước tới nay của xã, qua đó góp phần rất lớn giúp xã Thành Đông thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng “Nông thôn mới”.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tính đến năm 2014 toàn tỉnh có 19/22 xã điểm nông thôn mới được công nhận xã văn hóa, trong đó có 2 xã Long Mỹ (Mang Thít), Thành Đông (Bình Tân) được công nhận là xã “Văn hóa nông thôn mới”.

Chăm lo tốt cho người nghèo

Từ năm 2000, khi cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” được phát động đã trở thành một điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước của MTTQ các cấp.


Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” trở thành một điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước của MTTQ các cấp.

Trong ngôi nhà mới khang trang, gia đình anh Sơn Tâm (ấp Bình Thành, Trung Hiếu- Vũng Liêm) xúc động kể: “Cất được căn nhà, vợ chồng tôi mừng quá. Nếu không được Nhà nước hỗ trợ tiền, không biết đến bao giờ tôi mới cất nổi”.

Anh Tâm và vợ hiện là công nhân, căn nhà lá xập xệ trước kia- theo anh thì đêm ngủ thấy sao, mưa thì khỏi nói được cất trên miếng đất chừng 100m2 do cha mẹ cho.

Không ruộng vườn, lại nuôi hai người con nên việc trang trải cuộc sống hàng ngày đã khó huống chi tính đến chuyện sửa sang nhà cửa cho lành lặn. “Có nhà mới rồi đỡ lo, mấy hôm trời mưa gió, hai vợ chồng đi làm để hai đứa nhỏ ở nhà cứ phập phồng suốt, anh Tâm kể”.

Ông Nguyễn Văn Tốt- Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Vũng Liêm cho biết, cuộc vận động ngày Vì người nghèo là cuộc vận động có ý nghĩa chính trị nhân văn sâu sắc. Nhận thức này chúng tôi đã thường xuyên quán triệt trong toàn hệ thống mặt trận và đã biến nó thành hành động cụ thể mang lại kết quả thiết thực.

Trong nhiệm kỳ qua, huyện vận động quỹ Vì người nghèo gần 10 tỷ đồng, thực hiện chính sách an sinh xã hội trên 49,6 tỷ đồng, qua đó cất 2.418 nhà ở cho hộ nghèo để chăm lo giúp đỡ hộ nghèo có thêm nghị lực, điều kiện để vươn lên trong cuộc sống.

Ông Đỗ Hoàng Huynh- Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, hàng năm MTTQ các cấp vận động cất trên 700 căn nhà cho hộ nghèo, qua đó góp phần giúp tỉnh hoàn thành trước 2 năm theo Quyết định 167 về xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.

Hiện nay, cuộc vận động ngày “Vì người nghèo” đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp, trong nhiệm kỳ, MTTQ các cấp vận động đóng góp vào quỹ trên 85 tỷ đồng đạt 425% chỉ tiêu đại hội đề ra (tăng hơn nhiệm kỳ trước hơn 30 tỷ đồng).

Qua đó đã có hàng chục ngàn lượt hộ nghèo được giúp đỡ vốn sản xuất, hỗ trợ học bổng cho học sinh sinh viên vượt khó học giỏi, giúp đỡ các gia đình khó khăn khám chữa bệnh, mua thẻ BHYT cho người cận nghèo, cứu trợ thường xuyên…

Kết quả lớn nhất của cuộc vận động không chỉ là sự đóng góp về vật chất mà còn phát huy truyền thống đoàn kết của nhân dân ta “Lá lành đùm lá rách”.

Vai trò của MTTQ không chỉ dừng lại ở đó, thời gian qua MTTQ tạo điều kiện vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. 

Đó là MTTQ tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp; chủ trì tổ chức hiệp thương đảm bảo quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; tham gia tốt công tác hòa giải ở cơ sở...

Các hoạt động này đã góp phần phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, tạo không khí sinh hoạt chính trị thiết thực, qua đó nắm bắt được tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh, kiến nghị kịp thời.

Theo đánh giá của MTTQ Việt Nam tỉnh, những thành tích đạt được nhiệm kỳ qua là kết quả của tinh thần yêu nước, là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của đội ngũ làm công tác mặt trận, là ý chí tự lực, tự cường của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, các tổ chức thành viên và các ngành.

Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra một giai đoạn mới phát triển toàn diện, bền vững. 

Đồng chí Đỗ Hoàng Huynh cho rằng, vị trí và vai trò của mặt trận ngày càng được khẳng định, thời gian qua MTTQ các cấp đã gắn kết được việc huy động sức dân với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Kế thừa những thành quả đạt được, trong thời gian tới MTTQ tiếp tục xây dựng lại đội ngũ cán bộ mặt trận giỏi về năng lực, chuyên môn, tạo sự
 đoàn kết thống nhất trong hành động nhằm phát huy tốt vai trò của mình, tạo lòng tin đối với nhân dân để thật sự là cầu nối giữa dân với Đảng.

Bài, ảnh: THANH TÂM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh