Ở nông thôn đụng chỗ nào cũng gặp nước, nhưng hình như trẻ em ngày nay biết bơi khá trễ và không bơi giỏi bằng trẻ em hồi xưa. Điều này có lẽ do các bậc cha mẹ thiếu quan tâm. Cũng vì vậy mà có nhiều câu chuyện đáng tiếc xảy ra do tai nạn đuối nước ở trẻ em nông thôn.
Ở nông thôn đụng chỗ nào cũng gặp nước, nhưng hình như trẻ em ngày nay biết bơi khá trễ và không bơi giỏi bằng trẻ em hồi xưa. Điều này có lẽ do các bậc cha mẹ thiếu quan tâm. Cũng vì vậy mà có nhiều câu chuyện đáng tiếc xảy ra do tai nạn đuối nước ở trẻ em nông thôn.
Mấy hôm trước, đứa cháu 7 tuổi của chị Bảy trong xóm, làm mọi người rất đau lòng. Do đôi vợ chồng trẻ thường xuyên đi làm đồng, phải để con ở nhà với bà nội. Trong lúc chị Bảy loay hoay làm bếp, đứa nhỏ chạy chơi sau nhà không ngờ trượt chân rớt xuống ao, khi hay thì thằng nhỏ không thể cứu được rồi.
Đuối nước là tai nạn mà mình có thể chủ động phòng tránh được, cho nên tuyệt đối đừng để nó xảy ra. Các bậc cha mẹ phải quan tâm tập bơi cho trẻ sớm nhất có thể. Ở nông thôn trẻ từ 5- 6 tuổi là có thể cho làm quen với môi trường nước được rồi. Mong mọi người quan tâm đừng để chuyện đáng tiếc xảy ra.
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin