An Phước (Mang Thít) không là xã điểm, nhưng với nền tảng hiện có kết hợp với nỗ lực cao của Đảng bộ và nhân dân trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”, đến cuối năm 2013 đã đạt 10 tiêu chí (TC).
Tuy còn nhiều khó khăn nhưng An Phước quyết tâm huy động các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các tuyến giao thông thuộc ấp Phú An, Phú Hòa.
An Phước (Mang Thít) không là xã điểm, nhưng với nền tảng hiện có kết hợp với nỗ lực cao của Đảng bộ và nhân dân trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”, đến cuối năm 2013 đã đạt 10 tiêu chí (TC).
Riêng năm 2014, An Phước đăng ký thực hiện đạt thêm 7 TC, nếu được sự chấp thuận và đầu tư của BCĐ tỉnh, An Phước sẽ hoàn thành 19 TC trong năm 2015.
Theo BCĐ Xây dựng NTM xã An Phước, 7 TC mà xã này đăng ký thực hiện trong năm nay là giao thông, thủy lợi, chợ nông thôn, nhà ở dân cư, văn hóa, môi trường và hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh.
Từ đầu năm 2014 đến nay, được sự chỉ đạo tích cực của huyện và hỗ trợ kịp thời của các sở ngành tỉnh, đến thời điểm này, An Phước đã nỗ lực thực hiện đạt và gần đạt thêm 3 TC là thủy lợi, nhà ở dân cư, văn hóa.
Ông Nguyễn Minh Nhựt- Chủ tịch UBND xã An Phước cho biết: Mấy ngày nay, chúng tôi đang tổ chức kiểm tra lại 6 ấp đều đạt chuẩn ấp văn hóa để đề nghị về trên phúc tra công nhận xã văn hóa NTM.
Tuy nhiên cũng còn một số việc, chúng tôi đang chỉ đạo các đoàn thể tích cực vận động nhân dân tiếp tục hoàn thiện gắn với thực hiện TC môi trường.
Hiện Đoàn thanh niên xã và các ấp tiến hành cấp phát 320 cột cờ sắt và hướng dẫn hộ dân các ấp Thanh Thủy, Thủy Thuận, Phú An, Phú Hội, Phú Bình, Định Thới B cắm cột và trang trí tạo vẻ mỹ quan xanh- sạch- đẹp ven các tuyến đường nhựa nông thôn.
Về TC giao thông, đầu năm đến nay chúng tôi cũng đã hoàn thành 2 tuyến đường C thuộc ấp Phú Hòa dài 1.100m; tuyến ấp Phú An dài 2.100m. Thực hiện láng nhựa tuyến đường B thuộc ấp Phước Thủy- Phước An dài 1.000m; tuyến từ Đường tỉnh 903 vào ấp Thanh Thủy dài 700m đã có chủ trương đầu tư.
Giao thông nhờ nền tảng được đầu tư từ nhiều năm qua, đến nay thêm các tuyến vừa nêu thực hiện hoàn thành, An Phước sẽ đạt chuẩn về TC giao thông. Thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh, chỉ còn triển khai kiên cố thêm 1 cống đập là đạt TC.
Riêng năm 2014 này qua công tác vận động, đến nay nhân dân đã hiến trên 5.600m2 đất, trị giá hơn 780 triệu đồng để thực hiện các công trình phát triển giao thông nông thôn tại các ấp- ông Lê Hùng Dũng- Phó Chủ tịch UBND xã An Phước cho biết.
Về TC chợ nông thôn, An Phước cũng có lợi thế ven ngã ba Đường tỉnh 902 - 903 và chợ xã An Phước nằm ngay vị trí tốt đang phát triển thuận lợi, được doanh nghiệp tư nhân Trần Văn Tiễn hợp tác đầu tư khai thác xây dựng.
Hiện đang hoàn thiện các thủ tục cần thiết trình cấp trên phê duyệt để thực hiện đạt chuẩn theo quy định.
Đối với TC nhà ở dân cư, An Phước vẫn còn trên 30 căn nhà tạm cần hỗ trợ xây dựng đạt chuẩn. Để đạt chỉ tiêu này, xã đã có các phương án vận động, cơ bản đã có nguồn hỗ trợ. Xã đang triển khai thực hiện trong thời gian tới và quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu về xóa nhà tạm.
Chủ tịch UBND xã An Phước Nguyễn Minh Nhựt cho biết thêm, hiện xã đang tích cực phối hợp với nhà máy nước vừa họp trên 200 hộ dân phổ biến nội dung mở rộng và nâng cấp 4 tuyến đường ống cấp nước Phú Hòa- Phước Thủy 2 tuyến; tuyến Thanh Thủy- Thủy Thuận; tuyến Hòa Phú- Phước An. Hiện đang được nhân dân tích cực hưởng ứng và đóng góp công sức để lắp đặt.
Theo thống kê, đến nay An Phước có 1.142 hộ dân sử dụng nước sạch đạt chuẩn, chiếm gần 42%. Khi 4 tuyến ống mở xong sẽ có thêm hàng trăm hộ nữa có nước máy sử dụng, góp phần đưa tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt chuẩn theo TC NTM (trên 50%).
Đảm bảo thực hiện đạt TC môi trường, An Phước đang tổ chức vận động và hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc 4 nhóm ngành nghề thực hiện cam kết đúng theo quy định của TC môi trường, đạt gần 80% cơ sở, tiến tới vận động đạt từ 90% trở lên theo tiêu chuẩn quy định.
Tích cực vận động hộ dân đào hố rác tự hoại, nơi có điều kiện thuận lợi, nhất là theo các tuyến giao thông sẽ tăng cường thêm thùng chứa rác để thu gom về xử lý tập trung.
Tổ chức vận động hộ dân thực hiện mô hình hố tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh gắn với hội thi Nhà tôi xanh- sạch- đẹp, có trên 1.100 hộ đăng ký thực hiện, phấn đấu đạt các chỉ tiêu về môi trường vào cuối năm nay.
Đối với TC hệ thống tổ chức chính trị- xã hội vững mạnh, An Phước đã và đang nỗ lực đạt chuẩn vào cuối năm nay, bởi hiện tại đã có 8 cán bộ theo học các lớp đào tạo tại các trường, trung tâm trong tỉnh, sẽ đạt yêu cầu về chỉ tiêu cán bộ đạt chuẩn.
Theo BCĐ Xây dựng NTM xã An Phước, tuy còn nhiều khó khăn nhưng được hỗ trợ của tỉnh từ các chương trình lồng ghép như dự án tái cơ cấu nông nghiệp trồng 6ha bưởi da xanh trên địa bàn xã, hướng tới sẽ mở rộng diện tích nhằm tăng thu nhập cho người dân.
Được sự tập trung chỉ đạo của BCĐ huyện, nỗ lực quyết liệt của Đảng bộ và được sự đồng thuận cao của nhân dân, nếu được sự đầu tư kịp thời của tỉnh cho 2 TC trường học và cơ sở vật chất văn hóa, An Phước phấn đấu đạt chuẩn 19 TC xã NTM vào cuối năm 2015.
Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mang Thít đề xuất: Đối với những xã đăng ký về đích 19 TC vào năm 2015, ngay bây giờ BCĐ Xây dựng NTM tỉnh cần có kế hoạch phân bổ kinh phí cho các công trình được phê duyệt như giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa,… để các địa phương kịp triển khai đúng tiến độ. |
Bài, ảnh: TRẦN ÚT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin