Nếu như những năm trước đây, cứ sau thi tốt nghiệp là các thí sinh (TS) Vĩnh Long ùn ùn kéo nhau lên TP. Vĩnh Long hoặc TP. Cần Thơ luyện thi đại học thì nay các trung tâm luyện thi đang ngóng thí sinh. Đến thời điểm này, hầu hết trung tâm chỉ có khoảng 50% học viên so mùa thi năm trước.
Lớp ôn khối A tại Trung tâm Đặng Thành Điệp.
Nếu như những năm trước đây, cứ sau thi tốt nghiệp là các thí sinh (TS) Vĩnh Long ùn ùn kéo nhau lên TP. Vĩnh Long hoặc TP. Cần Thơ luyện thi đại học thì nay các trung tâm luyện thi đang ngóng thí sinh. Đến thời điểm này, hầu hết trung tâm chỉ có khoảng 50% học viên so mùa thi năm trước.
Mõi mòn trông sĩ tử
Ngay từ những ngày chưa thi tốt nghiệp THPT, các trung tâm luyện thi đã tranh thủ phát tờ rơi quảng cáo khắp các trường để “hút” học sinh. Nhiều chiêu khuyến mãi hấp dẫn: Đăng ký sớm được giảm 200.000đ, thi rớt tốt nghiệp được hoàn lại 100% học phí, có chỗ ở miễn phí cho học viên, có xe đưa rước đi thi đại học,…
Tuy nhiên, sau gần một tuần khai giảng các trung tâm vẫn vắng sĩ tử. Ông Đặng Thành Điệp- Giám đốc Trung tâm Luyện thi Đặng Thành Điệp cho biết: “Đến thời điểm này, học sinh trong trung tâm chỉ bằng ½ năm ngoái”.
Nhiều trung tâm cho rằng, năm nay có nhiều “lò” luyện thi mới mở nên học viên phân tán hơn và ít hơn. Mức học phí vì vậy mà chỉ nhỉnh lên đôi chút hoặc vẫn không đổi.
Trung tâm luyện thi DTC tăng lên mỗi môn 50.000đ thành 400.000 đ/môn. Trung tâm Đặng Thành Điệp 3 năm nay vẫn giữ giá 500.000 đ/môn. Các trung tâm khác có nơi lại giảm giá còn 250.000 đ/môn để hút học viên nhưng vẫn vắng.
Ở TP. Cần Thơ, tình hình cũng không khả quan hơn. Có trung tâm chỉ một vài học viên đăng ký. Trong khi, những năm trước TP. Cần Thơ là địa điểm tập trung nhiều sĩ tử ở các tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long,…
Ông Trần Quốc Sử ở Trung tâm Luyện thi Diệu Hiền ở quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) cho biết, nhìn chung số lượng học sinh thời điểm này đến đăng ký ôn thi các khóa cấp tốc đã giảm hẳn, gần 50%. Có nhiều nguyên nhân, trong đó có việc tiếp cận kiến thức với các em ngày càng dễ dàng thông qua mạng thông tin nên các em chỉ cần ở nhà để ôn.
Tuy nhiên, nguyên nhân quan trọng là các trường THPT cũng đã mở các lớp luyện thi để củng cố kiến thức cho học sinh, hầu hết các em chọn học ôn ở trường thay vì đến các trung tâm, vì giáo viên vừa quen, các thầy lại dễ dàng bồi bổ những chỗ thiếu cho các em, học phí lại rẻ hơn, đồng thời các em cũng không phải mất thêm các chi phí khác cho việc đi lại, ở trọ, ăn uống và học phí cao hơn nếu các em lên thành phố để ôn thi...
Đến lúc xây dựng thương hiệu bằng chất lượng
Một trong những nguyên nhân khiến các trung tâm ngày càng vắng là việc các trường phổ thông tự luyện cho “sĩ tử”. Được học gần nhà, có cha mẹ chăm sóc, giáo viên dạy quen thuộc từng học trò là ưu thế của các trường phổ thông.
Hơn nữa, tỷ lệ HS luyện tại trường PT đậu đại học cũng khá cao. Tuy nhiên, các trung tâm thật sự chất lượng, uy tín sẽ tạo được thương hiệu vững mạnh để các TS giới thiệu nhau đến. Nếu trung tâm không chất lượng, nói một đằng làm một nẻo thì dù giá rẻ và quảng cáo đến đâu thì chỉ sau 1 mùa cấp tốc các TS sẽ truyền tai nhau và… ế dài dài.
Chen chân đăng ký luyện thi tại Trung tâm Bùi Đức Thắng.
Học sinh Đặng Minh Đại- Trường THPT Lưu Văn Liệt quyết định đi TP. Cần Thơ luyện thi. Đại cho biết: “Anh Hai của em cũng từng ôn ở trung tâm đó, thấy chất lượng nên em cũng sẽ đăng ký ôn”.
Mặc dù số lượng học viên đăng ký ở Trung tâm luyện thi Bùi Đức Thắng (TP. Cần Thơ) có giảm nhưng không đáng kể. Đại diện trung tâm cho biết, hầu hết là các em đã ôn thi ở đây đưa người nhà hay em út tới để ôn. Hiện nay trung tâm cơ bản đã kín chỗ, chỉ còn chỗ trống để ưu tiên cho các con em thuộc đối tượng ưu tiên số 1.
Trung tâm luyện thi Bùi Đức Thắng được thành lập 30 năm nay với nhiều chính sách theo quy định của Nhà nước để miễn giảm cho học sinh như: giảm 50% học phí cho các học viên là dân tộc, con gia đình chính sách, ngoài ra có các phần thưởng lớn nhằm khuyến khích cho các em trong lần thi thử và các em là thủ khoa các trường công lập.
Các trung tâm luyện thi mọc lên ngày càng nhiều, một số trung tâm còn kêu gọi các học viên vào học với những cam kết “chắc ăn” như “học là đậu”... Có nhiều nơi đã cạnh tranh “sĩ tử” không lành mạnh, kinh doanh giáo dục không đặt chất lượng lên hàng đầu. Vì vậy, phụ huynh nên cẩn thận khi chọn nơi cho con em mình luyện thi, tránh vừa tốn tiền, mất thời gian lại ảnh hưởng đến kiến thức của các em.
Theo chủ trương của Bộ GD-ĐT, đề thi CĐ-ĐH vẫn phải bám sát vào chương trình học cơ bản của THPT nên các em học sinh chỉ cần ôn luyện và nắm vững kiến thức từ các chương trình căn bản có thể làm tốt bài thi…. Những thủ khoa đại học của các trường thường tự học là chính, ít khi đi học thêm và đến trung tâm luyện thi ĐH. |
Bài, ảnh: CAO HUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin