Tiếp nhận rác ngoài tỉnh phải đảm bảo phương án bảo vệ môi trường

04:05, 14/05/2014

Những vấn đề liên quan đến vướng mắc của Nhà máy xử lý (NMXL) rác thải thuộc Công ty CP Phát triển Xây dựng Phương Thảo như: đơn giá hỗ trợ xử lý rác thải, vận chuyển và tiếp nhận rác ngoài tỉnh, kết quả kiểm tra của ngành chức năng… Đã được làm rõ tại buổi họp báo ngày 14/5/2014 do ông Trương Văn Sáu- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long chủ trì.

Những vấn đề liên quan đến vướng mắc của Nhà máy xử lý (NMXL) rác thải thuộc Công ty CP Phát triển Xây dựng Phương Thảo như: đơn giá hỗ trợ xử lý rác thải, vận chuyển và tiếp nhận rác ngoài tỉnh, kết quả kiểm tra của ngành chức năng… Đã được làm rõ tại buổi họp báo ngày 14/5/2014 do ông Trương Văn Sáu- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long chủ trì.


Người dân bức xúc bởi bãi rác Hòa Phú đầy rác nhưng vẫn chưa xử lý nổi mà còn đem rác từ Cần Thơ về đây.

Dự án “Đầu tư xây dựng NMXL rác thải sinh hoạt thành phần compost bảo vệ môi trường phục vụ nông nghiệp, công suất 36.000 tấn phân/năm”, tại ấp Phú Hưng (xã Hòa Phú- Long Hồ) do Công ty Phương Thảo làm chủ dự án, đã vận hành thử nghiệm từ ngày 1/4/2013.

Kiến nghị tăng giá thì phải xây dựng giá thành

Theo thông cáo báo chí của UBND tỉnh, qua đề nghị tăng giá của Công ty Phương Thảo, UBND tỉnh đã 2 lần chấp thuận tăng giá hỗ trợ xử lý rác với đơn giá tạm tính, nhằm kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp trong thời gian nhà máy vận hành thử nghiệm. Lần 1: 220.000 đ/tấn rác, lần 2: tăng lên 240.000 đ/tấn rác, đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu công ty xây dựng phương án giá thành xử lý một tấn rác thải, để có cơ sở thẩm định, ban hành quyết định đơn giá chính thức, hỗ trợ cho công ty theo đúng quy định. Trong khi chưa thực hiện yêu cầu này, công ty lại tiếp tục đề nghị tăng giá xử lý rác lên 320.000 đ/tấn rác.

Đại diện Sở Tài chính cho biết, công ty đề nghị tăng giá hỗ trợ xử lý rác, nhưng đến nay vẫn chưa xây dựng được giá thành xử lý rác. Do đó, kiến nghị chưa có cơ sở.

Chưa đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật

Thời gian qua, đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra việc vận hành thử nghiệm tại NMXL rác thải. Kết quả kiểm tra cho thấy: “Công ty chưa xử lý nước thải đảm bảo đạt quy chuẩn môi trường trước khi thải ra rạch công cộng; chưa xử lý số lượng hỗn hợp rác sau khi phân loại còn để ngoài trời; chưa sản xuất ra thành phẩm phân compost và chưa nộp hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án...”

Dù vậy, UBND tỉnh vẫn chấp thuận gia hạn thêm thời gian, để Công ty Phương Thảo hoàn thiện các hạn chế, để NMXL rác thải được cấp “giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án”.

Nhưng qua hậu kiểm tra, công ty chỉ có biện pháp khống chế không cho nước chảy tràn ra rạch công cộng, chưa xử lý nước thải đảm bảo đạt quy chuẩn môi trường theo quy định. Chưa xử lý số lượng hỗn hợp rác còn để ngoài trời và còn phát sinh nhiều hơn…
UBND tỉnh yêu cầu Công ty Phương Thảo tiếp tục khắc phục những hạn chế và gia hạn thêm thời gian thực hiện.

Chưa có giấy phép đã… đem rác về

Người dân ngăn cản xe rác từ TP Cần Thơ vào NMXL rác thải của Công ty Phương Thảo vào đêm 9/5/2014


Theo công suất và lộ trình xử lý rác được duyệt, năm đầu 100 tấn rác/ngày, từ năm thứ hai 200 tấn rác/ngày. Công ty phải lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án. Trong thời gian thử nghiệm, các đơn vị thu gom rác trong tỉnh ký hợp đồng cung cấp rác thải cho nhà máy xử lý bình quân trên 100 tấn rác/ngày (có thời điểm trên 300 tấn/ngày).

Ngày 4/2/2013, kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh đã khẳng định chủ trương của tỉnh là “đồng ý cho Công ty Phương Thảo ký hợp đồng xử lý rác ngoài tỉnh” nhưng với điều kiện “phải ưu tiên xử lý rác trong tỉnh, nếu lượng rác trong tỉnh không đủ theo công suất của nhà máy thì tiếp nhận xử lý rác ngoài tỉnh... và phải đảm bảo phương án bảo vệ môi trường".

Nhưng đến nay Công ty Phương Thảo vẫn chưa nộp hồ sơ đúng theo quy định. NMXL rác chưa được cấp “giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án”. Trong khi đó, vào tháng 4 và 5/2014, Công ty Phương Thảo đã tiếp nhận lượng rác ngoài tỉnh (TP Cần Thơ) để xử lý là trái quy định gây bức xúc và tạo phản ứng gay gắt cho người dân trong khu vực gần nhà máy.

Ông Trương Văn Sáu- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

Vĩnh Long không thể làm khác đi các quy định hiện hành, đối với phát triển kinh tế- xã hội thì vấn đề môi trường được xếp lên hàng đầu. Bên cạnh, áp lực từ phía người dân cho rằng NMXL rác thải trên địa bàn tỉnh nhưng không xử lý mà xử lý rác ngoài tỉnh và trong điều kiện NMXL rác thải chưa đáp ứng đủ điều kiện hoạt động chính thức. NMXL rác thải trong thời gian vận hành thử nghiệm còn mắc nhiều lỗi trong bảo vệ môi trường, nhưng chưa lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, mà còn gia hạn cho Công ty Phương Thảo khắc phục.

Lãnh đạo UBND tỉnh đã chủ trì nhiều cuộc họp tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn nhưng lãnh đạo doanh nghiệp cũng không tới dự.

Ông Nguyễn Hoàng Học- Chánh Văn phòng UBND tỉnh:

Vừa qua UBND tỉnh gửi văn bản đề nghị UBND TP Cần Thơ hỗ trợ chỉ đạo Công ty TNHH MTV Công trình đô thị TP Cần Thơ dừng ký hợp đồng vận chuyển rác với Công ty Phương Thảo, có căn cứ theo Luật Môi trường. Vì những lý do: nhà máy của Công ty Phương Thảo chưa đạt yêu cầu theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Nếu đưa rác về nhà máy này sẽ làm ô nhiễm môi trường, dân cư trong khu vực phản ứng gay gắt và gây khó khăn cho tỉnh Vĩnh Long.

Ông Nguyễn Văn Đấu- Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường:

Quy hoạch xử lý rác- chất thải rắn tại bãi rác Hòa Phú đã có trước đây lâu rồi, khi đó dân cư còn thưa thớt. Bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động cũng phải đảm bảo về môi trường, chứ không phải sản xuất tùy tiện được. Chúng tôi không làm khó. Khi Công ty Phương Thảo chưa đáp ứng đủ yêu cầu đảm bảo môi trường, chúng tôi đã có nhiều văn bản, biên bản hướng dẫn cụ thể, chứ nói hướng dẫn chung chung, gây khó doanh nghiệp là không đúng. Vì đây là dự án rất tâm huyết của tỉnh để xóa đi ô nhiễm môi trường.


UBND tỉnh yêu cầu Công ty Phương Thảo sớm khắc phục những công đoạn mà NMXL rác chưa đạt, thời gian đến 30/7/2014, cụ thể:

- Xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường.

- Xử lý triệt để số lượng hỗn hợp rác khá lớn sau khi phân loại đang còn để ngoài trời.

- Lập và nộp hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành.

- Hoàn chỉnh báo cáo những nội dung thay đổi so với báo cáo tác động môi trường đã được phê duyệt.

- Hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

- Hoàn chỉnh báo cáo tác động môi trường Dự án “Lò đốt chất thải thông thường công suất 250kg/h và dây chuyền tái chế nhựa công suất 100kg/h”.

- Công ty Phương thảo sớm tính giá thành xử lý rác, để có cơ sở xem xét, giải quyết theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tích cực hướng dẫn, hỗ trợ công ty tiến hành các thủ tục cần thiết.


Bài, ảnh: LÝ AN - TẤN ANH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh