
Thực hiện thông điệp “Mỗi gia đình hãy sinh 2 con” của Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ), Vĩnh Long đang triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền nhằm duy trì mức sinh hợp lý, đảm bảo cơ cấu dân số trong tương lai. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Báo Vĩnh Long đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Minh Đức- Phó Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Vĩnh Long.
Thực hiện thông điệp “Mỗi gia đình hãy sinh 2 con” của Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ), Vĩnh Long đang triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền nhằm duy trì mức sinh hợp lý, đảm bảo cơ cấu dân số trong tương lai. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Báo Vĩnh Long đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Minh Đức- Phó Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Vĩnh Long.
* Thưa ông, năm 2014, thông điệp “Mỗi gia đình chỉ sinh từ 1 đến 2 con” được Tổng cục DS- KHHGĐ đổi thành “Mỗi gia đình hãy sinh 2 con”. Theo đó, Vĩnh Long sẽ đưa thông điệp mới này đến với người dân như thế nào để mọi người hiểu và áp dụng đúng?
- Thông điệp “Mỗi gia đình hãy sinh 2 con” đang là vấn đề thời sự trong thực hiện chính sách DS-KHHGĐ nên cần tập trung tuyên truyền để mọi người thấy được tầm quan trọng của việc sinh đủ 2 con, tránh hiểu sai hoặc cố tình hiểu sai thông điệp này.
Tuy nhiên, do thông điệp “Mỗi gia đình chỉ sinh từ 1 đến 2 con” trước đây được các phương tiện thông tin đại chúng và cán bộ DS các cấp tuyên truyền thường xuyên suốt thời gian dài nên người dân hầu như đã thuộc lòng. Do đó, khi đưa thông điệp mới đến người dân cần phân biệt rõ điểm khác và giống nhau.
Cụ thể, thông điệp cũ nói “chỉ sinh”- có nghĩa được sinh, còn thông điệp mới “hãy sinh”, “hãy nên sinh đủ” có ý vận động không sinh 1 nhưng cũng không hơn 2 con. Điểm chung của cả 2 thông điệp này là số con trong mỗi gia đình tối đa chỉ 2, những trường hợp sinh 3 (trừ một số trường hợp được phép) là vi phạm chính sách DS nên không thể nói ngành DS đang chuyển từ chủ trương giảm sinh sang khuyến sinh như không ít người vẫn lầm tưởng.
Hiện Vĩnh Long đang triển khai thông điệp này cả về chiều rộng lẫn chiều sâu thông qua hệ thống thông tin đại chúng và mạng lưới cán bộ DS ở cơ sở để người dân hiểu đúng và làm đúng.
* Vĩnh Long hiện là một trong những tỉnh thành có mức sinh thấp nhất nước nhưng không đồng đều nên việc triển khai, vận động người dân thực hiện theo thông điệp mới ở một số xã vùng sâu, mức sinh còn cao có gì khác, thưa ông?
- Trong xây dựng và thực hiện kế hoạch, nếu tất cả các địa phương cùng sử dụng chung một kế hoạch, một giải pháp sẽ khó đạt kết quả cao. Do đó, Tổng cục DS- KHHGĐ khuyến nghị các tỉnh- thành có mức sinh cao (TFR >2,1) phải thực hiện giảm sinh, ngược lại địa phương nào có TFR < 2,1 thì áp dụng “sinh 2 con”. Vĩnh Long hiện có TFR < 1,8 thuộc loại rất thấp nên không có xã nào vượt ngưỡng mức sinh thay thế. Vì vậy, tỉnh đang thực hiện vận động “sinh đủ 2 con” là hợp lý. Trong đó, chú trọng vai trò tiên phong đi đầu của cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, để thông điệp này đi vào cuộc sống phải mất nhiều thời gian. Nhưng nếu thực hiện được, chúng ta sẽ có cơ cấu DS hợp lý, tránh mất cân bằng giới tính khi sinh, kéo dài được thời gian “DS vàng” và tiến trình dẫn đến già hóa DS sẽ chậm lại, đảm bảo được nguồn lực lao động cho địa phương.
- Xin cảm ơn ông!
TRINH TUYỀN (thực hiện)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin