Trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội (QH) khóa XIII, Đại biểu (ĐB) Đặng Thị Ngọc Thịnh- Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã cùng với các thành viên trong đoàn dành thời gian tiếp xúc với hơn 700 cử tri tại xã Tân Bình, Thành Đông (Bình Tân) và xã Tường Lộc, thị trấn Tam Bình (Tam Bình). Bí thư bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được hiến kế, sáng kiến, giải pháp
Trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội (QH) khóa XIII, Đại biểu (ĐB) Đặng Thị Ngọc Thịnh- Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã cùng với các thành viên trong đoàn dành thời gian tiếp xúc với hơn 700 cử tri tại xã Tân Bình, Thành Đông (Bình Tân) và xã Tường Lộc, thị trấn Tam Bình (Tam Bình). Bí thư bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được hiến kế, sáng kiến, giải pháp hay của cử tri để góp phần xây dựng đất nước.
Cử tri gửi gắm tâm tư nguyện vọng. |
Cử tri huyện Bình Tân: mong quê hương ngày càng giàu đẹp
Trong không khí dân chủ, cởi mở, nhiều cử tri đã phản ánh những ý kiến xác đáng gần gũi với đời sống hàng ngày. Cử tri Trần Văn Thiện (xã Tân Bình) gửi gắm: Cần mở rộng thêm luật đối với lao động phổ thông, nhất là lao động giúp việc nhà do họ không bằng cấp, không tay nghề, công việc thì nặng nhọc, lại không được hưởng BHYT, BHXH. QH cần nghiên cứu, giúp đỡ họ để đúng như hiến pháp về quyền con người.
Cử tri Trần Công Khanh kiến nghị: Về thu phí giao thông đường bộ, QH nên xem xét thu gián tiếp qua xăng... Cử tri Nguyễn Văn Năm thì kiến nghị: “Những năm gần đây, đời sống người dân nông thôn đã có bước phát triển, nhưng vẫn chưa đảm bảo. Với lợi thế Bình Tân là huyện cặp ven sông Hậu, tôi kiến nghị xem xét, tạo điều kiện tốt để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ vì nông nghiệp chỉ vừa đủ ăn”.
Đối với dự thảo đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa sau 2015 với kinh phí hơn 34.000 tỷ đồng, ông cho rằng cần cẩn trọng để tránh lãng phí. Ông cũng kiến nghị QH có ý kiến với Bộ Tư pháp về việc đổi mẫu liên tục gây phiền hà cho dân.
Về lệ phí đo đạc đất đai của tỉnh, cần xem xét lại vì việc cha mẹ để lại đất đai cho con là phong tục ngàn đời của ông cha ta. Tuy nhiên phí quá cao nên nhiều người phải “làm liều”, tự ý cắt đất xây dựng trái phép.
BHYT toàn dân là việc làm tốt, mang tính nhân văn sâu sắc, nhưng người tham gia còn gặp khó khăn trong khám chữa bệnh trái tuyến, mức đóng thành thị và nông thôn đều ngang nhau trong khi ở thành phố lại thụ hưởng dịch vụ và trang thiết bị tốt hơn. Bên cạnh, vào mỗi ngày đầu tuần, bác sĩ phải tiếp xúc cả trăm bệnh nhân. Như vậy, việc chẩn đoán bệnh có chính xác không? Nên nghiên cứu nhân lực, thể lực để thực hiện tốt BHYT.
“Cần sớm khởi công xây dựng và sửa chữa 5 cây cầu trên tuyến Quốc lộ 54 vì dự án nhiều năm nay vẫn “ì ạch” nằm tại chỗ, tôi mong muốn quý vị ĐB lên tiếng cho “mạnh” để quê hương ngày càng giàu đẹp”- cử tri xã Tân Bình kiến nghị.
Cử tri huyện Tam Bình: “Cảm ơn đoàn đã chuyển lời gửi gắm tới mỗi kỳ họp”
![]() |
Cử tri huyện Tam Bình đóng góp các dự thảo luật.
|
Qua nghe báo cáo dự kiến chương trình kỳ họp, cử tri Chung Hoàng Tùng (thị trấn Tam Bình) cho rằng: “Không có gì khó hơn đánh đế quốc Mỹ xâm lược, nhưng Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã giành thắng lợi, còn việc phòng chống tham nhũng đến nay “đánh” mãi vẫn chưa xong. Tôi kiến nghị, cần huy động cả hệ thống chính trị vào công tác phòng chống; đồng thời, thành lập đường dây nóng đến trung ương và phải công khai để dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”.
Cử tri Trần Minh Nhân cùng nhiều cử tri ở thị trấn Tam Bình thì “kêu” đất của người dân ở khu vực bờ kè bị “tù treo” 21 năm nay, đã khiếu nại từ nhiều năm nhưng không được giải quyết. Đề nghị nếu giải tỏa thì bồi hoàn, không thì cấp sổ đỏ.
Cử tri Nguyễn Đức Chính thì có ý kiến: “Hiện lương cán bộ công chức không đủ sống, mức hỗ trợ cho cán bộ ấp- khóm quá thấp. Tui đề nghị đoàn báo cáo QH dùm”.
Bí thư Tỉnh ủy: sẽ tranh thủ phản ánh những bức xúc của cử tri
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng: Chương trình kỳ họp sắp tới sẽ có nhiều nội dung quan trọng được bàn bạc, hầu hết địa phương sẽ tranh thủ phản ánh những vấn đề bức xúc của cử tri.
“Về ý kiến làm sao tỉnh phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, tôi cho rằng đây là ý kiến hay vì đi lên bằng nông nghiệp rất khó bền vững”- Bí thư nhận định. Bí thư Tỉnh ủy cũng hoan nghênh ý kiến quan tâm đến người lao động, đặc biệt là những người giúp việc nhà, vì hiện nay nhu cầu đối với lực lượng này rất lớn.
Đa số là lấy lao động từ miền Tây nhưng “hợp đồng” chỉ qua thỏa thuận giữa đôi bên. Vừa rồi, Bộ Lao động cũng đã trình QH về giúp việc nhà.
Đối với, chính sách BHYT là chính sách rất hay, người bệnh được hưởng nhiều chế độ ưu đãi, Nhà nước muốn mở rộng, tỉnh ta cũng làm rất quyết liệt, nhưng đến nay chỉ 69% người dân tham gia. Tôi cho rằng việc cải thiện thủ tục khám chữa bệnh là khá cần thiết.
Đối với gói 34.000 tỷ đồng, Bộ GD-ĐT cũng đã đính chính là số tiền này sẽ dùng xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị chứ không riêng thay đổi chương trình sách giáo khoa. Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Sẽ có buổi tiếp xúc riêng với giáo viên tỉnh Vĩnh Long, nghe thêm ý kiến để có thông tin sửa đổi sách giáo khoa tốt hơn để học sinh, sinh viên không phải học sách nhiều mà vẫn tiếp thu nhiều.
Nghị quyết về cải cách tư pháp của cả nước, Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng để tạo sự đồng thuận của người dân thì cần tính ổn định để tránh gây phiền hà cho người dân.
Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin