Trả lời truyền hình Reuters chiều 7-5, Giáo sư Can Thay-ơ (Carl Thayer) thuộc Học viện Quốc phòng Ô-xtrây-li-a cho rằng, hành động của Trung Quốc là một sự leo thang lớn, căn cứ theo số lượng tàu tham gia và việc tham gia của tàu quân sự.
Trả lời truyền hình Reuters chiều 7-5, Giáo sư Can Thay-ơ (Carl Thayer) thuộc Học viện Quốc phòng Ô-xtrây-li-a cho rằng, hành động của Trung Quốc là một sự leo thang lớn, căn cứ theo số lượng tàu tham gia và việc tham gia của tàu quân sự.
Đây không phải là một việc bình thường với Trung Quốc. Bên cạnh đó, nó lại xảy ra trước thời điểm các hội nghị ASEAN sắp diễn ra tại Mi-an-ma. Do đó, từ nay cho tới cuối năm, hành động này của Trung Quốc sẽ là chủ điểm được bàn thảo tại các cuộc họp thượng đỉnh của ASEAN.
Không chỉ Việt Nam hay Phi-líp-pin mà các nước ASEAN khác cũng quan ngại bởi sự xuất hiện của giàn khoan cùng với “cơ bắp” quân sự sẽ gây tổn thương cho bất kỳ quốc gia nào.
“Theo tôi, chúng ta sẽ thấy sự liên kết quốc tế lớn hơn để phản đối hành động này của Trung Quốc”, ông C.Thay-ơ nói.
Theo ông C.Thay-ơ, Việt
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin