Không có trường hợp tái phạm tội và chưa phát hiện đối tượng cần giáo dục tại cộng đồng

04:05, 13/05/2014

Sáng nay (13/5), ông Nguyễn Văn Sao- Trưởng Ban Pháp chế- HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại UBND thị trấn Vũng Liêm (Vũng Liêm) về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và kết quả thực hiện luật tố tụng hành chính và việc quản lý người bị phạt tù, hưởng án treo; người cải tạo không giam giữ; việc quản lý và chấp hành xong án phạt tù; việc thi hành

Sáng nay (13/5), ông Nguyễn Văn Sao- Trưởng Ban Pháp chế- HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại UBND thị trấn Vũng Liêm (Vũng Liêm) về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và kết quả thực hiện luật tố tụng hành chính và việc quản lý người bị phạt tù, hưởng án treo; người cải tạo không giam giữ; việc quản lý và chấp hành xong án phạt tù; việc thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã- phường- thị trấn đối với người thành niên chưa phạm tội theo Nghị định số 10/2012/NĐ-CP ngày 17/2/2012 của Chính Phủ.


Ban Pháp chế- HĐND tỉnh làm việc tại thị trấn Vũng Liêm


Năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an đã tổ chức thực hiện có hiệu quả và đi vào chiều sâu, lẫn chiều rộng. Từ đó, kiềm chế, kéo giảm tình hình tội phạm, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo thống kê, năm 2013 đến nay, có 8 người lầm lỗi trở về địa phương được các thành viên BCĐ mô hình “quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng tái hòa nhập cộng đồng” và lực lượng Công an thị trấn, cùng với ban ngành tổ nhân dân tự quản ấp- khóm thường xuyên đến gặp gỡ, giáo dục động viên, phân tích và gần gũi.
 
Từ đó, đã giúp họ xóa đi mặc cảm, định kiến với xã hội, chí thú làm ăn, sẵn sàng hòa nhập với cộng đồng. Đặc biệt, chưa có trường hợp nào tái phạm tội và chưa phát hiện đối tượng cần giáo dục tại cộng đồng.

Dịp này, UBND thị trấn kiến nghị cần quan tâm phân bổ nguồn kinh phí cho ngân sách địa phương hoặc hỗ trợ cho vay vốn tín chấp (bằng hình thức bảo lãnh) với lãi suất ưu đãi, nhằm giúp cho công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù đạt hiệu quả tốt hơn, cũng như người lầm lỗi có việc làm ổn định, không tái phạm tội.

Ông Nguyễn Văn Sao lưu ý, cần phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật để tác động vào đối tượng cần quản lý, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh