Theo Sở Công thương Vĩnh Long, đến hết ngày 21/4/2014, sản lượng thu mua tạm trữ của các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh là 46.860 tấn. Trong đó, DN trong tỉnh mua được 42.995 tấn quy gạo, đạt 95,54% chỉ tiêu giao (mua trong tỉnh là 22.872 tấn, mua ngoài tỉnh là 20.123 tấn). Nhìn chung, tiến độ thu mua tạm trữ sẽ hoàn thành theo kế hoạch được giao.
Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cho biết khó tiếp cận vốn vay ngân hàng.
Theo Sở Công thương Vĩnh Long, đến hết ngày 21/4/2014, sản lượng thu mua tạm trữ của các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh là 46.860 tấn. Trong đó, DN trong tỉnh mua được 42.995 tấn quy gạo, đạt 95,54% chỉ tiêu giao (mua trong tỉnh là 22.872 tấn, mua ngoài tỉnh là 20.123 tấn). Nhìn chung, tiến độ thu mua tạm trữ sẽ hoàn thành theo kế hoạch được giao.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc mua tạm trữ lúa, gạo vụ Đông Xuân 2013- 2014 mua 1 triệu tấn quy gạo, thời gian tạm trữ từ 15/3- 30/4/2014, Hiệp hội Lương thực Việt Nam giao các DN của tỉnh là 45.000 tấn quy gạo (chỉ tiêu bổ sung thêm 3.000 tấn quy gạo).
Cụ thể, Công ty CP Xuất nhập khẩu Vĩnh Long 12.000 tấn (mua trong tỉnh 6.500 tấn quy gạo), Công ty CP Lương thực- Thực phẩm Vĩnh Long 14.000 tấn (mua trong tỉnh 7.500 tấn quy gạo), Công ty Lương thực Vĩnh Long 13.000 tấn (mua trong tỉnh) và Công ty CP Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Cà Mau mua tạm trữ trên địa bàn tỉnh 5.000 tấn.
Đến tháng 3/2014, lúa Đông Xuân tại nhiều tỉnh- thành ĐBSCL thu hoạch rộ nên giá sụt giảm, trung bình lúa IR50404 là 4.800- 4.900 đ/kg, lúa hạt dài 5.300- 5.400 đ/kg.
Tuy nhiên, sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc mua tạm trữ đã đẩy giá lúa nhích lên từ 200- 300 đ/kg, cụ thể lúa IR50404 là 5.000- 5.100 đ/kg, lúa hạt dài từ 5.400- 5.600 đ/kg.
Ông Nguyễn Văn Liêm- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long cho biết, đến nay toàn tỉnh đã xây dựng được 8 cánh đồng mẫu lớn, diện tích khoảng 3.000ha, quy mô trung bình mỗi cánh đồng từ 400- 500ha cộng với 15 cánh đồng mẫu do các huyện triển khai thực hiện từ ngân sách địa phương với tổng diện tích khoảng 2.000ha, thì tổng diện tích cánh đồng mẫu lớn toàn tỉnh hiện hơn 5.000ha. Đã có một số DN tham gia bao tiêu sản phẩm cho nông dân.
Ông Trần Thanh Hùng- Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Lương thực- Thực phẩm Vĩnh Long cho rằng, hiện nông dân trồng lúa và DN đều gặp khó.
Trong khi nông dân không có điều kiện dự trữ hoặc phơi sấy lúa để đảm bảo chất lượng sản phẩm thì DN cũng không có kho bãi hỗ trợ nông dân việc này. Những năm trở lại đây, ngành lúa, gạo đang đi xuống.
Tình trạng dư thừa lương thực, các nước sản xuất lớn đang xả hàng nên nhiều ngân hàng không còn mặn mà trong việc hỗ trợ vốn vay. “Ở Vĩnh Long chỉ có 1 ngân hàng đồng ý cho vay, chúng tôi phải sang tận An Giang mới đảm bảo đủ vốn thu mua lúa gạo tạm trữ đợt này”- ông Trần Thanh Hùng cho biết vậy.
Giá lúa tăng từ 200- 300 đ/kg sau khi triển khai thu mua tạm trữ.
Vụ Đông Xuân 2013- 2014, Công ty CP Lương thực- Thực phẩm Vĩnh Long được phân bổ mua 14.000 tấn (mua trong tỉnh 7.500 tấn quy gạo), hiện đã mua đạt kế hoạch.
Còn theo ông Lê Tuấn- Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Vĩnh Long, tham gia thực hiện cánh mẫu lớn, nếu để đảm bảo thu mua lúa cho nông dân phải đầu tư xây dựng kho bãi, lò sấy trong khi DN gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận vốn ngân hàng.
Qua đây, ông Lê Tuấn đề nghị ngành chức năng cần sớm tháo gỡ khó khăn để DN tiếp cận vốn, đầu tư phương tiện, liên kết mở rộng thu mua lúa trong cánh đồng mẫu lớn.
Theo chỉ đạo, sẽ có 9 ngân hàng thực hiện cho vay mua lúa, gạo tạm trữ trong vụ Đông Xuân. Theo đại diện của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Vĩnh Long, đến nay các ngân hàng đã giải ngân 187,9 tỷ đồng tương đương 25.000 tấn gạo.
Dự báo tình hình xuất khẩu trong thời gian tới, theo Bộ Công thương, “sẽ gặp nhiều khó khăn” khi chắc chắn trong thời gian tới Thái Lan sẽ xả hàng, trong khi chất lượng gạo Việt Nam không thể cạnh tranh.
Tuy nhiên, cũng theo một đại diện của bộ này cho hay, các tham tán của Mexico vừa đến Việt Nam đặt vấn đề nhập khẩu khoảng 900.000 tấn lúa mỗi năm. Xác định đây là thị trưởng có triển vọng nên Bộ Công thương đã chỉ đạo các ngành liên quan tiếp tục đàm phán.
Xác định tạm trữ chỉ là giải pháp tình thế nhưng hiệu quả mang lại rất cao. Tuy nhiên, với phương thức gieo sạ không đồng loạt dẫn đến thu hoạch “so le”, ông Nguyễn Minh Tho- Giám đốc Sở Công thương đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT nên giao quyền quyết định tạm trữ cho từng địa phương để nông dân trồng lúa được hưởng lợi.
Ông Trương Văn Sáu- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long cho rằng, chính sách tạm trữ đã phát huy hiệu quả tại Vĩnh Long trong vụ Đông Xuân vừa qua. Tuy nhiên, so những vụ lúa trước đó thì cách tạm trữ thật sự còn nhiều vấn đề chưa hợp lý. Nông dân cho rằng DN có lợi, DN thì than khó khăn.
Làm việc với đoàn công tác liên ngành Trung ương về việc thu mua tạm trữ lúa, ông Trương Văn Sáu kiến nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng được chỉ định tham gia cho vay mua tạm trữ lúa, gạo triển khai nhanh cho DN vay vốn, giải ngân đúng tiến độ để đáp ứng cho việc mua tạm trữ của DN.
Theo Sở Công thương, nếu so với giá thành bình quân vụ Đông Xuân là 3.427 đ/kg thì người dân đạt lợi nhuận 35,02%, nếu so với giá thành của Bộ Tài chính là 3.769 đ/kg thì người dân đạt lợi nhuận 28,57%. |
Bài, ảnh: NGUYỄN HOÀNG - LÊ SƠN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin