
Vấn đề hiệu quả phòng trị bệnh chổi rồng trên nhãn đang có nhiều ý kiến khác nhau. Lãnh đạo một địa phương thẳng thắn cho rằng, diện tích nhãn của huyện nhiễm bệnh gần hết và phương pháp điều trị tại huyện không hiệu quả.
+ Tái nhiễm nặng vận động chuyển giống, cây trồng khác
Nhiều nhà vườn phòng trị không hiệu quả đã đốn nhãn bán củi.
Vấn đề hiệu quả phòng trị bệnh chổi rồng trên nhãn đang có nhiều ý kiến khác nhau. Lãnh đạo một địa phương thẳng thắn cho rằng, diện tích nhãn của huyện nhiễm bệnh gần hết và phương pháp điều trị tại huyện không hiệu quả.
Lãnh đạo khác thì cho biết đợt đầu của chiến dịch dập bệnh chổi rồng có hiệu quả, nhưng các đợt sau thì không còn đồng bộ và lại thiếu thuốc phòng trị, loại thuốc mà ngành nông nghiệp cung cấp trong chiến dịch lại không mua được ngoài thị trường.
Một số ý kiến lại cho rằng phòng trị bệnh chổi rồng của tỉnh có hiệu quả, nhưng do thiếu đồng bộ và người dân không tuân thủ quy trình khuyến cáo. Nhiều nhà vườn lại băn khoăn chưa biết thay thế cây trồng nào.
Theo báo cáo của UBND tỉnh, khá nhiều diện tích nhãn được phòng trị bệnh chổi rồng, phục hồi năm 2013 đã tái nhiễm. Ngành nông nghiệp đang vận động nông dân chuyển đổi sang trồng giống nhãn khác hoặc cây trồng khác phù hợp.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Trương Văn Sáu đề nghị, ngành nông nghiệp cần có đánh giá cụ thể hiệu quả công tác hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật phòng trị bệnh chổi rồng trên nhãn vừa qua; định hướng diện tích nào cần chuyển đổi giống, cây trồng khác, chứ không phải đốn bỏ hết nhãn, nghiên cứu giống nhãn mới đề kháng bệnh tốt.
Theo ông Phan Nhựt Ái- Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, bệnh chổi rồng đang gặp khó trong phương pháp điều trị. Không riêng Vĩnh Long mà hầu như các tỉnh ĐBSCL có trồng nhãn đều tái nhiễm chổi rồng.
Hiện các vườn nhãn già cỗi tái nhiễm khó phục hồi, còn vườn nhãn trẻ trên dưới 10 năm tuổi phòng trị dễ hơn do sức đề kháng còn mạnh. Kinh nghiệm cho thấy, nhà vườn phải thực hiện quy trình chặt chẽ, nghiêm túc trong điều trị. Ngành nông nghiệp sẽ sớm có đánh giá về vấn đề này.
Vĩnh Long hiện có khoảng 8.700ha nhãn, nhãn tiêu da bò chiếm đa số và 100% tái nhiễm bệnh chổi rồng. Trong đó, nhiều diện tích nhiễm nặng phải đốn bỏ.
Tin, ảnh: TRẦN PHƯỚC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin